Hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đi vào nề nếp hơn

Thứ sáu, 19/01/2024 10:55
Trong tuần đầu ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT, TTXH) trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đi vào nề nếp hơn.

Ngày 19-1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP và Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm 7 ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 634 về cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 (gọi tắt là Kế hoạch 634), Công an TP Đà Nẵng đã xây dựng Kế hoạch về cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông; đồng thời có Công văn đề nghị lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động — Bộ Công an tăng cường 32 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động phối hợp với 2 Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Công an TP thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, TTXH trên tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường tránh Nam Hải Vân. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện đợt cao điểm.

Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Sau tuần đầu thực hiện cao điểm, kết quả xử lý vi phạm của lực lượng CSGT toàn thành phố tăng 457 trường hợp so với thời gian liền kề (2.371/1.914). Trong khi đó, kết quả xử lý các chuyên đề trọng tâm cũng đạt hiệu quả cao. Cụ thể, xử lý chuyên đề nồng độ cồn tăng 38 trường hợp (407/369); vi phạm về ma túy tăng 2 trường hợp; chuyên đề quá tải, quá khổ tăng 37 trường hợp. Trong khi đó, kết quả xử lý vi phạm của 2 Tổ TTKS trên tuyến QLI1A và đường tránh Nam Hải Vân chiếm tỉ trọng lớn (12,44% so với toàn thành phố); xử lý chuyên đề quá tải, quả khổ (chiếm 83,7 % so với vi phạm quá tải, quá khổ toàn thành phố). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng đã được lực lượng CSGT chú trọng, qua đó phát hiện 5 vụ, bàn giao Công an địa phương xử lý).

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại Hội nghị

Theo Đại tá Trần Phòng, từ những kết quả xử lý cho thấy, các lực lượng đã tập trung lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT với quan điểm xử lý vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tuy nhiên trong quá trình TTKS, xử lý vi phạm còn một số hạn chế, tồn tại, Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các tổ tuần tra phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa các mặt công tác trong đợt cao điểm, phục vụ tốt nhất cho việc đi lại của nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Công an các đơn vị, địa phương trong những ngày đầu thực hiện cao điểm, nhất là lực lượng CSGT và các Tổ TTKS, đồng thời nhấn mạnh: Hoạt động TTKS, xử lý vi phạm TTATGT đi vào nề nếp hơn; người dân chấp hành tốt hơn. Số người và phương tiện vi phạm được phát hiện nhiều hơn do các lực lượng ra quân làm quyết liệt hơn, nhất là các lỗi vi phạm quá tải, nồng độ cồn.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa đợt cao điểm trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phố lưu ý cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác, xử lý vi phạm, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CAND. Thực hiện nhiệm vụ nhất quyết không được máy móc, gây phiền hà, mà phải tỏ rõ thái độ phục vụ tốt nhất cho nhân dân, không để nhân dân bất an, bất bình. Giám đốc Công an TP đề nghị các lực lượng tổ chức tuần tra lưu động nhiều hơn, bởi khi lực lượng chức năng xuất hiện nhiều hơn, người điều khiển phương tiện sẽ có tâm lý e ngại, không dám vi phạm các lỗi. Lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương và lực lượng CSGT của Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là lỗi tốc độ, nồng độ cồn, quá tải; tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại.

Công Hạnh-Cẩm Ly