Hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Khu ký túc xá sinh viên tập trung phía Tây sớm hơn 5 ngày

Thứ hai, 29/06/2026 20:39

Chiều ngày 29-6, UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng, tập trung cao độ và đến ngày 25-6-2026 đã bàn giao mặt bằng toàn bộ 158/158 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, hoàn thành dứt điểm toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án, sớm hơn 5 ngày so với yêu cầu.

Được biết, dự án Khu Ký túc xá tập trung phía Tây thành phố Đà Nẵng (Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cũ, nay là phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất dự án là 91.377m2 gồm Khu ký túc xá tập trung phía Tây và Khu ký túc xá tập trung phía Tây (phần mở rộng).

Ban vận động xuống tận hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án Khu KTX sinh viên phía Tây TP Đà Nẵng.
UBND phường Hải Vân đến tận nhà vận động hộ bà Đoàn Thị Song, tổ dân phố số 3 bàn giao mặt bằng.

Dự án kéo dài hơn 15 năm, từ năm 2011 đến nay, công tác giải phóng mặt bằng được luân chuyển qua nhiều đơn vị như: Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 Đà Nẵng (2011-2015); Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (2015-2018); Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu (2018-2025) và hiện nay do Chi nhánh khu vực 5 - Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện để lại nhiều hồ sơ tồn đọng đặc biệt phức tạp về pháp lý và nguồn gốc đất.

Ban vận động xuống tận hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án Khu KTX sinh viên phía Tây TP Đà Nẵng.

Với quyết tâm chính trị cao, UBND phường Hải Vân đã triển khai song song việc tổ chức tiếp dân công khai, giải thích chính sách đầy đủ, vận động thuyết phục 30 hồ sơ (không thực hiện cưỡng chế) với tổng kinh phí đã chi trả trên 16,966 tỷ đồng; phối hợp Chi nhánh khu vực 5 - Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện thủ tục cưỡng chế 07 hồ sơ theo đúng quy định pháp luật; rà soát và giải quyết các hồ sơ phức tạp còn lại. Các hoạt động đều tuân thủ nghiêm pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, không để phát sinh khiếu nại vượt cấp về công tác bồi thường trong suốt quá trình thực hiện.

PHƯƠNG KIẾM-H.NGHĨA