Lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới:

Hành trình của những viên ngọc quý

Thứ hai, 09/09/2019 12:46

Tối 8-9, lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đã diễn ra tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Tham dự buổi lễ "Quảng Nam - Những viên ngọc quý" có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương và hàng trăm nhà khoa học, nghiên cứu cùng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tặng quà lưu niệm cho chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tại lễ kỷ niệm 20 năm Di sản văn hóa thế giới Hội An - Mỹ Sơn.

Di sản gắn với cộng đồng

Trước thềm lễ kỷ niệm, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hội nghị nhằm "nhìn lại" chặng đường 20 năm qua.

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, điều khiến giá trị của Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An được bạn bè Quốc tế quan tâm đó chính là sự gắn bó về văn hóa với các giá trị của cộng đồng.

Trong suốt 20 năm lưu giữ và bảo tồn công tác phát huy giá trị đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và Cù Lao Chàm đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. "Toàn bộ hệ thống đền tháp, nhà cổ và hệ sinh thái được bảo tồn nguyên vẹn, góp phần tạo nên sức hấp dẫn thu hút khách tham quan. Nhiều loại hình văn hóa phi vật thể đa dạng tại Hội An, Mỹ Sơn cũng phục hồi và phát huy giá trị. Các ngành du lịch, dịch vụ phát triển vượt bậc. Đây là điều mà không phải địa phương nào cũng làm được", ông Hồng khẳng định. Ông Michael Croft - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, UNESCO đánh giá cao sự nỗ lực của Việt Nam nói chung và chính quyền tỉnh Quảng Nam trong công tác bảo tồn cũng như phát triển du lịch ở hai di sản trên. Ông Michael Croft cũng "bật mí" UNESCO và các cơ quan trung ương đã thống nhất trong thời gian tới, tổ chức này sẽ đề ra những giải pháp "tham vọng" hơn để thúc đẩy cơ hội truyền thông với bạn bè thế giới.

Đông đảo cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đến tham dự lễ kỷ niệm 20 năm Di sản văn hóa thế giới Hội An - Mỹ Sơn. 

Hình ảnh của đất nước và nhân dân Việt Nam

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: việc Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn chính thức được công nhận và vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới và Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới là niềm vinh dự, tự hào và là sự ghi nhận của UNESCO cho những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn và tài nguyên thiên nhiên.  "Xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến với các nhà khoa học, nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác tôn tạo và phát huy giá trị di sản.  Để Hội An và Mỹ Sơn phát huy hơn nữa giá trị của mình, Quảng Nam đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp để các giá trị văn hóa sẽ gắn liền với lợi ích của cộng đồng xứng đáng là di sản văn hóa của toàn nhân loại", ông Thu khẳng định.

Đại diện tạp chí du lịch Travel + Leisure trao tặng giải thưởng Hội An - TP quyến rũ nhất thế giới cho đại diện lãnh đạo TP Hội An trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm Di sản văn hóa thế giới.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng trước thành quả mà chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã làm được sau 20 năm. "Nhân sự kiện 50 năm ngày thực hiện di chúc Bác Hồ, tôi xin nhắc lại một sự kiện lịch sử đó là sau 3 tháng kể từ khi nước nhà độc lập, Bác đã ký sắc lệnh về bảo tồn các di tích quốc gia. Điều này đòi hỏi ngày nay chúng ta phải có cân nhắc, suy tư trước các công tác bảo tồn bởi mỗi một di sản hiện diện trên dải đất này là hình ảnh về một Việt Nam đã dung nạp, học hỏi văn hóa văn minh của nhân loại. Chúng ta tự hào bởi trên cùng 1 địa phương rộng hơn 10 ngàn km2 như Quảng Nam mà tồn tại 2 Di sản Văn hóa thế giới và hàng trăm di tích văn hóa, lịch sử khác. Di sản văn hóa không chỉ đem lại sinh kế cho người dân, phát triển ngành du lịch mà quan trọng hơn thảy là niềm tự hào về lịch sử hình thành của đất nước".

Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Thông tin truyền thông cần có những chiến lược cụ thể để phát huy các giá trị vô giá này; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hướng tới mô hình phát triển di sản gắn với đời sống nhân dân nhất là người dân sinh sống trong vùng di sản. Tất cả những nơi có di sản phải đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, cần thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa bởi bảo tồn tốt các giá trị di sản có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, tăng cường sự giao lưu hợp tác kinh tế với các nước". 

HÀ DUNG

* Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Di sản văn hóa". Ban Tổ chức nhận được 170 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 81 tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng;... Qua xét chọn, Ban tổ chức lựa chọn 100 tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao để giới thiệu trưng bày tại triển lãm và trao 9 giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích cho các họa sĩ, nhà điêu khắc. Với sự phong phú về chất liệu thể hiện cùng sự tài hoa, sáng tạo của các nghệ sĩ, những tác phẩm tham gia triển lãm đã thể hiện những góc nhìn mới lạ về những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của mảnh đất Quảng Nam cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của địa phương.

Trưng bày triển lãm mỹ thuật chủ đề "Di sản văn hóa" tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. 

Hơn 800 CBCS được huy động đảm bảo ANTT dịp lễ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm ANTT trong dịp lễ kỷ niệm, những ngày qua, CA tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lực lượng triển khai thực hiện; đồng thời quán triệt đến toàn thể CBCS về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm. Theo đó, để triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động trên, CA tỉnh đã huy động hơn 800 CBCS trực tiếp tham gia đảm bảo ANTT tại địa điểm, khu vực, tuyến diễn ra các hoạt động. Đặc biệt, riêng lễ kỷ niệm tổ chức vào tối qua (8-9) tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, H. Duy Xuyên), hơn 400 CBCS tham gia cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ kỷ niệm. Ngoài ra, toàn bộ lực lượng CA tỉnh ứng trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động tham gia xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến ANTT phát sinh.

Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường đảm bảo ANTT trong những ngày diễn ra các sự kiện. 

B.B