Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Giải quyết rốt ráo nhiều vấn đề còn vướng mắc

Thứ năm, 09/10/2014 10:13

Đồng chí Trần Thọ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-10, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 10 và 11 khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, rất nhiều vấn đề nóng, bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân đã được hội nghị đặt tên, quy rõ địa chỉ trách nhiệm và có biện pháp để các cấp chính quyền giải quyết rốt ráo, đúng như lời hứa trước dân.

THỪA ĐẤT NHƯNG VẪN... NỢ

Báo cáo về công tác bố trí đất tái định cư (TĐC), đồng chí Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch  UBND TP cho biết: Hiện nay, tại các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và H. Hòa Vang có 1.389 hộ giải tỏa đã giải phóng mặt bằng đang chờ đất TĐC và tổng số lô đất nợ bố trí thực tế là 1.751 lô. Qua rà soát quỹ đất TĐC đã có hạ tầng còn lại chưa bố trí tại 76 dự án trên địa bàn 4 quận, huyện này còn lại tổng cộng 9.128 lô đất chưa bố trí. Lãnh đạo TP đã đi kiểm tra thực tế hiện trường từng dự án, xem xét tính khả thi và chỉ đạo xử lý nợ đất.

Đến nay,  Q. Ngũ Hành Sơn đã giải quyết bố trí được 283 lô/559 lô, còn lại 276 lô; Q. Cẩm Lệ giải quyết được 447/470 lô, còn lại 23 lô (các hộ này không thống nhất chuyển đổi và cam kết chờ nhận đất tại vị trí đăng ký trước đây). Số đất còn nợ của các hộ dân Q. Liên Chiểu và  H. Hòa Vang, lãnh đạo TP yêu cầu xử lý dứt điểm trước ngày 30-10-2014.

Về việc thảm nhựa các tuyến đường có mật độ xây dựng từ 50% trở lên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: sẽ hoàn thành thảm nhựa 58 tuyến đường (đợt 1-2014) trong tháng 10-2014 với điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với 18 tuyến đường đợt 2 và 5 tuyến đường thuộc đợt 3 sẽ hoàn thành trong năm 2014, nếu thời tiết không thuận lợi thì cho phép hoàn thành vào đầu năm 2015.

Quang cảnh Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 10 và 11 khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND TP Đà Nẵng.

CHẤM DỨT “CHẠY TRƯỜNG”

Báo cáo về tuyển sinh đầu cấp, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết: năm học 2014-2015, TP Đà Nẵng tuyển sinh đầu cấp bậc tiểu học là 17.787 học sinh với 509 lớp. Hầu hết các trường tiểu học đều tổ chức học 2 buổi/ngày cho học sinh, trong đó 2 quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và H. Hòa Vang có 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Về đầu tư xây dựng các công trình văn hóa trọng điểm, đồng chí Huỳnh Đức Thơ cho biết: Công trình Thư viện khoa học tổng hợp (KHTH) đã được UBND TP phê duyệt dự án đầu tư với kinh phí là 42,25 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 11-2014 và hoàn thành vào tháng 8-2015. Công trình Bảo tàng Mỹ thuật TP được UBND TP phê duyệt kinh phí đầu tư xây dựng là 29,079 tỉ đồng, dự kiến ngày 15-12-2014 sẽ khởi công và hoàn thành trong năm 2015.

Công trình Bảo tàng Điêu khắc Chăm: UBND TP thống nhất giao Sở Xây dựng phối hợp Sở VH-TT&DL xây dựng đề cương nâng cấp, cải tạo, báo cáo UBND TP để mời một số chuyên gia, đơn vị tư vấn thiết kế phương án cải tạo, nâng cấp, trùng tu, dự kiến năm 2015 hoàn tất công tác chuẩn bị và năm 2016 triển khai thi công.

UBND TP đã phê duyệt quy mô đầu tư 4,34 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh theo quy mô từ 310-320 chỗ ngồi, giữ nguyên tên gọi và công năng, dự kiến triển khai vào tháng 1-2015 và hoàn thành vào tháng 4-2015. Hiện UBND TP đã gửi thư mời đến 9 đơn vị tư vấn nước ngoài tham gia chào giá cho các nội dung phương án kiến trúc và hồ sơ thiết kế cụm công trình Nhà hát thành phố và Trung tâm văn hóa thành phố. Từ nay đến tháng 6-2015 sẽ xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư và làm việc với các Bộ, ngành để xin hỗ trợ ngân sách Trung ương, quý IV-2015 sẽ thực hiện thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công vào năm 2016.

TRÙNG TU DI TÍCH XUỐNG CẤP

Tại Đà Nẵng hiện có 9 di tích cấp TP đang bị xuống cấp với mức độ nghiêm trọng, nặng, UBND TP dự kiến bố trí 14,2 tỉ đồng trong năm 2015 để đầu tư trùng tu 6 di tích, gồm: Đình Khuê Bắc, đình Đại La, đình Hưởng Phước, đình An Ngãi Đông, đình Trúc Bầu, đình Phong Lệ Bắc.

