Hãy sẵn sàng đối thoại với nhân dân!

Thứ tư, 22/07/2020 11:31

Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu chiều 21-7, nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị nhân chuyến công tác tại TP Đà Nẵng. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Liên Chiểu là địa phương của Đà Nẵng có nhiều dự án động lực đang triển khai. Trong đầu tư phát triển các dự án, có nhiều ý kiến đồng thuận, nhưng cũng có ý kiến không đồng thuận. Thế nên, điều cần thiết nhất là cần phải hội đủ 2 điều, đó là: Năng lực của lãnh đạo và sự đồng thuận của người dân. Qua theo dõi việc thực hiện Quyết định số 290, Liên Chiểu đã xây dựng tốt các tiêu chí phối hợp, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể. Sự phối hợp đó đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có chiều sâu trong thực hiện công tác dân vận. Địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến sắp xếp bộ máy, nhất là các đồng chí cấp ủy làm công tác dân vận và huy động được cả hệ thống chính trị để vận động, tuyên truyền, từ đó giải quyết rất nhiều bức xúc trong dư luận, cuộc sống của nhân dân, được nhân dân đồng tình. Điển hình như thời gian triển khai thực hiện các dự án Nam Ô, Cảng biển, giải quyết tình trạng bãi rác Khánh Sơn... Nhờ có sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, người dân và TP đã có được những tiếng nói chung. Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, người dân bây giờ giám sát chính quyền, cán bộ rất kỹ. Mọi người có thể ghi lại những hình ảnh từ tốt đến tiêu cực bằng những chiếc điện thoại thông minh. Nên chính quyền, cán bộ phải cố gắng làm sao giữ được những hình ảnh, việc làm tốt, việc làm vì dân thì mới nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Đó chính là kết quả của dân vận chính quyền.

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cả hệ thống chính trị mà không tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thì niềm tin của nhân dân về chính quyền sẽ không có. "Tôi dẫn chứng, nếu chỉ mỗi lực lượng CA sẽ không thể nào tạo được một thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mà phải có sự tham gia, có vai trò của nhân dân. Thế nên, để làm tốt công tác dân vận, chúng ta hãy sẵn sàng lắng nghe dân nói, sẵn sàng đối thoại với nhân dân để cùng nhau tìm ra tiếng nói chung, tạo cho nhân dân cảm thấy mình có được sự thỏa đáng. Tôi mong, chính quyền quận Liên Chiểu phải làm sâu sắc hơn về công tác dân vận, nhất là trong thực tiễn. Như Bác Hồ đã nói, "bao nhiêu lợi ích đều vì dân", nên chúng ta phải làm sao phát huy được quyền làm chủ của nhân dân và để nhân dân hiểu rõ chúng ta mang lại lợi ích gì cho mọi người. Khi có được sự đồng thuận, chắc chắn nhân dân sẽ cùng với các cấp chính quyền chung tay xây dựng địa phương giàu đẹp hơn. Tôi cũng lưu ý, công tác dân vận phải luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, vì vậy phải xây dựng những cán bộ đảng viên gương mẫu, biết chăm lo cho nhân dân, phải làm cho nhân dân tin tưởng. Mong rằng, bước đường thành công của Liên Chiểu trong tương lai luôn hiện diện bóng dáng cuộc sống no ấm của người dân Liên Chiểu" - đồng chí Trương Thị Mai nói.

Đồng chí Trương Thị Mai chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, qua triển khai thực hiện Quyết định 290, quận ủy, các cấp chính quyền quận luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng, trong đó các cấp ủy đảng đã tập trung củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận; đẩy mạnh việc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, giúp cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Cùng với đó, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, chỉ đạo việc phối hợp thực hiện công tác dân vận; định hướng nhân rộng mô hình "Dân vận khéo" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Để cụ thể hóa Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 290, Ban Thường vụ Quận ủy giao cho đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy phụ trách xây dựng hệ thống chính trị, trực tiếp chỉ đạo công tác dân vận. Hàng tuần giao ban với lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy; định kỳ hàng tháng, quý giao ban với Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội để nghe thông tin, báo cáo, phản ảnh tình hình, tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Quận ủy cũng ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận, tôn giáo, trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng tấm gương điển hình dân vận khéo. Đảng ủy các phường chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận. Đến nay 5/5 phường đã củng cố, kiện toàn Khối dân vận phường, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp phụ trách công tác dân vận; bí thư chi bộ hoặc trưởng Ban Công tác Mặt trận làm tổ trưởng dân vận tổ dân phố.

Đáng chú ý, công tác dân vận chính quyền trên lĩnh vực di dời, giải tỏa, chỉnh trang đô thị đạt được những kết quả quan trọng. Với 55 nhóm dự án đã và đang triển khai với hơn 2/3 diện tích đất phải thu hồi và gần 4.000 hộ dân phải thực hiện di dời, giải tỏa. Những năm qua, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị đã ra sức nỗ lực, kiên trì làm công tác dân vận, thực hiện chủ trương mở rộng không gian đô thị của thành phố. Nhờ đó, các dự án trên địa bàn được triển khai thuận lợi, tỷ lệ người dân khiếu kiện và thực hiện các biện pháp hỗ trợ thi công không đáng kể, không có khiếu kiện đông người, phức tạp; nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn chỉ trong thời gian ngắn đã được bàn giao mặt bằng tiến hành thi công trước kế hoạch, không có trường hợp nào phải thi hành cưỡng chế. Trong 10 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND quận tổ chức 9 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận cho 750 lượt người với tổng số 180 ý kiến; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận quận phối hợp với các cơ quan tiếp 500 lượt công dân, nhận 12 đơn khiếu nại tố cáo của công dân.

CÔNG HẠNH