Hoạt động giám sát của Quốc hội và UBTVQH ngày càng chất lượng và hiệu quả

Thứ sáu, 09/08/2013 10:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-8, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động giám sát của QH và UBTVQH theo Luật Hoạt động giám sát của QH năm 2003. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn- UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH và đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc- Chủ nhiệm Văn phòng QH đồng chủ trì với sự tham dự của đại diện 20 Đoàn ĐBQH trong cả nước.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định: Qua 10 năm thực hiện Luật, hoạt động giám sát của QH ngày càng được quan tâm; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Giám sát tối cao của QH tại kỳ họp, hoạt động giám sát của các cơ quan của QH, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH đã có những chuyển biến khá rõ nét. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Cách thức tổ chức giám sát của QH ngày càng được cải tiến, hoàn thiện theo hướng tăng cường hoạt động giám sát tối cao; xem xét báo cáo của cơ quan kết hợp với giám sát tại địa phương, cơ sở; vừa thực hiện giám sát thường xuyên, vừa giám sát chuyên đề. Nổi bật là các hình thức giám sát thông qua hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề. Các nhận định, đánh giá trong báo cáo giám sát đã phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, nêu rõ những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những yếu kém trong quản lý, điều hành.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy Đà Nẵng đã giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trên các lĩnh vực: Xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ... Đồng chí hy vọng từ những kinh nghiệm hoạt động giám sát của QH, Đà Nẵng sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của HĐND TP trong thời gian tới.

 

Theo báo cáo của UBTVQH, qua 10 năm thực hiện Luật Giám sát hoạt động của QH (2003-2013), việc xem xét báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan đã được QH thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, qua đó QH có điều kiện đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, giúp họ nhìn nhận những mặt tốt để phát huy, những mặt còn tồn tại để khắc phục, từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong hoạt động của mình. QH đã giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao nhằm đảm bảo các VBQPPL được ban hành kịp thời, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Hiện nay, hoạt động giám sát chuyên đề của QH được thực hiện dưới 2 hình thức: Giám sát theo chuyên đề của QH và UBTVQH với những vấn đề được các ĐBQH quan tâm, có quy mô lớn, mang tính vĩ mô; giám sát chuyên đề của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành đúng quy trình, thủ tục, luôn đổi mới để nâng cao chất lượng.

Thông qua hoạt động này, vai trò của QH đối với công tác giám sát hoạt động của Chính phủ, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước được thể hiện rõ nét và ngày càng có tác dụng tích cực. Phần lớn các kết luận, kiến nghị của cơ quan giám sát đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, chuyển hóa vào quá trình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, cơ chế, chính sách và công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, lĩnh vực, góp phần vào những thành tựu chung về phát triển KT-XH, QPAN, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hoạt động giám sát của UBTVQH tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ. Bên cạnh kết quả, hiệu quả giám sát trực tiếp theo chức năng, UBTVQH còn chuẩn bị nhiều nội dung quan trọng để QH giám sát tối cao tại kỳ họp. Các nội dung giám sát là những vấn đề bức xúc, có trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế được các ĐBQH và đông đảo cử tri quan tâm.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với 14 tham luận được trình bày và các báo cáo bổ sung. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chung và kiến nghị các nội dung nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của QH và UBTVQH.

K.Thanh