Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng: Kinh tế khởi sắc vẫn chưa hết lo

Thứ sáu, 26/06/2015 06:29

(Cadn.com.vn) - Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng ngày 25-6 chỉ ra rằng, bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế khởi sắc đạt được 6 tháng qua, Đà Nẵng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức (cả trước mắt lẫn lâu dài) trong  phát triển bền vững. Đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kinh tế khả quan

Ông Trần Văn Miên- Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng cho biết trong 6 tháng qua có gần 1.400 (DN) mới thành lập trong khi chỉ có 673 DN nghỉ kinh doanh, điều đó cho thấy kinh tế có khởi sắc. Cụ thể, thu ngân sách TP đạt hơn 6,2 ngàn tỷ đồng đạt 51,8% dự toán. Đây là kết quả khả quan mà theo ông Miên một phần nguyên nhân nhờ việc thu thuế ở các nhà hàng, khách sạn ven biển được thực hiện ráo riết, hiệu quả. Trước đây, khu vực này thường thất thu thuế rất lớn. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Duy Khương cho biết, GDP của TP tăng 8,2% so với cùng kỳ, khởi sắc nhất là lĩnh vực du lịch. Ước tính khoảng 2,3 triệu lượt du khách tới Đà Nẵng 6 tháng qua. Tạo nên sức hút đó là nhờ nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào sử dụng, nhiều sự kiện lễ hội, thể thao... được tổ chức.

Ngoài du lịch thì chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp cũng tăng ấn tượng, khoảng 11%. Nhiều sản phẩm công nghiệp thế mạnh của Đà Nẵng được phát triển nổi bật như lốp xe PCR, Radial của Cty Cao su Đà Nẵng, xe bán tải của TCIE Việt Nam, áo jacket và dây chuyền veston của Dệt may Hòa Thọ... Trong thu hút đầu tư, 6 tháng qua TP đã cấp phép cho 8 dự án trong nước (tổng vốn 336 tỷ đồng), 34 dự án FDI tổng vốn gần 15 triệu USD và 10 dự án tăng vốn 61,93 triệu USD. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, với hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đạt trên 50% thì có thể tự tin đến hết năm nay Đà Nẵng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó thu ngân sách vượt 5-10%.

Mạnh tay thu hồi dự án “treo”

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Điểu cho biết đã kiểm tra xong 16 dự án ven biển, đang tiến hành thủ tục tham mưu cho TP thu hồi giấy chứng nhận đầu tư vì các dự án này chậm triển khai. Trong đó nổi lên các dự án như Khu giải trí Đệ Nhất 8.000 m2, Khu du lịch Đệ Nhất 45 ngàn m2, Trường dạy nghề lướt ván 800 m2, Khu thể thao giải trí Huy Khánh 4000 m2...  Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo việc thu hồi các dự án này phải làm nhanh vì đã nói lâu rồi. Kể cả dự án khu CNTT tập trung, thời điểm gia hạn sắp hết cũng phải thu hồi. “DN nào đã cấp phép rồi mà không triển khai phải thu hồi. Sở nào không thu thì giám đốc Sở phải chịu trách nhiệm. TP đã bỏ ra 110 tỷ đồng để giải tỏa lấy đất cho anh làm dự án, anh lại không làm, nên dứt khoát phải thu hồi, ai kiện cứ ra tòa, không nói qua nói lại nữa”- Bí thư Thành ủy nói.

Liên quan tới việc bán nhà chung cư, đồng chí Trần Thọ chỉ đạo mở rộng đối tượng bán, có bao nhiêu hồ sơ đăng ký mua thì bán bấy nhiêu chứ không nhất thiết phải chờ đủ số lượng hồ sơ mua mới tiến hành bán. Tương tự như thế là vấn đề bán đất tái định cư cho dân, công chức cũng cần linh động mở rộng tiêu chí, bán thí điểm 300 lô trong tháng 7 tới.