Lãnh đạo TP đã quyết định dừng việc đầu tư Công viên 29-3 theo hình thức xã hội hóa mà  đầu tư nâng cấp bằng nguồn vốn ngân sách để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2015. Hiện UBND TP đã phê duyệt quy hoạch chi tiết công trình đầu tư nâng cấp Công viên 29-3 và sẽ bố trí vốn để triển khai thi công để kịp bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 15-2-2015.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ quy hoạch khu Công viên Thanh niên và đề xuất phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn. Trước mắt, giai đoạn 1 với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng gồm các hạng mục: Giao thông nội bộ, cây xanh, thảm cỏ...

Lãnh đạo TP đồng ý chủ trương chuyển nhượng công trình Nhà biểu diễn đa năng cho Công ty TNHH Công viên Châu Á, giao Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì tham mưu chính sách xã hội hóa Công viên Châu Á. TP cũng đồng ý đầu tư, nâng cấp, chuyển đổi công năng 37 khu vui chơi giải trí (KVCGT), theo đó 6 KVCGT sử dụng hiệu quả tiếp tục đầu tư nâng cấp; 16 KVCGT được chuyển đổi thành 12 Trung tâm văn hóa phường, xã; 11 KVCGT chuyển đổi thành vườn dạo.

Đồng chí Văn Hữu Chiến phát biểu tại hội nghị. 

VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Qua tổng kiểm tra, rà soát hơn 7.000 căn hộ đã phát hiện 268 trường hợp vi phạm như: để trống, sang nhượng trái phép, cho thuê lại, cho người khác ở nhờ... trong đó có 116 trường hợp vi phạm là cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), 152 trường hợp là hộ nhân dân khó khăn về nhà. Sở Nội vụ đã làm việc trực tiếp với 3 đơn vị có CBCCVC vi phạm, đã có 3 đơn vị tiến hành kiểm điểm, kỷ luật và báo cáo.

Đối với 152 trường hợp là hộ nhân dân vi phạm: 3 trường hợp đã trả lại căn hộ; 3 trường hợp thuộc diện giải tỏa được thuê nhà theo chủ trương chung của TP; 39 trường hợp đã dọn về ở; Công ty quản lý Nhà chung cư đã gửi thông báo đến 107 trường hợp còn lại đề nghị bàn giao nhà cho TP trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: 6 tháng đầu năm 2014, số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn là 423/44.170 hồ sơ, tỉ lệ 0,95%. Ông Võ Công Chánh đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian đến.

Các đại biểu Võ Văn Thương, Vũ Hùng chất vấn. 

PHẢI GIỮ LỜI HỨA VỚI DÂN

Trong phần chất vấn, các đại biểu HĐND tập trung vào vấn đề nợ đất TĐC  như: Tại sao đất thực tế hiện còn hơn 9.000 lô mà sao vẫn nợ của dân? Trách nhiệm thuộc về ai? Trả lời các câu hỏi này, Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến và Phó Chủ tịch UBND TP  Phùng Tấn Viết, nhận trách nhiệm để nợ đất TĐC là của UBND TP và các Trưởng Ban quản lý dự án giải tỏa đền bù.

Đồng chí Trần Thọ cho rằng, trách nhiệm trước hết là của lãnh đạo TP đã thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhưng trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan tham mưu, các Ban quản lý dự án nắm quỹ đất sát nhất tại sao không tham mưu cho lãnh đạo TP, để việc nợ đất tồn đọng kéo dài nhiều năm, gây bức xúc cho nhân dân và tốn kém cho ngân sách TP. Đồng chí khẳng định: Việc nợ đất TĐC đến thời điểm này đã cơ bản giải quyết xong, không còn tình trạng: "đất chờ dân - dân chờ đất" và ngân sách TP cũng thu được khoản tiền sử dụng đất đáng kể.

Đồng chí Trần Thọ phê bình nghiêm khắc  các cơ quan chức năng liên quan và đề nghị từ nay trở đi phải xây dựng kế hoạch, quy hoạch phải đồng bộ, phải sát thực tế, phải công khai, minh bạch; chỉ giải tỏa đền bù khi đã có đất TĐC trước, ngoại trừ bố trí TĐC tại chỗ hoặc các dự án đặc biệt do Chủ tịch UBND TP quyết định; khi bố trí TĐC cho các hộ dân cùng tuyến đường, cùng loại đường phải tổ chức bốc thăm công khai.

Đồng chí Trần Thọ lưu ý Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu cũng như các vị đại biểu HĐND thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, đôn đốc UBND thành phố và các ngành có liên quan trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị UBMTTQVN thành phố cùng các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chia sẻ, tham gia góp ý để các cấp chính quyền thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

K.Thanh