Hồ Tây Đăk Mil (Đắc Nông) bị san lấp, lấn chiếm: Dư luận lo âu, khó hiểu

Thứ bảy, 01/04/2017 11:17

(Cadn.com.vn) - Tây Nguyên được các chuyên gia cảnh báo, trong thời gian sắp tới sẽ thiếu nước tưới tiêu nghiêm trọng. Do vậy, chính quyền địa phương tại 5 tỉnh thường xuyên có những giải pháp nhằm chống hạn dài lâu như nạo vét kênh mương, xây dựng các hồ chứa nước... Thế nhưng, các công trình thủy nông đang bị xâm hại nghiêm trọng nhằm mục đích tư lợi. Hồ Tây (thuộc TT Đắc Mil (H. Đăk Mil) đã và đang nằm trong các công trình thủy nông bị xâm hại ấy.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây Hồ Tây đang bị lấn chiếm nghiêm trọng. Theo các nhà quản lý, Hồ Tây vừa tạo môi trường cảnh quang, lại là công trình thủy nông trọng điểm cung ứng nước sinh hoạt cũng như nước tưới tiêu cho người dân. Vào thời điểm hạn hán cao điểm, nguồn nước ở hồ này được xem quý hơn vàng. Thế nhưng, hồ lại bị san lấp để làm mục đích khác. "Rẫy chúng tôi được tưới tắm đều là nhờ Hồ Tây. Không biết chính quyền cho lấp hồ nhằm mục đích gì", một người dân cho biết.

Ông Nguyễn Văn Dư-  Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng (thuộc UBND H. Đăk Mil) thông tin, công trình đang san lấp, lấn chiếm trái phép ở Hồ Tây nằm ở địa phận thôn 13, TT Đăk Mil là của hộ ông Hoàng Đình Tuấn, chủ một nhà hàng ở TT Đăk Mil. "Ông Tuấn có làm đơn xin để lấp hồ làm khuôn viên, nhưng chưa được UBND huyện đồng ý. Chúng tôi sẽ đồng ý cho ông này làm khi có phương án xây dựng đã được UBND huyện duyệt", ông Dư nói.

Còn ông Nguyễn Trương- Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắc Nông chi nhánh tại huyện Đăk Mil (đơn vị quản lý hồ) cho biết, đơn vị này chỉ quản lý phần mặt nước nên không đủ thẩm quyền để tiến hành xử phạt trường hợp vi phạm. "Chúng tôi chỉ quản lý nước bề mặt, nên khi xảy ra sự việc, công ty đã báo cáo cho Phòng Quản lý đô thị của huyện để có hướng xử lý ban đầu", ông Trương phân trần.

Một góc Hồ Tây được lấp đất nhô lên như đảo nổi.

Điều đáng nói hơn, phía đối diện với công trình trái phép của ông Tuấn, một công trình san lấp rất lớn đã được hoàn thành. Công trình này hình thành như một hòn đảo nhân tạo bên bờ hồ. Một số người dân cho biết, khoảng tháng 7-2016 họ thấy có khá đông người đến cắt lan can hồ, sau đó cho ô-tô tập kết đất đá san lấp để xây dựng nhà hàng. "Dư luận cho rằng, việc san lấp lòng hồ để xây nhà hàng thủy tạ là không đúng, mà ý định của UBND huyện để xây dựng tiểu hoa viên phục vụ vui chơi, và để bắn pháo hoa trong mỗi dịp lễ", ông Dư cho biết.

Thế nhưng, qua tìm hiểu của chúng tôi xung quanh bờ Hồ Tây đã được xây dựng khuôn viên và khu vui chơi khá thoáng mát. Lý giải của cơ quan thẩm quyền có thỏa đáng?. H. Đắk Mil là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai (trong đó có hạn hán) thiết nghĩ cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa, trả lại mặt bằng cho Hồ Tây.

N.G