Hộ buôn bán ở điểm nghỉ mát (ĐNM) Suối Voi (TT-Huế): Xã thu tiền “nhảy vọt”, dân kêu trời

Thứ hai, 11/04/2016 10:27

(Cadn.com.vn) - Nhiều hành khách vào ĐNM Suối Voi phản ánh, đường sá vào con đường này xuống cấp, hư hỏng; trong khi đó, nhiều năm nay, người dân vào đây phải mất tiền mua vé 10 ngàn đồng/người/lượt. Vé vào ĐNM Suối Voi cũng không hề ghi ngày, tháng, năm cho thấy có sự bất cập.

Những ngày qua, nhiều hộ dân nghèo, khó khăn bán buôn xung quanh Điểm nghỉ mát (ĐNM) Suối Voi thuộc xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc (TT-Huế) phản ánh đến các cơ quan báo chí, về việc địa phương xã thu tiền cao bất thường khiến nhiều người dân có nguy cơ không thể tiếp tục bán buôn, mưu sinh. Một hộ dân (xin được giấu tên) bán nước giải khát ở ĐNM Suối Voi cho biết: “Cách đây khoảng 20 năm, khi điểm sinh thái Suối Voi “khai sinh”, hàng ngày người dân nghèo gần đó vào đây bưng thúng bán mủng để kiếm sống qua ngày. Sau đó, để đáp ứng nhu cầu của khách, hàng năm, họ vay tiền dựng quán, cải tạo mặt bằng rồi bán đến hết mùa kiếm tiền trả nợ”. Hàng năm, các hộ bán buôn ở đây đều đóng thuế thu nhập, thuế môn bài theo quy định Nhà nước…

Những năm gần đây, khi ĐNM Suối Voi được nhiều người biết đến thì UBND X. Lộc Tiến có chủ trương thu tiền, gọi là thu tiền mặt bằng ĐNM Suối Voi. “Cứ sau mỗi mùa hè bán buôn khoảng 3-4 tháng, khi vào đông, ở con suối này lại san bằng tất cả. Vì vậy, năm nào, các hộ có nhu cầu bán buôn cũng phải tự bỏ tiền ra để cải tạo mặt bằng, dựng quán. Dù xã nói là thu tiền cho thuê mặt bằng nhưng xã không hề làm việc gì cả. Xã thu tiền xong là… hết trách nhiệm”- một người bán hàng bức xúc. Một hộ kinh doanh cho biết: “Năm ngoái, tui đóng tiền thuê mặt bằng 8,5 triệu đồng và năm nay xã đòi tăng lên 17 triệu đồng. Xã tăng tiền cao bất thường, cộng với nhiều loại tiền khác nữa khiến các hộ bán buôn ở đây khó khăn chồng chất”.

Theo người dân, phiếu thu mặt bằng suối Voi có sự mập mờ.

Được biết, mặt bằng kinh doanh, mở sạp quán ở ĐNM Suối Voi có 3 loại. Năm 2016, UBND X.Lộc Tiến đề ra mức phí loại 1 là 22 triệu đồng, loại 2 thu 19 triệu đồng và loại 3 thu 17 triệu đồng. Trong khi năm ngoái (2015), các hộ kinh doanh cho hay, mức thu trên chưa tới 2/3, thậm chỉ khoảng một nửa. “Việc xã thu tiền nói đóng vào ngân sách luôn được bà con bán buôn đồng ý. Tuy nhiên, mức thu mà xã vừa đưa ra tăng gần gấp đôi năm ngoái, trong khi đó lượng khách đến ngày càng ít do nhiều KDL ra đời khiến người dân khó khăn vô cùng”. Trao đổi việc người dân phản ánh về vấn đề thu mặt bằng, ông Vương Đình Cẩm, Chủ tịch UBND X. Lộc Tiến cho biết: Phía xã chỉ thu phí mặt bằng, còn việc dựng và san mặt bằng đều để các hộ dân tự làm, tự bỏ kinh phí. Ông Cẩm cũng cho biết, việc thu tiền mặt bằng trên không trải qua tổ chức đấu giá công khai mà chỉ họp dân rồi thống nhất hộ kinh doanh. Chủ trương thu lệ phí mặt bằng của xã là dựa trên chỉ tiêu ngân sách của huyện và sự thống nhất đồng ý của các hộ kinh doanh. Đồng thời, hàng năm phí thu mặt bằng chỉ tăng khoảng 20% (?!). Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, thì mức thu xã đưa ra năm nay tăng cao gần 100%, và ngay cả bảng thu tiền mà lãnh đạo xã cung cấp, cũng tăng quá 20%.

Ông Hoàng Văn Đề-Trưởng phòng tài chính H.Phú Lộc cho rằng, tiền xã thu không gọi là tiền thu phí mặt bằng mà đó là tiền thu phí và lệ phí hay gọi là thu hoa lợi công sản (có nghĩa, xã có bãi cát sạn, hay điểm du lịch, bãi biển.... rồi cho dân khai thác trên đó và thu tiền- P.V). Mức thu do xã ấn định. Cũng theo ông Đề, đối với mức thu đó thì tăng hàng năm là 10% do Nhà nước quy định. Cũng theo ông Đề, từ ngân sách tỉnh phân về cho huyện, huyện phân về cho các xã, có xã tăng 15%, có xã tăng 20% nhưng hầu hết huyện giao cho các xã tăng chưa tới 20%. Về mức thu tăng gần 100% của X.Lộc Tiến, ông Đề nói: Tôi nghĩ không bao giờ có mức thu cao như thế. Trước đây, họ thu 1 hộ 1 đến 2 triệu thôi. Theo ông Đề: Năm nay, huyện giao cho X. Lộc Tiến thu hoa lợi công sản gần 100 triệu đồng. Nhưng ngoài ĐNM Suối Voi thì xã còn thu nhiều chỗ khác nữa...Tuy nhiên, tại buổi họp dân mới đây và tờ trình do xã này lập, thì riêng số tiền thu hoa lợi công sản ở ĐNM Suối Voi đã lên đến con số 435 triệu đồng!?

Một điều đáng nói nữa, trên các phiếu thu, yêu cầu phải có chữ ký, tên: Thủ trưởng đơn vị, kế toán, thủ quỹ nhưng hầu hết các mục đều bỏ trống khiến người dân cho rằng, có sự mập mờ, không minh bạch. Trao đổi về vấn đề này, ông Đề cho rằng, theo quy định, phiếu thu phải có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị.

H.Lan