Thi tuyển 4 phó chủ tịch quận, huyện

Xung quanh công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị cán bộ làm công tác tổ chức phải rút kinh nghiệm, phải sâu sát từng cơ sở nắm bắt chỗ nào nóng, chỗ nào lạnh để mà “kê toa” phù hợp. Từ năm 1997 tách tỉnh tới giờ Đà Nẵng chưa từng có tiền lệ phó bí thư Chủ tịch quận không trúng cử vào Ban chấp hành. Bây giờ lại xảy ra, báo chí đã đăng, cả nước người ta biết. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý vấn đề nhân sự Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện (1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch) theo Luật Chính quyền địa phương của Trung ương để từ đó khi tổ chức nhân sự Đại hội Đảng phải tính toán. Cũng theo đồng chí Trần Thọ sau khi thi tuyển Giám đốc Sở xây dựng (hiện có 3 ứng cử viên) sẽ thi tuyển 4 phó chủ tịch các quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Sơn Trà và H. Hòa Vang (trong quý III này) để phụ trách mảng quản lý đô thị, vấn đề này đã được Thường trực Thành ủy thông qua. Ngoài ra, với các Giám đốc Sở sắp về hưu, thì tại Sở đó cũng sẽ thi tuyển Giám đốc sở mới.

Còn những lo ngại

HẠN CHẾ BÁN CÔNG SỞ CŨ

Riêng vấn đề bán nhà công sản (trụ sở các cơ quan, công sở đã chuyển về Trung tâm hành chính TP) Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho biết TP có chủ trương chậm bán lại, để dành lúc cần. Thực tế, các công sở này hô bán chỉ 1 tuần là xong, nhưng hiện tại nhiều đơn vị, tổ chức còn bức xúc về trụ sở làm việc, nhất là các hội, đoàn thể, có khi 4-5 hội đoàn phải chen chúc một địa điểm.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân tỏ ra lo ngại về tình hình ma túy hiện nay. Ông Vân nói, trong 6 tháng qua phạm pháp hình sự giảm nhưng những số liệu liên quan tới ma túy lại tăng. Riêng số người liên quan tới ma túy đã gần 1.500 người, một con số đáng báo động. Ông Vân đề nghị TP phải đẩy mạnh những giải pháp quyết liệt hơn bởi lẽ ma túy nhiều năm qua đều tăng, mà tăng bền vững. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo phải đẩy mạnh đưa người nghiện đi cai bắt buộc, xử phạt mạnh, nhanh, công khai tội phạm ma túy để tạo sức răn đe. Đặc biệt, với gần 100 em nhỏ nghiện ma túy mà lãnh đạo TP mới gặp mặt, cần cố gắng động viên, tạo việc làm để các em hoàn lương trở lại, phải làm bằng cả tấm lòng.

Theo ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, mặc dù chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng năm thứ 2 liên tiếp dẫn đầu cả nước song DN vẫn phiền hà nhiều trong lĩnh vực đất đai, thủ tục xây dựng, tính cạnh tranh bình đẳng (những DN thân quen được ưu ái hơn). Cũng theo ông Khương, trong 6 tháng qua có 1.400 DN mới thành lập, nâng tổng số DN toàn thành phố lên 14.500 DN với tổng vốn 76 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, 76% trong đó là DN siêu nhỏ, chỉ khoảng 10 lao động đổ lại. Rõ ràng với thực tế đó, tiềm lực của TP rất hạn chế khi bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển sắp tới. Ngoài ra, ông Khương cũng cho rằng khâu cải cách thủ tục hành chính ở một số bộ phận phải đẩy mạnh hơn nữa theo hướng nhanh, khoa học, minh bạch. Đơn cử trong vụ bỏ “lọt sổ” 17 ngàn lô đất, ông Khương cho biết đã kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tổ chức báo cáo sai số liệu. Trong đó, việc báo cáo sai số liệu đất tái định cư nhiều nhất là Cty vật tư xây dựng với 2.200 lô, các Ban khác cũng vài chục lô. Trong vụ việc này, Văn phòng UBND TP cũng bị kiểm điểm vì không bám sát, quản lý hiệu quả. Do đó cải cách thủ tục hành chính ở Văn phòng UBND TP phải được tăng cường.

Quỳnh Nam