Hoa, cây cảnh trên đất tạm giao ven đường Thăng Long: Có nên di dời?

Thứ tư, 07/10/2020 18:00

Ông Lê Đình Cảnh-hội viên hội làm vườn Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) trình bày: Tháng 6-2016, thực hiện Kết luận của lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc quản lý đối với một số lô đất trống trên địa bàn, UBND P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) tạm giao mặt bằng đất trống khu vực ven sông Cẩm Lệ (mặt tiền đường Thăng Long) có chiều dài khoảng hơn 200m đoạn từ đầu cầu Hòa Xuân về hướng đông cho Hội làm vườn (HLV) Q. Hải Châu sử dụng vào mục đích trưng bày, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh...

Các hội viên HLV Q. Hải Châu trình bày nguyện vọng được tiếp tục sử dụng khu đất tạm giao.

 Nhận mặt bằng, HLV Hải Châu giao đất cho 5 hội viên quản lý, sử dụng. Để có mặt bằng xây dựng khu trưng bày, kinh doanh các loại cây cảnh, mỗi hội viên đã đầu tư hàng trăm triệu đồng. Việc trưng bày, kinh doanh hoa, cây cảnh đang diễn ra thuận lợi, bất ngờ đầu tháng 9- 2020 UBND P. Hòa Cường Nam ra thông báo: Yêu cầu từ ngày 9 đến 19-9-2020 các cá nhân đang sử dụng mặt bằng tại đây tự tháo dỡ, di dời toàn bộ vật kiến trúc, cây cảnh để hoàn trả nguyên trạng cho chính quyền địa phương. Anh Võ Thanh Học- hội viên HLV Hải Châu tâm sự: Chính quyền "ra lệnh" thì... biết vậy. Song số phận của hàng chục cây ảnh tùng có giá hơn 100 triệu đồng/cây chẳng biết sẽ sống hay chết khi không còn nơi tập kết, chăm sóc. Điều đó đồng nghĩa với công sức, tiền của của gia đình như đám lục bình trôi theo lũ... ra biển.

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết: Năm 2016, do diện tích đất trống nằm ven bờ kè chống sóng dọc theo vỉa hè đường Thăng Long bị bỏ hoang, cây dại mọc um tùm, trở thành nơi tập kết rác, xà bần... gây ô nhiễm, mất cảnh quan môi trường nên lãnh đạo TP Đà Nẵng có chủ trương giao cho HLV Hải Châu cải tạo làm nơi trưng bày, trao đổi hoa và cây cảnh.

Theo đó, 5 hội viên gồm các ông Lê Đình Cảnh, Nguyễn Văn Chấn, Hà Nhật Tân, Hứa Văn Doãn, Võ Thanh Học được tạm giao 2.000m2 đất trong khu vực để tiến hành san lấp, trưng bày chậu hoa, cây cảnh. Mỗi hộ đã đầu tư gần 200 triệu đồng để xây bờ kè, đổ đất... biến bãi đất hoang, hố sâu trở thành nơi trưng bày hoa, cây cảnh khang trang như hiện nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây có một số cá nhân tự ý lấn chiếm vỉa hè, đất trống ven đường Thăng Long (gần chân cầu Tuyên Sơn) làm nơi kinh doanh, tập kết rác gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị... Trước thực tế đó, ngày 7-9-2020, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 5939, có nội dung: Yêu cầu UBND Q. Hải Châu chỉ đạo UBND phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam tổ chức kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh việc lấn chiếm vỉa hè tại các khu vực phía đông đường Thăng Long đoạn qua cầu Tuyên Sơn, khu đô thị Halla Residence, khu đất phía Nam công viên Châu Á.

Tuy nhiên, đầu tháng 9-2020 UBND P. Hòa Cường Nam lại yêu cầu các hội viên HLV đang sử dụng tạm khu đất trống trên đường Thanh Long (phía đông cầu Hòa Xuân) làm nơi bán hoa, cây cảnh tiến hành tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, vật dụng để hoàn trả mặt bằng nguyên trạng trong thời gian 10 ngày (kể từ ngày 9-9-2020).

Khu vực hoa, cây cảnh trên đường Thăng Long.

Trao đổi với chúng tôi về yêu cầu hội viên HLV Hải Châu hoàn trả mặt bằng, ông Võ Đức Lâm- Chủ tịch UBND P. Hòa Cường Nam cho biết: Thực hiện Công văn số 5939 ngày 7-9-2020 của UBND TP Đà Nẵng nên UBND P. Hòa Cường Nam tổ chức làm việc trước đối với địa điểm này. Đối với các hộ khác trên địa bàn phường sẽ được thực hiện từng bước theo quy định. Ngoài ra, đây là khu vực vỉa hè (không phải phần đất trống) trước đây tạm bàn giao cho HLV Hải Châu. Sau khi nhận đất, các hội viên HLV  có những vi phạm, cụ thể: tự ý xây dựng lán trại tạm trên phần vỉa hè được giao tạm trưng dụng, tự ý san nhượng, cho mượn... Hơn nữa, ý thức chấp hành pháp luật của các hội viên là chưa tốt, nếu tiếp tục tạo điều kiện, sau này sẽ xảy ra nhiều vướng mắc khó khăn hơn...

Tuy nhiên, ông Hứa Văn Doãn- Phó chủ tịch HLV Hải Châu cho rằng: Hoàn toàn không có việc tự ý sang nhượng. Vì bản thân ông Võ Thanh Học là hội viên HLV Hải Châu nên được giao một phần trong tổng diện tích 2.000m2 đất để sử dụng vào mục đích trưng bày hoa, cây cảnh. Ngoài ra, các hội viên chỉ xây dựng lán trại tạm và không có tình trạng lấn chiếm vỉa hè. "Tuy nhiên, chúng tôi cũng có sai sót là chưa tham gia đầy đủ các phong trào và nhiệm vụ tại địa phương", ông Doãn xác nhận. 

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi đã mục sở thị khu vực đất tạm giao của HLV Hải Châu và nhận thấy: 5 hội viên HLV Hải Châu đã thực hiện đúng những cam kết khi mượn đất là không lấn chiếm vỉa hè, tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp, chỉ xây dựng lán trại tạm sử dụng vào mục đích bảo vệ, chăm sóc hoa, cây cảnh. Ngoài ra, đối chiếu với những nội dung được nêu tại Công văn số 5939 của UBND TP Đà Nẵng thì khu vực trên không thuộc phạm vi phải chấn chỉnh. Do vậy, UBND P. Hòa Cường Nam cần có giải pháp xử lý hài hòa hơn để những hội viên HLV Hải Châu  không bị thiệt thòi, vừa tránh lãng phí...

M.T