Hàng “hot” lông đuôi voi

Thứ sáu, 24/09/2010 00:00

* Kỳ 1: Xâm nhập thị trường lông đuôi voi

(Cadn.com.vn) - Theo tín ngưỡng của dân tộc bản địa sống tại Buôn Đôn (Đắc Lắc) thì ngoài việc được dùng làm nhẫn, vòng tay… phục vụ nhu cầu làm đẹp, lông đuôi voi còn đem đến sự may mắn về tình duyên, sức khỏe… Chính vì vậy mà đến với Tây Nguyên, hầu hết khách du lịch đều cố gắng tìm về Buôn Đôn để mua cho được một chiếc nhẫn làm bằng lông đuôi voi. Lợi nhuận từ mặt hàng này đã khiến cho một tín ngưỡng linh thiêng trở thành một món hàng thương mại béo bở. Và, kết quả là đàn voi Tây Nguyên vốn đã ít ỏi, nay lại có thêm một lý do nữa để bị dồn đuổi, săn lùng…

Một điều dễ nhận thấy là hiện nay, ở hầu hết các quầy bán đồ lưu niệm tại Đắc Lắc, đặc biệt là ở TP Buôn Ma Thuột và khu du lịch Buôn Đôn, các loại nhẫn lông đuôi voi, thậm chí đuôi voi nguyên chiếc được bày bán nhan nhản. Cùng với đồng nghiệp nam trong vai một cặp tình nhân đi tìm mua nhẫn lông đuôi voi để làm nhẫn cưới, chúng tôi có dịp mắt thấy, tai nghe những chuyện bi hài xung quanh thú chơi này.

Qua lời giới thiệu của một chủ đại lý kinh doanh hàng lưu niệm lớn tại TP Buôn Ma Thuột, chúng tôi tìm về KDL Thanh Hà, H. Buôn Đôn. Trước cổng KDL này là một ngôi nhà gỗ có vẻ xập xệ nhưng khi vào bên trong, chúng tôi bất ngờ bởi gần như tất cả những sản vật rừng quý hiếm đều được bày bán công khai tại đây. Ông Phạm Trọng Hợp - chủ của quầy lưu niệm (kiêm giữ xe trước cổng KDL) tự hào khoe: “Đại lý của anh được coi là đầu mối chính ở đây, đảm bảo chất lượng thật 100%, các em cần gì anh cũng có, yên tâm về giá cả”.

Nhìn quầy hàng của ông Hợp, chúng tôi biết ông không hề “nổ”, bởi ở đây có tất cả, từ những đồ trang sức làm từ lông đuôi voi, xương voi đến nanh heo rừng, các loại cao động vật rừng và vô số những hươu, mang, sóc, chồn thuộc da, đầu thú treo tường nộm… được trưng bày la liệt trên tường, dưới đất. Khi biết chúng tôi có nhu cầu muốn mua lông đuôi voi, ông Hợp đem ra một số nhẫn đã lồng sẵn lông với giá 80-100 ngàn đồng/cái, còn lông đuôi voi ở đây có giá 100-150 ngàn đồng/sợi, tùy theo độ dài và màu sắc. Đặc biệt, ông còn khoe với chúng tôi một số sợi lông đuôi voi màu trắng thuộc loại quý hiếm do một số nài voi nhổ trộm được của những con voi già tại Buôn Đôn bán lại.

Một chiếc đuôi voi nguyên vẹn được ông Hợp bán với giá 13 triệu đồng. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giới doanh nhân và những người sành sỏi rất thích lông đuôi voi màu trắng, bởi quan niệm nó đem lại sự mua may, bán đắt và cực kỳ linh thiêng? Giá của loại lông này cũng cao gấp 2-3 lần lông đuôi voi thông thường, thế nhưng tại đại lý của ông Hợp lông đuôi voi màu trắng chẳng hiếm tí nào và giá chỉ cao hơn lông đuôi voi thường khoảng… 10.000 đồng/sợi. Khi chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ về chất lượng thật của những sợi lông đuôi này, ông Hợp liền mở tủ lôi ra một chiếc đuôi voi nguyên vẹn đã được phơi khô còn tua tủa lông. Ông cho biết đây là đuôi của một con voi già đã chết ở Buôn Đôn vào năm ngoái được ông mua lại với giá 13 triệu đồng. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi về tên tuổi, chủ của con voi chết thì ông Hợp không trả lời.

