Hàng trăm tấn cá lồng chưa thể xuất bán do thị trường “đóng băng”

Thứ sáu, 24/09/2021 16:17

Dịch COVID-19 kéo dài khiến người nuôi cá lồng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) rơi vào cảnh điêu đứng, “dở khóc dở cười” khi hàng trăm tấn cá hồng Mỹ, cá vược đã đến vụ thu hoạch song thị trường tiêu thụ “đóng băng”, thương lái không đến thu mua.

Ông Võ Văn Tân chỉ dám cho cá ăn cầm chừng để giữ trọng lượng cho cá.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng nhưng đây là lần đầu tiên ông Võ Văn Tân (1954, trú phường Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ An) rơi vào hoàn cảnh khó khăn, “dở khóc dở cười” khi hàng trăm tấn cá đến vụ thu hoạch nhưng không thể tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là tình trạng chung của hàng chục hộ dân nuôi cá lồng tại thị xã Cửa Lò. Hàng năm, đây là thời điểm quan trọng vỗ béo cá để xuất bán, nhưng năm nay do dịch kéo dài, đến thời điểm hiện tại, mỗi con cá đều đạt trọng lượng 0,9-1,2 kg nhưng vẫn chưa thể bán. Được biết, vụ thu hoạch cá lồng đã bắt đầu hơn một tháng nhưng thương lái không tới mua, bắt cá đi bán cũng không được do thị trường “đóng băng”. 

Ông Võ Văn Tân cho biết, tháng 10 hàng năm, hai bố con ông bắt đầu thả nuôi gần 20.000 con cá vược, hồng Mỹ giống vào lồng bè của gia đình. Các năm trước, vào dịp này bố con ông Tân đang tất bật thu lưới cá cho thương lái. Với mức giá 50.000-80.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình ông cũng thu lãi gần 200 triệu đồng từ việc nuôi cá lồng. Theo như nhẩm tính của ông Tân, 7 tấn cá hiện tại, với giá 50.000 - 70.000 đồng/kg, ông có thể thu về 400 triệu đồng, trừ chi phí cá giống, thức ăn vẫn có lãi gần 100 triệu đồng, nhưng giờ thì không biết sẽ ra sao. 

Cùng cảnh tương tự, ngoài 10 tấn cá đã đến kỳ thu hoạch vẫn chưa thấy người mua, anh Lê Thế Anh (1981, trú xã Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) vẫn còn gần 2 tấn cá tồn dư lại từ năm trước, đến nay cân nặng đã vượt quá tiêu chuẩn xuất bán. “Các loại cá lồng có giá trị kinh tế cao, mục tiêu hướng đến khách hàng du lịch hay thị trường trong nước nhưng dịch bệnh khiến người nuôi không tìm được đầu ra, trong khi tiền đầu tư thức ăn khá lớn nên dù bán được cũng chỉ vớt vát phần vốn. Cá càng để lâu thì càng hao mòn, quá lứa thì không những tốn tiền thức ăn mà con cá nó cũng không phát triển mấy. Lo lắm chứ, nhà có tiền thì còn đỡ, đàng này vay ngân hàng gần 500 triệu đồng đầu tư tiền cá giống, thức ăn để nuôi. Nay nếu thu hoạch thì có thể xoay vòng vốn chuẩn bị cho vụ tiếp theo, nhưng không thì lấy tiền đâu ra”, anh Thế Anh cho biết. 

Cũng theo anh Thế Anh, hiện hàng chục hộ nuôi cá lồng ở thị xã Cửa Lò đang phải cắt giảm khẩu phần thức ăn cho cá mỗi ngày. “Bình thường cho ăn 10 thì nay giảm xuống còn 7, thậm chí là giảm đi một nửa, gắng cầm cự chờ đợi hết dịch chứ không biết làm sao”- anh Thế Anh nói.

Anh Lê Thế Anh ngoài 10 tấn cá năm nay thì vẫn còn tồn dư 2 tấn cá từ năm ngoái không thể xuất bán.

Ông Võ Văn Lý, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Cửa Lò, cho biết, hiện trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 45 hộ nuôi cá lồng với sản lượng đạt trên 300 tấn. Trong đó, có trên 100 tấn đã đến ngày thu hoạch, song do dịch bệnh kéo dài nên không có nơi tiêu thụ. Chính quyền địa phương cũng đã có văn bản gửi Sở Công Thương Nghệ An và các địa phương khác hỗ trợ, kết nối giúp người dân tiêu thụ cá. “Việc nuôi cá lồng giúp người dân có nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, do chưa được quy hoạch vùng nuôi, đa phần người dân nuôi tự phát trên các luồng lạch, chính sách hay phương án hỗ trợ gặp khó khăn” – ông Lý cho biết.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An, do tình hình dịch COVID-19 kéo dài nên không những người dân nuôi cá lồng gặp khó khăn trong tiêu thụ, mà còn rất nhiều loại nông sản trên địa bàn cũng đang gặp cảnh tương tự. Hiện hàng ngàn tấn hải sản đông lạnh cũng đang bị tồn kho vì không xuất bán được. Trước mắt, Sở đã có văn bản gửi Vụ Thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà phân phối để hợp tác tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Về lâu dài, khi dịch bệnh được kiểm soát, các chợ, siêu thị được mở lại thì việc tiêu thụ sẽ dễ  dàng hơn.

DƯƠNG HÓA