Hàng loạt “hố tử thần” xuất hiện khiến người dân hoang mang

Thứ tư, 27/10/2021 07:44

Chỉ trong một thời gian ngắn, xã Châu Hồng và xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) liên tiếp xuất hiện 11 “hố tử thần”, điểm sụt lún và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Không chỉ vậy, hàng trăm giếng nước sinh hoạt ở xã Châu Hồng cạn trơ đáy khiến người dân lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, sau nhiều lần khảo sát, cơ quan chức năng vẫn chưa có câu trả lời về nguyên nhân sự việc.

“Hố tử thần” đường kính khoảng 6m, sâu hơn 2,5m tại sân nhà bà Lương Thị Bình.

Liên tiếp xuất hiện “hố tử thần”

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng hàng loạt “hố tử thần” và sụt lún nghiêm trọng xuất hiện từ 2 năm trở lại đây, đặc biệt xuất hiện nhiều từ đầu năm 2021 đến nay ở 2 xã Châu Hồng và Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Trong đó, tính từ đầu năm đến nay xã Châu Hồng đã xuất hiện 7 “hố tử thần” có đường kính trung bình từ 2,5 - 7m, chiều sâu bình quân 1,5 - 2,5m. Xã Liên Hợp đã xuất hiện 4 hố tương tự với đường kính từ 1 - 1,5m, sâu 1-2 m.

Giữa tháng 10-2021, gia đình bà Lương Thị Bình (trú bản Na Noong, xã Châu Hồng), vô cùng hoang mang khi sân nhà mình xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện “hố tử thần” trên phần đất của gia đình bà Bình. Năm 2020, tại vườn rau của gia đình bà cũng đã xuất hiện một hố tương tự có chiều rộng khoảng 2m, sâu 2m.

“Ngày 15-10, các cháu nhỏ đang chơi ở sân thì nghe tiếng động mạnh. Khi kiểm tra thì phát hiện khu vực sân xuất hiện nhiều vết nứt. Con trai tôi đã dùng khoan kiểm tra thì phát hiện một hố lớn trống rỗng, bên dưới đầy nước. Đặc biệt, dưới lớp bê-tông đã xuất hiện một “hố tử thần” có đường kính khoảng 6m, sâu hơn 2,5m. Để đảm bảo an toàn tính mạng, gia đình anh đã di dời đến nhà hàng xóm ở nhờ và báo lên chính quyền địa phương. Sau khi xã, huyện vào kiểm tra nhưng đến nay đã hơn 10 ngày vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Gia đình tôi vô cùng bất an”, bà Bình cho biết.

Trước đó, tại khu vực sân xưởng chế biến của Công ty TNHH Khoáng sản An Thái, bản Na Hiêng, xã Châu Hồng cũng xuất hiện một hố tử thần lớn. Hiện tượng này đã khiến cho hơn 10m hàng rào của công ty bị biến dạng, mặt sân xuất hiện chi chít vết nứt và nghiêng hẳn về vị trí sụt lún.

Theo người dân địa phương thì từ trước đến nay chưa từng xảy ra hiện tượng sụt lún như vậy. Sự việc này xảy ra liên tiếp đã khiến người dân rất hoang mang, lo sợ. Nhận định ban đầu nguyên nhân của hiện tượng này có thể liên quan đến việc khai thác khoáng sản của một số doanh nghiệp trên địa bàn...

“Hố tử thần”, sụt lún không chỉ xuất hiện ở xã Châu Hồng mà còn xảy ra tại xã Liên Hợp. Tại khu vực dọc hai bên bờ suối Quèn, sát với khu vực cánh đồng của xóm Quèn và xóm Na, xã Liên Hợp đã xuất hiện 4 hố sụt lún với đường kính từ 1 - 1,5 m, sâu 1-2 m. Bên cạnh đó, nhiều nhà dân trong xã cũng xảy ra các vết nứt dài ở móng, tường, nền nhà với chiều dài từ 2,5 - 5 m.

Điểm sụt lún tại Công ty TNHH Khoáng sản An Thái xuất hiện từ tháng 8-2021 và ngày càng được nới rộng.

Chưa có kết luận về nguyên nhân

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà 2 xã Châu Hồng và Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp đã xuất hiện liên tiếp 11 hố tử thần. Mặc dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nhưng đây là hiện tượng đáng báo động về hiện trạng đất đai trên địa bàn. Đã 10 tháng trôi qua, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, khi mùa mưa lũ đang về thì vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng và đáng báo động.

Ông Trương Văn Hóa- Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, hiện tượng sụt lún bắt đầu từ đầu năm 2021, tính đến nay trên địa bàn đã xuất hiện 7 vị trí sụt lún, đường kính trung bình từ 2,5 - 7m, chiều sâu bình quân 1,5 - 2,5m. Bên cạnh việc sụn lún thì hàng trăm giếng nước sinh hoạt của bà con 4 bản Na Noong, bản Na Hiêng, bản Công, bản Poọng cũng bất ngờ cạn khô. Chính quyền xã cũng đã có báo cáo với huyện đồng thời đã cho rào lại các khu vực bị sụt lún và tuyên truyền vận động người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã vào kiểm tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân xảy ra hiện tượng này.

Trong thời gian chờ kết luận của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, UBND huyện Quỳ Hợp đã tiếp tục giao cho UBND các xã Châu Hồng, Liên Hợp thông báo rộng rãi để nhân dân biết về tình trạng và vị trí sụt lún. Tiếp đó là bám sát thường xuyên, liên tục các điểm sụt lún. Làm rào chắn, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, tính mạng, gia súc của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Hưng- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳ Hợp cho biết, đã có nhiều đoàn về kiểm tra nhưng đến thời điểm này chưa đưa ra được các kết luận, nhận định về hiện tượng này. Mới đây, ngày 18-10, UBND huyện tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét cử các đơn vị tư vấn có chuyên môn hoặc các tổ chuyên gia đầu ngành về địa chất tiến hành khảo sát, nghiên cứu và đánh giá cụ thể để có được những báo cáo đánh giá chi tiết, có tính pháp lý, cơ sở khoa học làm cơ sở đề xuất phương án xử lý triệt để.

Dương Hóa