Hiến đất làm đường

Thứ bảy, 20/06/2015 08:57

(Cadn.com.vn) - Từ khi chia tách, thành lập Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) đến nay, nhiều người dân địa phương đã hy sinh một phần lợi ích của mình để đóng góp vào công cuộc chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố được văn minh, hiện đại. Trong đó, việc người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, hiến đất làm đường dân sinh đã góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng bộ mặt đô thị của quận được khang trang, sạch đẹp. Còn nhớ,  khi có chủ trương xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng phòng tránh thiên tai (Khu văn hóa biển Kim Liên), gia đình ông Trương Cư ở P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) đã hiến 70m2 đất để mở rộng đường đi vào nhà sinh hoạt cộng đồng. Hay như khi làm đường Phạm Như Xương (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), cũng với hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân địa phương đã tự nguyện hiến đất để làm đường với giá trị quy đổi tương đương 10 tỷ đồng.

Trước đây là vậy, nay khi tuyến đường Tô Hiệu (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) được nâng cấp, mở rộng thì người dân sống 2 bên đường này cũng đã tự nguyện hiến đất để làm đường. Theo ông Phan Tiên Phong, cán bộ công chức địa chính P. Hòa Minh, cho hay: Tổng diện tích đất thu hồi để làm đường Tô Hiệu khoảng 30.721m2, trong đó, nhân dân tự nguyện hiến 11.239m2, giá trị quy đổi tương đương 18 tỷ đồng. Trong đó, có những hộ hiến trên 100m2 đất để làm đường như hộ gia đình ông Nguyễn Trường Phi, ông Huỳnh Hồ, bà Nguyễn Thị Lợi. Còn những hộ hiến từ 70 đến dưới 100m2 đất để làm đường thì nhiều lắm, không thể liệt kê hết được. Cũng qua ông Phong, được biết, việc đầu tư làm đường Tô Hiệu được chia làm hai giai đoạn. Theo đó, giai đoạn I chia làm 2 nhánh, một nhánh từ ngã năm Hòa Mỹ đến chợ Hòa Mỹ đang triển khai; một nhánh từ Tôn Đức Thắng đến đường sắt đã hoàn thành. Giai đoạn hai thì đang thi công hệ thống cống thoát nước, cũng được trên 80%...

Trong quá trình xây dựng và phát triển Đà Nẵng nói chung, Liên Chiểu nói riêng luôn có sự vào cuộc, chung sức, chung lòng của người dân. Việc hy sinh lợi ích cá nhân cho mục tiêu chung của xã hội, cho toàn thể người dân địa phương của những hộ dân nêu trên thật đáng trân trọng. Vì vậy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần ghi nhận và biểu dương kịp thời, đúng lúc đối với những đóng góp lặng thầm đó.

P.N