Hiphop - Sân chơi mới của giới trẻ Đà Nẵng

Thứ ba, 17/03/2015 09:54

(Cadn.com.vn) - Rèn luyện thể lực, tự tin, năng động, thỏa sức sáng tạo trong từng bước nhảy với những pha biểu diễn đẹp mắt, điêu luyện... nên dù chỉ mới du nhập vào Đà Nẵng mấy năm gần đây, Hiphop đã tạo nên một trào lưu của giới trẻ Đà thành. Rất nhiều các nhóm nhảy Hiphop ra đời thu hút rất đông thanh, thiếu niên tham gia, tạo nên một môi trường vui chơi lành mạnh để các bạn có thể thỏa niềm đam mê, học tập trao đổi kinh nghiệm và tránh xa các tệ nạn xã hội...

Hiphop tạo sân chơi thu hút nhiều bạn trẻ tham gia tập luyện.

Được thể hiện mình

Hiphop hay còn gọi là street dance (vũ điệu đường phố) là một nhánh trong quá trình phát triển của nhạc jazz xuất hiện vào thập niên 80 của thế kỷ XX. Ở Việt Nam, Hiphop được Bộ VH-TT&DL công nhận vào ngày 6-1-2011 (theo Thông Tư số 01/2011/TT-BVHTTDL) với tên gọi là "Vũ điệu thể thao giải trí" gồm 10 thể loại: Breaking, Popping, Locking, Hiphopdance, House, Hiphopjazz, Techno, Exprimental, Abstract Style, New style...

Hiphop là bộ môn thể thao giải trí quen thuộc đối với giới trẻ, nhất là tại các thành phố lớn trong cả nước tạo nên một sân chơi để các bạn có thể tự tin thể hiện bản thân... Đều đặn một tuần 3 buổi, Bạn Trần Minh Quân (cựu SV ĐH Bách Khoa ĐN)-Trưởng nhóm "COD Crew" lại đến phòng tập nhảy trên đường Nguyễn Lương Bằng. Quân tâm sự: "Mình tập luyện Hiphop được 6 năm từ khi bộ môn này chưa được nhiều người đón nhận. Ban đầu mình là thành viên nhóm nhảy của Trường ĐH Bách Khoa. Sau khi ra trường, để thỏa mãn niềm đam mê, mình thành lập nhóm nhảy COD crew nhằm tạo sân chơi cho những bạn SV, HS yêu thích nghệ thuật Hiphop. Theo mình, Hiphop đa dạng về thể loại, các vũ điệu, đòi hỏi tính nghệ thuật, sự sáng tạo trong từng bước nhảy, nâng cao thể lực, sự nhanh nhẹn, dẻo dai... tạo ra một sân chơi văn hóa lành mạnh, khuyến khích các bạn trẻ sống năng động, tự tin thể hiện chính mình".

Sau nhiều năm phát triển tại Đà Nẵng, Hiphop đã tạo nên sân chơi cho các bạn trẻ, là "sợi chỉ đỏ" kết nối họ lại gần nhau hơn. Hà My (SV Trường CĐ Kinh tế Kế hoạch) cho rằng: "Điểm hấp dẫn của bộ môn này là sự thời thượng, cá tính, "sành điệu" trong thời trang, giúp tụi mình tự tin thể hiện bản thân, giảm mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng... Ngoài ra khi đến với Hiphop mình đã làm quen được với nhiều người bạn mới- có chung đam mê và sở thích". Lê Ngọc Quang (HS lớp 12/4 Trường THPT Ngô Quyền) theo đuổi Hiphop hơn 4 năm, chia sẻ: "Em tập thể loại B- Boy, để thành thục những điệu nhảy này cần phải chăm chỉ tập luyện từ dễ đến khó. Tất cả thời gian ngoài giờ học bọn em dành cho việc học nhảy nên không dễ sa đà vào tệ nạn xã hội, trò chơi điện tử, bố mẹ em hoàn toàn ủng hộ việc này, tập luyện giúp thể lực mình được nâng cao, học hành hiệu quả hơn". Đình Nhân, HS  Trường THPT Trần Phú nói về kỷ niệm lần đầu khi tập nhảy: "Ban đầu tập luyện em còn rất lúng túng, nhưng khi quen rồi em cảm thấy thích thú, giúp em rèn luyện khả năng tính toán, phản xạ nhanh nhạy và có một thể lực tốt. Nếu tập thành thục, với sự hỗ trợ của âm nhạc, người tập có thể tha hồ thực hiện nhiều kỹ thuật, động tác khó".

Để Hiphop nóng hơn!

Tại Đà Nẵng có hơn 20 nhóm nhảy Hiphop, các nhóm đã dần phát triển và khẳng định được vị trí của mình, tiêu biểu như nhóm nhảy hiện đại COD Crew, vô địch cuộc thi nhảy "Honda Be-U"  thể loại vũ đạo khu vực miền Trung, đại diện cho khu vực tham gia vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 26, 27-3-2014, nhóm Lender crew, giải nhất cuộc thi I love music- Nhịp điệu trẻ tháng 4 do Hội Liên hiệp Thanh niên TP tổ chức... Minh Quân (Trưởng nhóm COD Crew) vẫn không quên được cảm giác hân hoan đêm trao giải. Quân nói: "Nhóm em gồm 30 thành viên đa phần là các bạn trẻ từ 16 đến 20 tuổi nên phải sắp xếp lịch tập sao cho mọi người đảm bảo việc học văn hóa, tuy vậy vào mỗi tối chúng em dành thời gian 2 tiếng tập luyện để tham gia cuộc thi Be- U, gây ấn tượng tốt cho khán giả về TP Đà Nẵng".

Mặc dù vậy, sân chơi dành cho giới trẻ là học sinh, SV đam mê nghệ thuật nhảy múa còn khá trầm lắng, chỉ trông chờ vào các cuộc thi "đến hẹn lại lên". Ngoài ra đa số các nhóm nhảy chỉ mang tính chất tự phát, điều kiện sân bãi tập luyện khá nguy hiểm, dễ gây chấn thương. Bạn Trần Quang Huy, thành viên nhóm nhảy Zombecrew cho biết: "Tụi mình tập luyện 3 buổi/ tuần. Hầu hết các hoạt động của nhóm đều diễn ra trong các dịp văn nghệ của các trường đại học, cao đẳng là chính và thỉnh thoảng tham gia cuộc thi do Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức. Tuy nhiên, theo mình thấy sân chơi cho các bạn trẻ hiện nay khá "khiêm tốn", những chương trình này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa tạo được sức nóng. Mình mong rằng Hội Thanh niên, các tổ chức đoàn thể sẽ tổ chức một số cuộc thi để tụi em có được một sân chơi để các bạn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện mình"...

Hiphop tại Đà Nẵng đã và đang là một hoạt động văn hóa đẹp và lành mạnh được các bạn trẻ đón nhận. Trước sự bùng nổ trào lưu nhảy Hiphop, giới trẻ cần tiếp nhận và phát triển theo hướng tích cực, tiến bộ, góp phần đưa nó trở thành một môn nghệ thuật giải trí bổ ích, ý nghĩa. Trong đó, vai trò các tổ chức đoàn, hội thanh niên rất cần thiết giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng đắn hơn, tạo cho các bạn một sân chơi để có thể được thể hiện bản thân.

Việt Thành