Hàng loạt người "tố" một quân nhân lừa đảo

Thứ bảy, 15/11/2014 12:35

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, CAH Nam Đông (TT-Huế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Khuất Duy Duẫn (1977, trú TT Khe Tre, H. Nam Đông), nhân viên bảo vệ Trường THPT Nam Đông "bắt tay" với một quân nhân để lừa đảo, chiếm đoạt 850 triệu đồng của 1 gia đình. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố, tính đến ngày 11-11, thêm nhiều nạn nhân đến CAH Nam Đông để trình báo việc bị 2 đối tượng trên lừa lấy tiền.

Một gia đình bị lừa 850 triệu đồng

Trước đây, Khuất Duy Duẫn đi nghĩa vụ trong ngành CA, sau khi giải ngũ, Duẫn xin làm nhân viên bảo vệ tại Trường THPT Nam Đông. Một dịp tình cờ, Duẫn gặp em Nguyễn Thị Cẩm T. (trú xã Hương Hòa, H. Nam Đông) trước học Trường THPT Nam Đông nhưng chưa có việc làm nên Duẫn gợi ý có thể xin giúp vào học ở trường của ngành CA. Nghe "được vào" ngành CA nên T. đồng ý ngay, sau đó, Duẫn gọi điện cho Nguyễn Chí Tiến (1973, trú xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, TT-Huế), trung úy thuộc Tiểu đoàn 3 Tăng thiết giáp, BCH QS tỉnh TT-Huế để "đặt vấn đề". Tiến đồng ý "xin cho T. vào học tại Trường CSGT của Bộ CA đóng tại tỉnh Quảng Nam" với "giá" 500 triệu đồng. Duẫn trao đổi lại với T. và T. gọi điện cho bố mẹ hỏi ý kiến thì được gia đình đồng ý.

Khuất Duy Duẫn, người trực tiếp nhận tiền của các bị hại rồi đưa cho Tiến.

Tiếp đó, bố mẹ T. đề nghị Duẫn xin luôn cho con trai (em T.) là Nguyễn Công V. (đã học xong lớp 12) được "vào trường CA" như chị. Duẫn nói lại với Tiến và Tiến đồng ý cùng giá "nhập trường" 500 triệu đồng. Chưa hết, Duẫn còn "nổ" không chỉ xin học trường CA mà còn có thể xin vào làm việc trong ngành CA. Nghe vậy, gia đình em T. đồng ý đưa 400 triệu đồng để xin cho một người con gái đã học xong ngành kế toán "đi làm" CA. Như vậy, tổng số tiền "chạy trường", "chạy việc" cho mấy chị em của T. mà Duẫn và Tiến "hô" lên đến 1,4 tỷ đồng. Duẩn và Tiến yêu cầu chuyển trước 850 triệu đồng và gia đình em T. đã đưa tiền trực tiếp cho Duẫn 4 lần và 1 lần chuyển khoản 250 triệu đồng cho Tiến.

Sau khi "chồng" 850 triệu đồng nhưng chờ hoài vẫn không thấy các con được đi học, đi làm như đã hứa hẹn nên gia đình em T. gọi điện cho Duẩn, Tiến. Lúc này, Tiến cho biết, trường hợp em V. không xin đi học được và hứa sẽ trả tiền lại; còn trường hợp của 2 cô con gái chắc chắn xin được. Dù vậy, sau một thời gian chờ đợi nhưng vẫn không thấy 2 con gái được "đi học, đi làm" nên gia đình lại tìm Duẫn và Tiến hỏi thăm nhưng cả hai "bặt vô âm tín". Biết bị lừa, gia đình em T. đã tố cáo sự việc với cơ quan CA.

Bị hại Nguyễn Thị Cẩm T., được Tiến và Duẫn hứa xin vào học tại Trường Trung cấp CSGT.

Cán bộ, đảng viên cũng nhờ "chạy việc"

Theo Trung tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng CAH Nam Đông, không chỉ có gia đình em T. bị Duẫn và Tiến lừa tiền, đến ngày 14-11, CAH xác định có thêm 3 trường hợp bị lừa với thủ đoạn tương tự, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Như trường hợp ông Nguyễn Xuân A. (trú xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc, TT-Huế), Duẫn móc nối với Tiến hứa xin cho con ông A. vào học trường ngành CA. Ông A. đã đưa trước cho Duẫn 85 triệu đồng. Số tiền này Duẫn khai đã chuyển toàn bộ cho Tiến. Sau đó, do chờ quá lâu nhưng con ông A. vẫn không được "đi học" nên ông đến tận nhà Tiến đòi nợ trong nhiều ngày thì Tiến mới chịu trả lại 30 triệu đồng.

Hoặc như trường hợp chị Tỏa (trú TT Khe Tre, H. Nam Đông) đưa cho Duẫn 85 triệu đồng, ông Tr. (trú xã Vinh Hưng, H. Phú Lộc) đưa cho Duẫn 50 triệu đồng để nhờ xin việc cho con. Toàn bộ số tiền này, Duẫn khai nhận, đã chuyển cho Tiến để lo xin việc nhưng cuối cùng không xin được. Ngoài ra, Duẫn khai nhận có nhận tiền của một số người để đưa cho Tiến lo chạy việc nhưng không thành. Cơ quan CA xác nhận các bị hại này nhưng có trường hợp không nhận bởi họ đều là cán bộ, đảng viên nên sợ liên đới trách nhiệm.

Qua điều tra ban đầu, Tiến thừa nhận, đúng là có nhận số tiền từ Duẫn chuyển lại để lo "chạy học vào trường CA", "xin vào làm việc trong cơ quan CA" hoặc xin vào một số cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tiến không hề thực hiện theo cam kết mà đối tượng đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để góp vốn vào một công ty TNHH. Cụ thể, số tiền chiếm đoạt được, Tiến sử dụng để thi công công trình kè chống sạt lở tại TX Hương Trà (TT-Huế), sau đó chờ vốn ngân sách giải ngân... Do Nguyễn Chí Tiến là quân nhân nên CAH Nam Đông đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra quân sự Quân khu 4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

H.Lan