“Hoạn Thư có râu” lãnh án

Thứ năm, 25/05/2023 11:02
Thấy người yêu đi uống rượu và có hành động gần gũi với anh T. nên Lê Minh Nhựt (1987, trú P. Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai) nổi cơn ghen, vác rựa rượt chém anh này.

Khi anh T. bị ngã, Nhựt cầm rựa chém một nhát trúng nạn nhân gây tổn hại 7% sức khỏe. Ngày 22-5, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Nhựt 10 năm tù về tội "Giết người". Tổng hợp bản án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" do TAND TX An Khê tuyên phạt trước đó, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai buộc bị cáo Nhựt phải chấp hành 10 năm 6 tháng tù.

G.L