Hệ lụy từ những phụ nữ ham mê cờ bạc

Thứ sáu, 27/09/2019 08:29

Từ tháng 7-2019 đến nay, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phát hiện 6 vụ đánh bạc trên địa bàn bằng các hình thức xóc đĩa, tú lơ khơ, bài lá..., bắt giữ hơn 30 đối tượng; thu giữ hơn 70 triệu đồng, 10 xe máy, hơn 30 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đáng chú ý, trong số này có tới 80% là phụ nữ. Ngoài vụ cờ bạc bắt quả tang vào đầu tháng 9-2019, trước đó Công an TP Quy Nhơn xóa nhóm đối tượng cờ bạc tại cà-phê Sống Vui ở P. Đống Đa với 100% đối tượng là nữ.

Các đối tượng nữ cờ bạc bị cơ quan CA bắt giữ.

Trần Thị Cúc (36 tuổi, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) là 1 trong 10 đối tượng nữ vừa bị CATP Quy Nhơn bắt quả tang trong vụ đánh bạc bị triệt phá vào đầu tháng 9-2019. Cúc có nghề bán cá, thu nhập khá ổn nhưng hơn 3 tháng nay, Cúc nghỉ bán cá suốt ngày tụ tập, cờ bạc, cuộc sống bấp bênh vì có bữa thua “cháy túi”. Quan trọng nhất không chỉ  tiền bạc đội nón ra đi mà con cái, nhà cửa không ai trông nom. Không chỉ Cúc mà trong vụ cờ bạc này có Hồ Thị Bích Hòa (45 tuổi, cùng trú P. Đống Đa) cũng sa chân vào cờ bạc và bị bắt quả tang cùng với Cúc. Đáng nói Hòa còn rủ rê luôn chồng mình cùng tham gia vào ổ cờ bạc này. Khi vợ chồng cùng cờ bạc, Hòa mua cơm cho các con ăn, hôm nào vợ chồng cùng cháy túi thì cãi nhau, đánh nhau các con nhiều phen hốt hoảng vì ba mẹ đánh chửi nhau vì thua bạc.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự CATP Quy Nhơn  cho biết: Điều đáng nói, những phụ nữ máu mê tệ nạn “đỏ đen” này có thể là bất kỳ ai, từ những người có việc làm, thu nhập ổn định, người có kinh tế khá giả đi tìm “niềm vui” trên chiếu bạc; người không có việc làm, không có thu nhập, thậm chí cả những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, éo le, thì thử đi tìm “vận may”... Nhiều phụ nữ còn  vay tiền để đi đánh bạc với hy vọng có thể “đổi đời”... Nhưng niềm vui, vận may đâu chẳng thấy, rốt cuộc đều “tiền mất, tật mang”, kẻ thì mang nặng nợ vay lãi, kẻ hạnh phúc gia đình tan nát, thậm chí vướng vòng lao lý.                            

Thường kết cục của tệ nạn cờ bạc  này chẳng tốt đẹp gì. Nếu thắng bạc thì tổ chức ăn chơi, nhậu nhẹt, đàn đúm, mua sắm nướng tiền nhanh chóng. Ngược lại, nếu thua bạc thì nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Kết cục là phải bán nhà bán cửa; gia đình ly tán, cửa nát nhà tan, hệ lụy đến người thân. Đặc biệt, gây mất trật tự công cộng; làm gia tăng các tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội. Như trường hợp của Nguyễn Thị Lý  (36 tuổi, trú P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn) vì ham cờ bạc, nợ nần chồng chất không thể trả được, Lý liên tục trộm cắp để thỏa thú đỏ đen. Vừa ra tù, Lý tiếp tục cờ bạc và bị bắt đầu tháng 8 vừa qua.

Với những “bác thằng bần” là đàn ông đã mang lại bao hậu quả khôn lường cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhưng giờ, cờ bạc đang có xu hướng lan nhanh sang phụ nữ; và khi đó sự tác động tiêu cực cùng hệ lụy của nó còn lớn hơn nhiều lần. Bởi với thiên chức của mình, phụ nữ là người có vai trò quyết định đến hạnh phúc gia đình; khi ham mê cờ bạc, không những làm mất đi nét đẹp truyền thống, mà họ còn bỏ bê việc gia đình. Vì thế, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương, nhất là Hội Phụ nữ, cần tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, tránh xa tệ nạn cờ bạc. Cơ quan bảo vệ pháp luật cần phối hợp điều tra, đưa các vụ việc liên quan đến tệ nạn cờ bạc ra xét xử điểm tại các khu dân cư để giáo dục, tuyên truyền và răn đe đối với những ai còn chưa tỉnh ngộ.

LÊ GIANG