Hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh

Thứ bảy, 23/03/2019 20:00

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá RPH Sông Tranh mà Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh.

Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng có loạt bài phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ (RPH) Sông Tranh (xã Trà Bui, H. Bắc Trà My, Quảng Nam), ngày 22-3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, xác định khu vực rừng bị “lâm tặc” triệt hạ.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định địa điểm phá rừng mà Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh thuộc Tiểu khu 752, RPH Sông Tranh. Cụ thể, tại khoảnh 6, khoảnh 7 (tiểu khu 752) có 20 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có 2 cây gỗ chò còn lại là gỗ chuồn, tổng khối lượng gỗ bị phá là 18,86m3, tại hiện trường còn 13,8m3.

Ông Lê Văn Trường- Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My kiêm Phó Giám đốc BQLRPH Sông Tranh, thông tin thêm, chiều 21-3, lực lượng kiểm lâm phát hiện hơn 1m3 gỗ chuồn không nguồn gốc tại 5 cơ sở sản xuất đũa trên địa bàn nên yêu cầu các cơ sở này tạm dừng hoạt động để điều tra. Hiện lực lượng kiểm lâm đang hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan Công an, VKS để khởi tố vụ án. “Để xảy ra tình trạng phá rừng, Hạt Kiểm lâm và BQLRPH Sông Tranh phải nhận trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tham mưu UBND huyện thắt chặt quản lý các cơ sở làm đũa tại địa phương; đồng thời tăng cường tuần tra, giám sát để hạn chế tình trạng phá rừng”, ông Trường nói.

Có mặt trong buổi kiểm tra, ông Thái Hoàng Vũ- Chủ tịch UBND H. Bắc Trà My nhìn nhận, đây là một vụ phá rừng có quy mô, bài bản. Sự việc xảy ra là lỗi nghiêm trọng của cả hệ thống chính trị ở địa phương, đặc biệt là Hạt kiểm lâm Bắc Trà My và BQLRPH Sông Tranh. Rất may báo chí đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nếu không hậu quả còn nặng nề. Chúng tôi sẽ nhìn nhận vấn đề trên tinh thần cầu thị, nhận khuyết điểm để từ đó tìm cách giải quyết rốt ráo, triệt để, chấn chỉnh tình trạng này trong thời gian tới. Hiện địa phương đang xem xét, xử lý trách nhiệm từng cá nhân liên quan.

B.B - L.V