Hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên do tác động từ mạng xã hội
Từ những lời thách thức, khiêu khích trên mạng xã hội TikTok, hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm rồi tổ chức truy đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường trong đêm. Với quyết tâm làm rõ vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét, khởi tố 25 đối tượng có hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 24-8, xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh thiếu niên thường được gọi là nhóm “Thăng An” và nhóm “Tam Kỳ”. Chỉ từ những lời qua tiếng lại, khiêu khích và thách thức nhau trên nền tảng TikTok, các đối tượng đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Quá trình xác minh cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ việc, hai nhóm đối tượng này đã tập hợp lực lượng, chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy hiểm để đánh nhau. Một nhóm gồm 15 đối tượng mang theo ba chĩa, dao, phóng lợn, ná kim loại, vỏ chai bia và sử dụng 5 xe mô-tô đi tìm nhóm đối phương. Trong khi đó, nhóm còn lại gồm 8 đối tượng cũng chuẩn bị kiếm, đao, ba chĩa, ná kim loại, bình xịt hơi cay, sử dụng 3 xe mô-tô để tổ chức tìm kiếm đối thủ.
Rạng sáng 24-8, hai nhóm này “chạm mặt” tại khu vực cầu Kỳ Phú thì lập tức dùng xe mô-tô truy đuổi, lao vào hỗn chiến. Trong quá trình này, một thành viên của một nhóm bị các đối tượng thuộc nhóm đối phương dùng kiếm chém nhiều nhát vào vùng lưng khiến bị thương và ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dùng hung khí đập phá xe mô-tô của nạn nhân trước khi bỏ chạy.
Sau khi cuộc truy đuổi ban đầu kết thúc, một số đối tượng vẫn tiếp tục mang hung khí đi tìm người để tấn công. Trên đường di chuyển, nhóm này đã chặn đánh 6 người không liên quan đến mâu thuẫn trước đó. Các đối tượng dùng ba chĩa gây thương tích, đập phá phương tiện và lấy một xe mô-tô đem cất giấu. Tiếp đó, nhóm này còn truy đuổi một xe Exciter chở 3 người, dùng hung khí tấn công khiến 2 người bị thương rồi lấy xe đưa đi cất giấu.
Trong khi đó, nhóm 8 người tiếp tục tập hợp thêm đồng bọn, nâng tổng số lên 14 đối tượng và mang theo hung khí đi tìm đối phương để trả đũa. Khi hai nhóm gặp nhau lần thứ hai tại khu vực cầu Trường Giang, cuộc hỗn chiến tiếp tục diễn ra với mức độ nguy hiểm cao hơn. Các đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, ná bắn bi sắt và ném đá tấn công lẫn nhau trong lúc điều khiển xe mô tô tốc độ cao. Hậu quả làm một người bị thương ở vùng đầu, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã rà soát hàng loạt camera an ninh, thu thập chứng cứ, truy vết di biến động của các đối tượng, đồng thời triệu tập những người có liên quan để đấu tranh làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng không hành động bộc phát mà đã có sự chuẩn bị từ trước, chủ động mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm để tìm đối phương đánh nhau. Trong suốt quá trình gây án, các đối tượng nhiều lần điều khiển xe mô-tô tốc độ cao truy đuổi nhau trên các tuyến đường. Hành vi này đã gây mất ANTT, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người đi đường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, cơ quan Công an thu giữ nhiều loại hung khí do các đối tượng sử dụng trong quá trình gây án.
Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên bị tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Chỉ vì những lời thách thức, kích động trên không gian mạng, nhiều người trẻ đã sẵn sàng tụ tập, mang theo hung khí, bất chấp pháp luật để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh trên môi trường mạng, không tham gia các hội nhóm có biểu hiện tụ tập, gây rối hoặc cổ súy bạo lực. Mỗi cá nhân cần tỉnh táo trước những lời kích động, không để sự hiếu thắng nhất thời dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch chuẩn trong nhận thức và hành vi của thanh thiếu niên để có biện pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa.
X.S

