Hiệu quả từ Đề án quản lý, thu gom, xử lý rác thải vùng nông thôn

Thứ bảy, 10/10/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - “Triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân; góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển KT-XH bền vững, xây dựng nông thôn mới”- đó là mục tiêu của Đề án số 3983/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Sau gần 3 năm thực hiện, đến nay Đề án đã đạt được những kết quả nổi bật.

Với đề án trên, Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam là đơn vị được UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ thực hiện đề án. Đề án đã đưa ra những mô hình tối ưu để xử lý rác thải, lộ trình từng năm. Từ khi đề án ra đời, được nhân dân vùng nông thôn ủng hộ, đồng thuận cao. Trong đó, TT Ái Nghĩa (H. Đại Lộc) là một trong 3 xã ở khu vực đồng bằng được chọn thí điểm dự án trên. Tại địa phương này đã được tổ chức mô hình Tổ hợp thu gom rác thải, triển khai thu gom rác cho 14 khu phố trên địa bàn TT và xây dựng 20 bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng. Đến nay, tổ hợp trên đã được triển khai đồng bộ, qua đó tình trạng ô nhiễm môi trường vùng nông đã cơ bản được đẩy lùi.

Tại xã điểm nông thôn mới Tam Phước (H. Phú Ninh), những thùng chứa rác được đặt dọc tất cả các tuyến đường trục chính, đường bê-tông vào làng. Ngoài đồng ruộng, những chiếc bi đúc bằng bê-tông cũng được địa phương đặt khắp nơi để chứa rác thải nguy hại, vỏ thuốc thực vật của nông dân. Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Phước cho biết: Thực hiện theo đề án thu gom rác thải vùng nông thôn và đẩy mạnh mục tiêu xây dựng NTM trên địa về tiêu chí môi trường, xã đã hợp đồng với đơn vị để thực hiện việc thu gom rác thải ở địa phương, mỗi tuần đơn vị cho xe về thu gom rác từ 2 đến 3 lần. Ngoài ra, xã đã thành lập riêng một Đội thu gom rác thải gồm 2 người để triển khai việc thu gom rác thải ở các ngõ, ngách, xóm làng, sau đó vận chuyển ra đường để xe của Cty đến vận chuyển đi tiêu hủy. “Từ khi đề án được triển khai, người dân địa phương đã ý thức và đồng thuận rất cao, không còn cảnh vức rác thải, xác súc vật bừa bãi nữa. Đặc biệt, kênh mương cũng được dọn sạch, không còn cảnh tắc nghẽn vì rác thải như mọi năm. Qua đó tạo nên một môi trường thông thoáng, đường làng sạch sẽ và hoàn thành được tiêu chí Môi trường đưa xã về đích đúng tiến độ...”- ông Toàn phấn khởi cho biết.

Đề án đã đem lại hiệu quả tích cực cho môi trường vùng nông thôn.

Theo báo cáo của Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đề án, đến nay đã có 116/136 xã trên địa bàn tỉnh hợp đồng với Cty để thu gom rác thải sinh hoạt; có  9 chi nhánh, 4 đội trực thuộc, hơn 400 công nhân, 38 xe chuyên dùng, hệ thống, mạng lưới thu gom xử lý nước thải phủ sóng toàn địa bàn và 3 khu xử lý rác thải tập trung. Trong năm 2014, đơn vị đã thu gom và xử lý được hơn 400.000 khối chất thải... Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết: “Trong thời gian đến công ty tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, từng bước mở rộng địa bàn thu gom, phấn đấu đạt tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải theo đúng các chương trình, chiến lược về bảo vệ môi trường của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, nhân viên của công ty và cộng đồng. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ công tác vệ sinh môi trường và cung cấp nước sạch, đầu tư phát triển một số loại hình dịch vụ theo nhu cầu thực tế của xã hội, phấn đấu đến 2020 toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh phối hợp với đơn vị thực hiện đề án thu gom rác vùng nông thôn...”.

“Kết quả nổi bật và lớn nhất là Đề án đã và đang đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bước đầu đã đem lại kết quả nhất định, giải quyết đáng kể chất thải rắn khu vực nông thôn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới; nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý rác thải được nâng lên. Bên cạnh đó, vai trò chủ thể của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường vùng nông thôn được xác định rõ hơn”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn nhận định.

Bão Bình