Hội An qua Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn

Thứ tư, 07/06/2017 12:26

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-6, TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức Triển lãm “Hội An- Quảng Nam, những dấu mốc lịch sử qua Châu bản- Mộc bản triều Nguyễn”. Ban tổ chức đã lựa chọn và giới thiệu gần 80 tài liệu và phiên bản phản ánh những dấu mốc quan trọng về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An- Quảng Nam, ngay từ khi đất này còn là đất quận Nhật Nam, sau thuộc nước Chiêm Thành, rồi vua Chiêm Thành là Chế Mân đã dâng vùng đất Châu Ô, Châu Lý để được cưới công chúa Huyền Trân...

Đến năm 1471, vua Lê Thánh Tông đem đất Chiêm Thành đặt làm đạo Quảng Nam, lúc này tên Quảng Nam mới bắt đầu xuất hiện, cho đến khi Quảng Nam trở thành vùng đất trù phú với cảng thị Hội An nổi tiếng. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu những tài liệu quý giá khác liên quan đến vị trí chiến lược và những đóng góp quan trọng đất Quảng Nam xưa trong công cuộc mở cõi về phương Nam hay vùng đất hiếu học được thể hiện qua những danh nhân tiêu biểu đỗ đạt dưới thời triều Nguyễn như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Diệu...

Người dân tham quan triển lãm.

H.A