Hé lộ trang phục dạ hội Hoa hậu hữu nghị ASEAN

Thứ tư, 28/06/2017 12:08

(Cadn.com.vn) - Không chỉ có giá trị nghệ thuật, bộ sưu tập trang phục dạ hội gần 7 tỷ đồng dành cho các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASEAN lần này còn gửi gắm thông điệp văn hóa, nhân văn sâu sắc. Luôn được trông đợi trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế là phần trình diễn trang phục dạ hội. Ở cuộc thi này, các thí sinh được sử dụng bộ trang phục dạ hội thống nhất về chủ đề, thay vì thí sinh tự chuẩn bị như các cuộc thi nhan sắc khác. Bộ sưu tập được thiết kế mới 90% bởi những nhà thiết kế (NTK) nổi tiếng như Cory Trần, Huy Nguyễn, Vũ Linh, Trần Thanh Mẫn. Trong đó Cory Trần là nhà thiết kế gốc Việt nổi tiếng nhất thế giới. Anh sẽ mang tới bộ trang phục dạ hội trị giá 1,8 tỷ đồng từng trình diễn ở New York và lên các tạp chí thời trang hàng đầu của Pháp, Mỹ. Thí sinh Nguyễn Thị Thoa (Việt Nam) có cơ duyên được sử dụng bộ trang phục này trình diễn trong đêm chung kết nhờ vóc dáng phù hợp nhất. Sở dĩ bộ trang phục này giá trị vì được đánh giá cao ở yếu tố cầu kỳ, nguyên liệu cắt ra từ chiếc kimono cao cấp tại Nhật, kiểu dáng kinh điển của quốc tế và sử dụng họa tiết Việt Nam.

Theo NTK Huy Nguyễn, trang phục dạ hội xuất phát từ phương Tây, nhưng được lồng ghép các yếu tố văn hóa phương Đông. Sự kết hợp Đông-Tây không mới trong nghệ thuật, song để đạt được tính ứng dụng cao như bộ sưu tập này không hề đơn giản. Mặt khác, sự kết hợp này cũng thể hiện ý tưởng cuộc thi, đó là tinh thần hội nhập, đoàn kết, hữu nghị. Huy Nguyễn chia sẻ, việc chọn chất liệu gấm (một dạng lụa tổng hợp-P.V) vì nó tạo được độ cứng, bóng vừa phải đồng thời mang màu sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, được nhuộm bằng lá cây, vỏ cây hoàn toàn tự nhiên. Cái khó với chất liệu gấm là hạn chế màu sắc, vì thế để bù lại sự thiếu hụt này, các NTK phải chú trọng tới họa tiết với những chi tiết thủ công cầu kỳ. Trên trang phục, những công trình kiến trúc cổ của Việt Nam đã được những người thợ thủ công ở Hà Nam thêu tay, đính cườm rất kỳ công. Ngoài ra một số bộ trang phục sử dụng họa tiết chim Hạc biểu hiện cho sự phồn vinh theo văn hóa Á Đông.

Các thí sinh trong trang phục dạ hội do Huy Nguyễn thiết kế.

Giải thích vì sao lựa chọn chất liệu lụa, Huy Nguyễn bảo đó là một cách để tôn vinh lụa Việt, để gửi đi thông điệp hãy bảo tồn làng nghề truyền thống dệt lụa và “cứu” nông dân. “Tôi thường lang thang ở làng lụa Hà Đông và xót xa nhận thấy nghề truyền thống cứ mai một, những khung cửi xếp dần vào xó bếp. Tại sao xu hướng thế giới tìm về lụa, các sản phẩm lụa từ Trung Quốc làm mưa làm gió trên thị trường, còn lụa Việt đi xuống? Đơn giản thôi, ngành thời trang Việt Nam rất mạnh, nhưng những thiết kế sử dụng chất liệu lụa có tính thương mại, ứng dụng không nhiều. Lụa Việt làm ra thủ công bởi những người nông dân không cạnh tranh nổi về giá, không bán nổi và cứ thế teo tóp dần. Nếu tất cả các nhà thiết kế đều có ý thức lựa chọn, sử dụng chất liệu lụa Việt, hướng tới những sản phẩm có tính ứng dụng, những làng nghề sẽ sống được, nông dân có điều kiện đầu tư công nghệ, sản phẩm làm ra có giá cạnh tranh. Hiện tại chúng ta đang bị bế tắc trong bài toán luẩn quẩn”.

Từ những trăn trở ấy, khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN, Huy Nguyễn đã chọn chất liệu lụa Việt để thiết kế. Ngoài thông điệp về văn hóa, điều anh muốn gửi gắm nữa là muốn quảng bá đến bè bạn khu vực, thế giới về lụa Việt, về những sản phẩm thời trang từ lụa Việt tinh xảo, cuốn hút, có giá trị ứng dụng cao. Thực ra Thái Lan, Myanmar  cũng có lụa, nhưng lụa Việt gần gũi với tự nhiên, thiên về môi trường hơn. Khi những bộ trang phục dạ hội mang tới cho các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASEAN mặc thử để chuẩn bị cho đêm chung kết, rất nhiều người đẹp tới từ các quốc gia khác tỏ ra phấn khích và ngưỡng mộ. Nhiều thí sinh quan tâm tới giá cả, đặt vấn đề muốn mua để mang về nước mình quảng bá. Ngay cả các thí sinh tới từ Thái Lan, Singapore có nền thời trang phát triển hơn Việt Nam, khi nhìn bộ trang phục họ rất ngạc nhiên, không tin người Việt đã thiết kế được những trang phục như thế, mà cứ ngỡ thời trang hàng hiệu của nước ngoài. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho bộ sưu tập trang phục dạ hội Hoa hậu Hữu nghị ASEAN gấp gáp, song Huy Nguyễn bảo anh và ekíp cảm thấy rất tự hào, là cơ hội tuyệt vời quảng bá thời trang Việt với bạn bè quốc tế, điều đó đã truyền cảm hứng để anh quên đi hết khó khăn nhọc nhằn. Tất cả chỉ còn chờ đợi sự tỏa sáng của thí sinh trong đêm chung kết.

HẢI QUỲNH