“Hàng đá” về quê

Thứ sáu, 13/01/2017 10:22

(Cadn.com.vn) - Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên ở nông thôn sử dụng ma túy đá, khiến tình hình ANTT vô cùng phức tạp, tuy nhiên việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc lại rất nan giải… Từ khi H.B.M. (trú P. Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) dính vào ma túy đá, gia đình ông P. (ba của M.) chẳng lúc nào yên. Suốt ngày bỏ đi đâu không rõ, nhưng sau mỗi lần sử dụng ma túy đá là M. về nhà  đập phá vật dụng trong nhà. Không ít lần sử dụng lượng ma túy lớn, Minh rơi vào tình trạng ảo giác, biến thành con người hoàn toàn khác. “Lúc bình thường nó ngoan hiền lắm, nhưng mỗi khi nó dùng ma túy thì như người điên, la hét, đập phá, tưởng tượng có người đuổi đánh, rồi nói muốn chết. Gia đình khuyên đủ đường mà nó không có nghe, nhiều khi còn trộm tiền để chơi ma túy”, ông P. chua xót kể.

Không riêng gì gia đình ông P., nhiều gia đình khác ở vùng nông thôn Quảng Nam cũng lâm vào tình cảnh tương tự, khi mà cơn bão ma túy đá tràn về đây. Thượng tá Phạm Việt Tiến – Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết, tội phạm buôn bán và đối tượng sử dụng ma túy đá đang phát triển nhanh ở các vùng quê. “Đây là dạng ma túy dễ sử dụng, tạo ảo giác mạnh và thanh thiếu niên cho rằng chơi “hàng đá” không gây nghiện nên rủ nhau chơi. Vì vậy, tình trạng sử dụng ma túy đá trong thanh thiếu niên nông thôn bây giờ rất đáng báo động. Nhiều đối tượng sau khi sử dụng hàng đá là đi cướp và quậy phá”, Thượng tá Tiến cho biết. Mới đây, CATX Điện Bàn đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Như Hoài Nam (1990, trú xã Điện Minh, Điện Bàn) và Nguyễn Thanh Hội (1999, trú xã Điện Thắng Trung) về hành vi cướp tài sản. Rạng sáng ngày 21-12-2016, Nam và Hội rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Để lấy dũng khí, Nam và Hội sử dụng ma túy đá, sau đó chạy đến tuyến đường ĐT 607A thuộc xã Điện Nam Trung, rút dao đuổi đánh người đi đường để cướp xe. Hay như vụ việc Nguyễn Thái Hùng (1988, trú xã Nghĩa An, H. Kbang, Gia Lai) bị CATX Điện Bàn bắt vì hành vi cướp tài sản. Sau khi sử dụng ma túy đá quá liều, Hùng bị ảo giác, nên xông vào nhà ông Nguyễn Hữu Phó (thôn Thanh Quýt 4, Điện Thắng), dùng dao rượt đuổi vợ của ông Phó và cướp xe máy, sau đó chở một bình gas đi lang thang trên các tuyến đường ở Điện Bàn, cho đến khi bị lực lượng CA bắt giữ. Sau khi hồi tỉnh, Hùng khai không nhớ việc mình đã gây ra, chỉ biết sau khi sử dụng ma túy đá thì lúc nào cũng thấy “có nhóm thanh niên đuổi chém nên phải lấy xe máy để bỏ chạy”.

CATX Điện Bàn bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy đá.

Có cầu ắt có cung. Khi có nhiều thanh thiếu niên sử dụng thì cũng xuất hiện nhiều đối tượng buôn bán “hàng đá”. Điều đáng nói, nhiều thanh niên vùng quê sau một thời gian sử dụng lại sa vào con đường buôn bán ma túy đá để kiếm tiền tiếp tục chơi. Thượng tá Phạm Viết Tiến cho biết, trong năm 2016, CATX đã khởi tố 7 vụ, 11 đối tượng buôn bán ma túy đá. “Nhiều đối tượng khai nhận, mua ma túy đá rồi về nhà chia nhỏ, bán lại cho các con nghiện khác để lấy tiền tiếp tục sử dụng. Đây là thực trạng rất đáng báo động”, Thượng tá Tiến nói.

Ma túy đá, loại chất kích thích nguy hiểm được không ít thanh thiếu niên nông thôn sử dụng.

Du nhập vào Việt Nam chưa lâu, nhưng ma túy đá nhanh chóng tràn ngập từ phố thị đến vùng nông quê, bởi nhiều người nghĩ rằng, loại ma túy này không gây nghiện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ma túy đá có tác hại khôn lường, khiến người sử dụng bị ảo giác, loạn thần và không kiểm soát được hành vi, gây nên những vụ án nghiêm trọng. Thế nhưng, hiện nay việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc rất khó khăn. Trung tá Phạm Phú Vân – Đội trưởng Đội CSĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy (CAH Đại Lộc) cho biết, tình trạng ma túy đá ở địa phương cũng diễn biến phức tạp. Mới đây, vào ngày 9-1, sau khi sử dụng ma túy đá, Phạm Quang Sinh (trú thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) rơi vào tình trạng “ngáo đá”, về nhà đập phá tài sản. Khi lực lượng CA thị trấn đến thì Sinh đã hành hung, khiến 2 cán bộ, chiến sĩ CA bị thương. “Sinh là đối tượng đã nhiều lần sử dụng ma túy đá, tuy nhiên chúng tôi chưa thể đưa đi cai nghiện bắt buộc vì gặp khó khăn về pháp lý. Luật quy định, cơ sở y tế ở địa phương phải xác định được tình trạng nghiện của người nghiện, tuy nhiên y tế tuyến xã, huyện không thể xác định được nên việc đưa đi cai nghiện bắt buộc rất khó khăn”, Trung tá Vân nói. Còn theo Thượng tá Phạm Viết Tiến, trước tình trạng người nghiện ma túy đá gia tăng báo động ở các vùng quê, tỉnh Quảng Nam đã ban hành quy định đưa người nghiện đi cai bắt buộc. Từ đó CATX, phối hợp với tòa án, viện kiệm sát đã đưa được 20 trường hợp đi cai nghiện. “Những trường hợp này có tiền sử bị “ngáo đá” nếu không đưa đi cai nghiện bắt buộc thì tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ việc nghiêm trọng. Tuy nhiên việc đưa đi cai nghiện rất nan giải. Nếu chúng ta không có giải pháp quyết liệt ngăn chặn ma túy đá thì lâu dài sẽ rất nguy hiểm, làm hư cả một thế hệ”, Thượng tá Tiến cảnh báo.

Hoàng Anh