Hàng loạt dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái sập bẫy lừa

Thứ bảy, 10/12/2016 13:15

* Bài 1: Núp bóng giám đốc để lừa đảo

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 11-2016, trên địa bàn TP Đà Nẵng rúng động bởi thông tin hàng loạt dịch vụ kinh doanh ô-tô tự lái và cầm đồ bị sập bẫy lừa bởi một doanh nhân hoạt động trên lĩnh vực phục vụ khách du lịch. Có gần 20 ô-tô đời mới, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng bị đối tượng thuê rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt tiền tiêu xài. Mãi đến khi sự việc vỡ lở, các bị hại mới trình báo đến cơ quan điều tra. Qua thông tin của bị hại và kết quả xác minh từ Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng thu thập được những tình tiết mới nhất về vụ việc này.

Trương Nhật Tiến (1979, trú tổ 144, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là Giám đốc của Cty TNHH MTV TM-DV Du lịch Nhật Minh, trụ sở đăng ký tại số 73-Nguyễn Thị Bảy (TP Đà Nẵng). Cty của Tiến chuyên về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách du lịch nên có nhiều mối quan hệ với các đối tác là cá nhân, doanh nghiệp cho thuê ô-tô tự lái. Trong mắt đối tác, Tiến là doanh nhân có uy tín, rất sòng phẳng và đúng hẹn về chuyện tiền nong. Cho đến ngày 20-11, Tiến đột nhiên “biến” khỏi Đà Nẵng, không ai liên lạc được thì hàng chục dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái tại Đà Nẵng mới tá hỏa khi biết đã ăn quả lừa của vị giám đốc này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thủ đoạn của Tiến là lợi dụng lòng tin của đối tác để thuê ô-tô rồi mang đi cầm lấy tiền tiêu xài. Phi vụ đầu tiên là ngày 10-6, Tiến thuê ô-tô BKS 43A-201.02 của Cty CP ĐT&XD Philipco do ông Nguyễn Đắc Phi Líp làm giám đốc. Sau khi thuê được xe, Tiến mang đi cầm cho Nguyễn Thanh Việt (1969, trú 629-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng) lấy 200 triệu đồng để cá độ bóng đá và tiêu xài. Ngày 23-8, Tiến liên hệ anh Trần Thanh Phong (1966, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) thuê ô-tô BKS 43A-180.78 mang đến cầm cho Nguyễn Thanh Việt. Ngày 13-9, Tiến thuê ô-tô BKS 38A-082.06 của Trần Thị Thanh (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) đem cầm cho Nguyễn Thanh Việt được 110 triệu đồng. Ngày 19-9, Tiến thuê của Hoàng Thị Thanh Thảo (1974, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) ô-tô BKS 43A-192.670 mang đến cầm cho Hoàng Minh Hiệu (trú xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam). 2 ngày sau (21-9), Tiến thuê của anh Trần Việt Toàn (1982, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) ô-tô BKS 43A-152.50 mang đến cầm cho Nguyễn Thanh Việt lấy 120 triệu đồng. Ngày 25-10, tiếp tục thuê của anh Lê Thừa Dương Hải ô-tô BKS 43A-19636 mang đi cầm cho Nguyễn Thanh Việt để lấy xe khác ra. Phi vụ này Tiến không lấy tiền mà cấn trừ vào tiền thuê xe trước đó.

Trương Nhật Tiến.

Trong tháng 11-2016, Tiến liên tục gây án, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, ngày 4-11, thuê của Lê Gia Cơ (trú Q. Hải Châu) ô-tô BKS 43S-5445 mang đi thế chấp lấy 100 triệu đồng. Ngày 12-11, Tiến thuê của bà Ngô Thị Hoa (trú 34-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) ô-tô BKS 43A 035.90 mang đến cầm cho Nguyễn Thanh Việt lấy 200 triệu đồng. Ngày 17-11, Tiến thuê của Nguyễn Đình An (1993, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) ô-tô BKS 92A-054.21 mang đến cầm cho Lê Xuân Hải (1988, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) được 60 triệu đồng. Ngày 19-11, Tiến thuê của Trần Đăng Ân (1977, trú tổ 115, P. Thanh Khê Tây) ô-tô BKS 43A-170.14, mang đến cầm cho Võ Thị Minh Lý (1962, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) lấy 50 triệu đồng. Cùng trong ngày này, Tiến còn thuê của anh Trần Đình Khánh (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) ô-tô BKS 43S-1369 mang đến cầm cho Phạm Thanh Phương (trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) lấy 50 triệu đồng. Đậm nhất là các ngày 5-11, 6-11 và 17-11, Tiến ký hợp đồng thuê ô-tô tự lái của anh Bùi Khắc Măn (1991, trú tổ 40, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) 3 ô-tô BKS 43A-060.10, 43A-061.37, 43A-170.32 để phục vụ khách du lịch. Sau khi thuê, Tiến đưa 2 xe BKS 43A-061-37 và 43A-170-32 đến cầm cho Trần Minh Sơn (1979, trú xã Nghĩa Trung, H. Gia Nghĩa, Đắc Nông) lấy 210 triệu đồng; cầm xe BKS 43A-060.10 cho Nguyễn Thanh Việt lấy 90 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Ngày 6-11, Tiến thuê thêm của ông Líp ô-tô BKS 43A-203.00 mang đến cầm cho Lê Văn Hùng (trú số 2-Nguyễn Thái Bình, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Đến hạn trả xe ngày 20-11 nhưng không thấy Tiến mang xe đến, ông Líp gọi điện thoại cho Tiến thì không liên lạc được. Biết có chuyện chẳng lành, ông Líp kiểm tra thiết bị định vị ô-tô BKS 43A-203.00 thì phát hiện xe đang đỗ trên đường Nam Trân (P. Hòa Minh) nên liên lạc với CAP Hòa Minh nhờ tạm giữ xe này và chuyển cho CAQ Thanh Khê xác minh làm rõ. Biết sự việc bại lộ, Tiến cao chạy xa bay.

Nguyên Thảo
(còn nữa)