Dạo một vòng quanh các quầy hàng lưu niệm tại khu du lịch Buôn Đôn, chúng tôi đều nhận thấy tình trạng tương tự. Nhẫn lông voi được bày bán nhan nhản khắp nơi với giá 100-180 ngàn/chiếc, nhẫn vàng có giá 250-500 ngàn/chiếc, riêng lông đuôi voi được bán khoảng 150-350 ngàn đồng/sợi. Có một đặc điểm chung là tất cả các chủ quầy đều cam đoan với chúng tôi lông voi của mình là hàng thật 100%.

Khi được hỏi về công dụng của lông đuôi voi, nhiều chủ quầy cho biết ngoài việc mang theo mình như một thứ bùa may mắn, lông đuôi voi còn có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh như chống trúng gió, mang xỉa răng sẽ trị được bệnh sâu răng, đốt lên ngửi sẽ trị được bệnh viêm xoang, thậm chí ngăn ngừa được cả bệnh... ung thư(?!).

Đặc biệt, nếu khách tỏ ra nghi ngờ về độ thật giả của lông đuôi voi, các chủ quầy đều sẵn sàng lôi ra những chiếc đuôi voi còn nguyên vẹn cả lông, da để làm bằng chứng và tha hồ…“nổ”. Thậm chí, khi chúng tôi ngỏ ý muốn lấy hàng với số lượng lớn để bán lại, họ đều khẳng định hoàn toàn có thể cung cấp được ngay và “bao nhiêu cũng có”. Nhiều chủ quầy còn nhiệt tình chạy theo giúi vào tay tôi tấm cardvidic kèm theo những khoản hoa hồng hấp dẫn nếu quay lại lấy hàng.

Một chủ đại lý giới thiệu chiếc đuôi voi được cho là hàng thật 100%. 

Ông Y Đeng B’Yă (Trưởng CAX Krông Ana, H. Buôn Đôn) cho biết: Có một nghịch lý là cả xã hiện nay chỉ còn lại 15 con voi nhà, cả Buôn Đôn hiện cũng chỉ có chưa đầy 30 con. Hầu hết số voi này nay đã già yếu, đặc biệt là… tiệt không còn cọng lông đuôi nào. Ấy vậy mà hằng ngày vẫn có hàng trăm chiếc nhẫn lông voi được bán ra. Ông lắc đầu ngán ngẩm: “Chẳng biết voi đâu ra mà… nhiều lông thế?”. Một số nài voi kỳ cựu ở vùng Buôn Đôn ngày nay cũng đều khẳng định với chúng tôi rằng, phần lớn lông đuôi voi được bày bán ở đây đều là lông giả.

Lông đuôi thật hiện tại chỉ có một số ít nài voi lâu năm có được và số lượng cũng cực kỳ hiếm. Ông Ama B., một nài voi cũng đã bật mí cho chúng tôi cách làm một chiếc đuôi voi giả nguyên vẹn như thật. Chỉ cần một chiếc đuôi trâu (hoặc may mắn lắm thì mua được một chiếc đuôi voi chết đã trơ trụi lông), sau khi phơi khô, dùng khoan dùi lỗ, cắm lông trâu hoặc sợi nhựa vào, thêm ít keo 502 và sáp là có ngay một chiếc đuôi voi nguyên kiện, tha hồ “ve” du khách.

Theo một nguồn tin riêng của P.V, thật ra một số lượng lông đuôi voi được bày bán công khai tại Buôn Đôn vẫn là hàng thật 100%. Nguyên nhân là gần đây đã xuất hiện một đội ngũ những đầu nậu chuyên đi thu gom lông đuôi voi tại Lào, Thái Lan với giá rẻ mạt (chỉ chưa đến 10.000 đồng/sợi) để cung cấp lại cho các đại lý này với cái giá cao hơn gấp 6-7 lần.

Lông đuôi voi Thái Lan khá dài, lại bóng đẹp, chính vì vậy mà đến được tay khách du lịch tại Buôn Đôn có khi nó đã bị hét lên tới cái giá khoảng 350.000 đồng/sợi. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng điều hành Trung tâm Du lịch Bản Đôn (trụ sở tại Buôn Trí A, xã Krông Na, H. Buôn Đôn, Đắc Lắc) cũng đã khẳng định với chúng tôi là hoàn toàn có thật. Lượng lông đuôi voi bên ngoài tuồn về ít ra đã giúp “giải nhiệt” được phần nào “cơn sốt” lông đuôi voi thật ở khu vực Buôn Đôn. Tuy nhiên, thiết nghĩ dù là mua được lông “xịn” hay dỏm thì với chính hành động này, mỗi du khách đã vô tình tiếp tay cho một thú chơi giết rừng, đẩy đàn voi nhà vốn ít ỏi ở Buôn Đôn ngày càng sớm đi vào chỗ tận diệt hơn mà thôi.

Lục Hà
(còn nữa)