HLV Lê Huỳnh Đức: SHB Đà Nẵng mất điểm vì lỗi hậu vệ

Thứ ba, 19/07/2016 09:31

(Cadn.com.vn) - Để thủng lưới đến 5 bàn chỉ trong hai trận đấu liên tiếp (bị chủ nhà Than Quảng Ninh ngược dòng thắng 3-2 dù dẫn trước 2 bàn, để XSKT Cần Thơ cầm hòa 2-2 ở Chi Lăng), SHB Đà Nẵng rõ ràng đang gặp những vấn đề ở hàng hậu vệ. Sau trận hòa XSKT Cần Thơ, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn chỉ ra những sai sót của hàng hậu vệ khiến SHB Đà Nẵng mất điểm.

HLV Lê Huỳnh Đức tỏ vẻ không hài lòng với các học trò sau trận hòa 2-2 với XSKT Cần Thơ trên sân Chi Lăng vào chiều 17-7. Ảnh: Q. Hải

P.V: Ông có chia sẻ gì về hai bàn thua của SHB Đà Nẵng trước XSKT Cần Thơ? 

HLV Lê Huỳnh Đức: Đá với XSKT Cần Thơ, chúng tôi đã lường trước được nhiều khó khăn bởi đối phương chơi phòng thủ phản công rất khó chịu. Trận này, hàng hậu vệ SHB Đà Nẵng có nhiều cầu thủ có chiều cao để chống bóng bổng, nhưng họ không làm tốt nhiệm vụ.

Cả hai bàn thua đều do lỗi hậu vệ đứng sai vị trí. Trong họp đấu pháp, tôi luôn dặn các cầu thủ phải tập trung ở những tình huống cố định. Trong các buổi tập cũng vậy, tôi sửa rất nhiều nhưng họ vẫn mắc sai lầm.

Một đội bóng chơi tấn công nhiều như SHB Đà Nẵng thì áp lực lên hàng hậu vệ là rất lớn và sẽ gặp nhiều vấn đề. Cũng như Barcelona vậy, tấn công nhiều thì hàng hậu vệ thường gặp những tình huống như mơ ngủ.

P.V: Phải chăng trung vệ Lâm Anh Quang mới được trọng dụng nên sự ăn ý với Phước Vĩnh và các cầu thủ khác chưa cao, đã khiến hàng thủ SHB Đà Nẵng chơi chưa tốt?

HLV Lê Huỳnh Đức: Theo tôi ở đây không phải sự phối hợp mà là sự thông tin lẫn nhau giữa họ chưa tốt. Điểm yếu của các cầu thủ SHB Đà Nẵng là rất ít thông tin lẫn nhau, vào sân họ rất ít nói. Điều này chúng tôi đã cải thiện được nhiều rồi nhưng vẫn còn là điểm yếu. Nếu để ý, các bạn thấy điểm yếu này không chỉ riêng ở SHB Đà Nẵng mà cả với các CLB khác của bóng đá Việt Nam. Khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Miura đã nói rằng các cầu thủ chúng ta ra sân quá ít thông tin cho nhau. 

P.V: Trận đấu vừa qua với XSKT Cần Thơ, trong khi những miếng đánh biên tỏ ra kém hiệu quả thì SHB Đà Nẵng vẫn không mạnh dạn đá trung lộ. Đây là do thói quen của các cầu thủ thường xuyên tập trung bóng cho Merlo hay là do chỉ đạo từ Ban huấn luyện?

HLV Lê Huỳnh Đức: Có thể là do thói quen của các cầu thủ! Các cầu thủ SHB Đà Nẵng có thói quen chuyền bóng nhiều cho Merlo. Tuy nhiên, những trận đấu gần đây tôi bảo họ không được chuyền cho Merlo nhiều mà phải san sẻ cho Eydison. Và thực tế thì những miếng tấn công của SHB Đà Nẵng đã thay đổi khi Eydison ghi bàn rất nhiều. Chúng tôi đã đá trung lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng làm được vì thói quen. Ví dụ Duy Lam hay Hoàng Quãng không có thói quen đi bóng vào trong vì họ sợ, thiếu tự tin nên cứ chuyền vào.

Trong những buổi tập, tôi chỉ các cầu thủ đá trung lộ rất nhiều. Chúng tôi tập trung đá vào giữa cặp trung vệ. Khi thì Eydison, Huy Toàn, Vũ Phong, lúc thì Anh Tuấn hay Hoàng Thiên len vào giữa cặp trung vệ. Đáng tiếc, các cầu thủ của tôi vào trận đấu rất ít làm điều đó.    

Tuy nhiên, ở đây phải nói là phần kết thúc chứ không phải chiến thuật. Cụ thể, phần kết thúc của SHB Đà Nẵng chưa hiệu quả. Chúng tôi tạo ra rất nhiều tình huống áp đảo khung thành nhưng hiệu quả chưa cao.

P.V: Việc SHB Đà Nẵng leo lên vị trí cao phải chăng đã gây áp lực cho các cầu thủ?

HLV Lê Huỳnh Đức: Cũng có thể là như thế! Tôi luôn bảo các cầu thủ của mình hãy gỡ bỏ những áp lực ra, đừng có quá nặng nề khi để ý đến các đội phía trước và phía sau gì cả. Tôi động viên họ rằng mỗi trận đấu hãy làm quen như một trận chung kết để giảm bớt áp lực cho họ.

P.V: Điều gì khiến ông hài lòng nhất với các học trò ở những trận đấu vừa qua?

HLV Lê Huỳnh Đức: Đó là tinh thần thi đấu! Tôi thấy ở giai đoạn lượt về này, các cầu thủ của tôi chơi với tinh thần rất tốt, quyết liệt và có tham vọng để đạt được thành tích toàn đội đặt ra. SHB Đà Nẵng đã chơi thanh thoát hơn, có nhiều đường bóng hay hơn. Đó là điều rất vui.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)