Hoạt động phản đối Trung Quốc diễn ra ở nhiều nước

Thứ hai, 26/05/2014 00:50

(Cadn.com.vn) - Trong hai ngày cuối tuần (24 và 25-5), bà con Việt kiều ở nhiều nước trên thế giới và bạn bè quốc tế đã mít-tinh, biểu tình, tuần hành phản đối hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan phi pháp Hải Dương 981 và các lực lượng khác khỏi vùng biển Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Sydney phản đối Trung Quốc. Ảnh: VÕ GIANG

Tại Australia

Ngày 25-5, cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại TP Sydney (Australia) đã biểu tình trước Tòa thị chính Town Hall. Cuộc biểu tình đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách quốc tế tại Sydney. Hơn 300 người đã giương cao cờ đỏ sao vàng cùng các biểu ngữ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, lên án hành động của Trung Quốc và kêu gọi chính phủ nước này hành xử có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, hát vang quốc ca và những bài hát ca ngợi sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam, khẳng định trách nhiệm và tâm thế sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhiều người nước ngoài cũng đã tham gia cuộc biểu tình để thể hiện sự ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam phản đối hành động phi lý của Trung Quốc. Anh Colin Johnston, người Australia, cho biết đây là cơ hội để anh thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Anh tin rằng với sự đoàn kết, Việt Nam có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông.

Sau cuộc biểu tình, ban tổ chức đã ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc triển khai trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại EEZ của Việt Nam. Tuyên bố khẳng định: Hành vi hiếu chiến của các tàu Trung Quốc đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực, cũng như tự do và an toàn hàng hải, làm tổn hại tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc và trực tiếp thách thức an ninh quốc gia của Việt Nam; đồng thời, yêu cầu Trung Quốc hành xử một cách văn minh, tuân thủ luật pháp quốc tế, rút giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam ngay lập tức và vô điều kiện. Tuyên bố đã được gửi tới Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney.

Tại Malaysia

Cũng trong ngày 25-5, đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia đã tụ tập hòa bình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kuala Lumpur để phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam.

Những người tham gia mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng, vẫy cờ Tổ quốc và cất cao tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện sự đoàn kết dân tộc, yêu chuộng hòa bình, luôn hướng về Tổ quốc thân yêu. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia đã đến Đại sứ quán Trung Quốc trao Kháng nghị thư nêu rõ: "Chúng tôi kịch liệt lên án hành động khiêu khích này và yêu cầu phía Trung quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 cùng tất cả các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng các quốc gia láng giềng, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia này, tôn trọng luật pháp quốc tế và những luật mà Trung Quốc cùng soạn thảo, phê chuẩn”.

Trong Kháng nghị thư, cộng đồng người Việt Nam ở Malaysia khẩn thiết kêu gọi các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia trên toàn thế giới hãy đồng hành cùng người dân Việt Nam trong nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng chung. Chị Tống Thúy Hằng, công tác tại công ty du lịch Khám phá xanh Đông Dương, mong muốn tất cả người dân trên thế giới biết rằng Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình và muốn sống hòa bình. Chị yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng EEZ và thềm lục địa của Việt Nam.

Tại Thụy Sĩ

Trước đó một ngày (24-5), đông đảo học sinh, sinh viên, bà con Việt kiều và nhiều người Thụy Sĩ đã tuần hành dọc các tuyến đường chính ở thành phố Zurich đến tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thụy Sĩ để phản đối hành động của Trung Quốc. Trong màu cờ đỏ sao vàng, đoàn người giương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu bằng tiếng Việt, Anh, tiếng Đức yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khẳng định người dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và không mong muốn chiến tranh.

Phát biểu với các phóng viên, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, bà Anjuska Weil khẳng định hành động cũng như tuyên bố chủ quyền biển đảo của chính phủ Trung Quốc đi ngược với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Cũng như nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhân dân Việt Nam mong muốn hòa bình và ổn định. Cộng đồng quốc tế cần lên tiếng rõ ràng rằng Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam và cần chấm dứt ngay hành động bất hợp pháp chống lại các quốc gia láng giềng.

Kháng nghị thư gửi Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Zurich nêu rõ, là một thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc có trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, nhưng những hành động của chính phủ Trung Quốc trên Biển Đông gần đây, như hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc vùng chủ quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, sử dụng tàu quân sự tấn công lực lượng cảnh sát biển sở tại là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là rất đáng xấu hổ.

Tại Ai Cập

Ngày 24-5, cộng đồng người Việt đang học tập, công tác, làm ăn và sinh sống tại Ai Cập cùng một số bạn bè người địa phương đã tham dự cuộc mít-tinh phản đối các hành vi gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông. Phát biểu tại cuộc mít-tinh, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Đào Thành Chung thông báo tới bà con các biện pháp đấu tranh và phản ứng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc; các hoạt động tuần hành, mít-tinh rầm rộ của đông đảo người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, cũng như dư luận các nước trên thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và lên án các hành động ngang ngược của Trung Quốc, yêu cầu nước này rút ngay giàn khoan và tất cả các tàu thuyền hộ tống trái phép ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Đại sứ Đào Thành Chung nhấn mạnh, chủ trương và lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thực hiện mọi biện pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ đề nghị bà con cùng chung sức chung lòng và bằng những hành động cụ thể đóng góp vào cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương trước các âm mưu và hành động độc chiếm biển Đông của Trung Quốc.

Nhân dịp này, cộng đồng người Việt tại Ai Cập đã cùng ký tên vào quyết tâm thư thể hiện tinh thần đoàn kết với đồng bào trong nước, nhất là các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại biển Đông, đồng thời cam kết luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Các thành viên trong đại gia đình người Việt tại Ai Cập cũng khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển Đông.

B.T (tổng hợp)