Hiệu quả từ mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái phát triển du lịch ở Hòa Vang

Thứ năm, 24/10/2024 09:47

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Tân - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (DVSX&TTRAT) Túy Loan, xã Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng khi anh vừa trở về từ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức giữa tháng 10 vừa qua. Trong 63 “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc” năm 2024 được tuyên dương tại chương trình này, HTX DVSX&TTRAT Túy Loan là đại diện duy nhất của TP Đà Nẵng nhận danh hiệu này.

Các em học sinh trải nghiệm mô hình trồng rau sạch tại HTX DVSX&TTRAT Túy Loan.
Sản phẩm rau, nông sản HTX DVSX&TTRAT Túy Loan tại Hội chợ Nông sản TP Đà Nẵng năm 2024.

Giám đốc Tân cho biết, HTXDVSX&TTRAT Túy Loan tiền thân là CLB Trồng rau Túy Loan do Hội Nông dân xã Hòa Phong thành lập năm 2002 với 14 hộ sản xuất trên diện tích khoảng 1ha. Năm 2011, Hội Nông dân phối hợp UBND xã và Liên minh HTX thành phố thành lập HTX DVSX&TTRAT Túy Loan, hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và dịch vụ du lịch tham quan trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn. Sau 13 năm thành lập, HTX thu hút 60 thành viên tham gia liên kết sản xuất trên diện tích hơn 8ha.

Nét nổi bật là HTX giúp người nông dân yên tâm về đầu ra của nông sản, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất và giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động tại địa phương. Nhờ chịu khó, cần cù lao động, nhiều hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, thu nhập ổn định. Có thể kể đến điển hình như hộ bà Trần Thị Ánh, xã Hòa Phong. Trước đây, gia đình bà Ánh thuộc diện khó khăn, đông con, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Năm 2011, bà tham gia HTX, trồng các loại rau mồng tơi, mướp, cải, bầu, rau má trên cánh đồng Túy Loan, bán cho HTX, mỗi tháng gia đình bà Ánh thu nhập từ 6-8 triệu đồng. Với thu nhập ổn định hằng tháng, gia đình bà vươn lên thoát nghèo và có điều kiện chăm lo cho 4 người con học đại học. Những năm qua, mỗi năm HTX cung cấp hơn 500 tấn rau, củ, quả đến các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các trường học, trên địa bàn thành phố, mang lại thu nhập ổn định cho các xã viên từ 60 -80 triệu đồng/năm. Đến nay, nhờ trồng trọt, sản xuất nông nghiệp hiệu quả, HTX đã có hàng chục hộ xã viên thoát nghèo, nhiều hộ xã viên khó khăn vươn lên có mức thu nhập khá. Giám đốc Nguyễn Văn Tân cho biết, HTX thường xuyên phối hợp các chuyên gia tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các xã viên sản xuất các loại nông sản an toàn theo hướng hữu cơ và đạt chuẩn VietGAP. Những năm qua, nông sản tại HTX được chứng nhận là sản phẩm OCOP, đạt chuẩn rau ăn lá 3 sao và 4 sao. Từ năm 2022 đến nay, HTX đầu tư hệ thống trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 1.000m2, trồng cây ăn quả, cây tạo bóng mát và xây dựng nhà đón khách để tổ chức dịch vụ du lịch, tham quan, trải nghiệm nông nghiệp. Vùng rau an toàn Túy Loan đã bước đầu thành công khi gắn kết sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, hàng năm thu hút hơn 8.000 học sinh, sinh viên, các tour du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá thương hiệu và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2024 này, HTX tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao và phát triển hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống nhằm mục tiêu thu hút nhiều hơn nữa khách tham quan, trải nghiệm trong thời gian tới.

Các em học sinh trải nghiệm mô hình trồng rau sạch tại HTX DVSX&TTRAT Túy Loan.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX DVSX&TTRAT Túy Loan được các cấp từ Trung ương đến địa phương khen thưởng, nổi bật là bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố năm 2022, Cờ thi đua xuất sắc của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2023. Vinh dự hơn nữa, năm 2024 này, lần đầu tiên HTX đoạt được danh hiệu “Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc” do Trung ương Hội Nông dân trao tặng, ghi nhận những thành quả xứng đáng của toàn thể thành viên HTX đã nỗ lực, cố gắng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là niềm vinh dự, cũng là động lực để các thành viên trong HTX đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị sinh thái trên địa bàn Hòa Vang...

Sau 13 năm hoạt động, HTX được Hội Nông dân TP Đà Nẵng đánh giá là một trong những tổ chức HTX nổi bật do Hội Nông dân vận động thành lập, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản cung cấp cho thị trường thành phố.

Hồng Thanh

Nông dân Đà Nẵng đoàn kết, năng động, sáng tạo

Với tinh thần “Đoàn kết- Năng động- Sáng tạo- Hợp tác-Phát triển”, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn..., hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống, trong những năm qua

Hiện thực hóa mục tiêu Hòa Vang trở thành thị xã trong thời gian sớm nhất

Lịch sử Đảng bộ Hòa Vang, TP Đà Nẵng còn ghi: Năm 1965, đồng chí Mai Ngọc Châu-Huyện ủy viên, Chính trị viên Huyện đội được cử ra Bắc báo cáo với Bác Hồ và Bộ Chính trị về tình hình của Hòa Vang trong đánh Mỹ. Bác chăm chú nghe và căn dặn: “Hãy cố gắng làm cho Hòa Vang trở thành chấm son trên bản đồ Tổ quốc”.

100 nông dân Liên Chiểu được tập huấn trồng rau, hoa lan Denrobium

Ngày 27-10, Phòng Kinh tế phối hợp Hội Nông dân Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) tổ chức tập huấn trồng rau và hoa lan cho 100 nông dân trên địa bàn.