Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai: Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam

Thứ tư, 27/02/2019 09:21

Sáng 26-2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong - un đã đến ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Tối cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đáp chuyến bay xuống Nội Bài (Hà Nội). Hai nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và thế giới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo giới.

Sự kiện Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam với các vấn đề quốc tế. Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn của báo giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai là một minh chứng rõ nét cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Theo Thủ tướng, sự kiện này góp phần hiện thực hóa phương châm “Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” đã được Đảng ta triển khai từ Đại hội Đảng XI (2011). Có trách nhiệm - tức là Việt Nam tích cực tham gia tìm giải pháp cho các vấn đề “nóng” của khu vực và thế giới, đem lại hòa bình, ổn định và phát triển. Phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao tháng 8-2018 là “vượt khỏi khuôn khổ hiện nay”.

Từ khi gia nhập Liên hợp quốc 1977, Việt Nam đã là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 và hiện là ứng cử viên duy nhất của nhóm Châu Á-Thái Bình Dương cho nhiệm kỳ 2020-2021. Tại khu vực, Việt Nam là một thành viên quan trọng của ASEAN, một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ trong ASEAN và cũng là một đối tác ngoại giao quan trọng đối với nhiều nước trên thế giới.

Với những kinh nghiệm tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn như APEC 2017, WEF ASEAN 2018, Việt Nam sẽ phấn đấu cao nhất để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Đến nay, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị trên mọi phương diện, các bạn có thể thấy đường phố tràn ngập cờ tung bay, hoa tươi rực rỡ và cảm nhận sự hồ hởi, những nụ cười rạng ngời của người dân chào đón bạn bè quốc tế. 

Qua Hội nghị này, hy vọng Việt Nam sẽ trở thành “cầu nối” cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, giữ vai trò một đối tác góp phần kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Thời gian tới, với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an - Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam tin tưởng sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình, phát triển bền vững trên thế giới. Là thành viên có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều vấn đề quốc tế, hội nghị quốc tế lớn của khu vực và toàn cầu trong tương lai.

T.T

Tổng thống Donald Trump sẽ hội kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

20 giờ 55 tối 26-2, chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ra tận chân cầu thang máy bay long trọng đón chào Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo chương trình dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào trưa 27-2. Sau đó, ông sẽ có cuộc gặp với ông Kim Jong Un tại một địa điểm chưa được công bố tại Hà Nội trước khi tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên vào ngày 28-2. Tổng thống Mỹ sẽ lên máy bay rời Hà Nội trong cùng ngày 28-2.

Trước khi lên đường đến Việt Nam, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng, ông đang mong chờ một cuộc họp thứ hai “rất hiệu quả” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông chủ Nhà Trắng một lần nữa treo “củ cà rốt” - tiến bộ kinh tế - cho Triều Tiên nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. “Sau khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Triều Tiên sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế”, ông Trump viết trên Twitter và nhấn mạnh hy vọng: “Ông Kim Jong-un sẽ đưa ra quyết định sáng suốt!”.

Chủ tịch Kim Jong -un đến Việt Nam vẫy tay chào nhân dân Lạng Sơn.

Nồng nhiệt đón Chủ tịch Kim Jong-un

Đón Đoàn tại ga Đồng Đăng có các ông: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Lạng Sơn và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Đông đảo các cháu thiếu nhi, quần chúng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nồng nhiệt đón Chủ tịch Kim Jong-un và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

8 giờ 25 phút ngày 26-2, Đoàn xe tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong -un bắt đầu rời ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), hướng về Hà Nội. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong -un tới Việt Nam trên một chuyến tàu hỏa đặc biệt để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ -Triều Tiên lần hai và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng hôm 23-2. Tháp tùng Nhà Lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến đi này có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có bà Kim Yo-jong, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên và ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Sau hành trình kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, di chuyển từ ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, đến 11 giờ ngày 26-2, Đoàn xe tháp tùng  Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Khách sạn Melia Hà Nội.

 Việt Nam và CHDCND Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31-1-1950. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Triều Tiên và sẵn sàng cùng Triều Tiên thúc đẩy giao lưu, hợp tác song phương.

Quang cảnh đón Chủ tịch Kim Jong –un tại Đồng Đăng. 

Báo chí quốc tế tăng cường nhân lực

Gần 3.000 phóng viên của hơn 200 hãng thông tấn, báo chí quốc tế của gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia đưa tin về Hội nghị và các hoạt động liên quan. Khoảng một tuần trước thời điểm diễn ra sự kiện, đông đảo phóng viên quốc tế đã tới Hà Nội, khảo sát địa bàn và chuẩn bị sẵn sàng để “săn tin nóng”. Nhiều hãng thông tấn và trang tin nước ngoài có văn phòng tại Hà Nội vẫn tăng cường thêm phóng viên cho sự kiện này. Hãng thông tấn AP (Mỹ) đã cử 10 phóng viên tăng cường từ các Văn phòng AP trên thế giới gồm: phóng viên quay phim, chụp ảnh, phóng viên viết bài để đưa các tin liên quan về Hội nghị Thượng đỉnh. Các phóng viên mang theo máy ảnh, máy quay phim, các thiết bị chuyên dụng để có được những bài viết nhanh nhất, chính xác nhất và những thước phim, các bức ảnh chân thực, nhanh nhạy nhất.

Hãng Phoenix TV (Hongkong) cho biết, hãng đã cử thêm hàng chục phóng viên sang Việt Nam lần này. Phóng viên Nguyễn Đức Anh thuộc Văn phòng Phoenix TV tại Hà Nội cho biết, hãng đã đưa thêm nhân lực và đầy đủ thiết bị tới Hà Nội từ ngày 18-2. Theo đó, tổng nhân lực huy động cho Hội nghị lần này của Phoenix TV khoảng 24 người.

Để có được những tin “nóng”, các phóng viên không quản ngại cả ngày ngoài đường, “cắm chốt” tại những điểm được cho là có thể có thông tin liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ -Triều Tiên lần hai. Các địa điểm được dự đoán là nơi ở của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khi tới Hà Nội, hay địa điểm được “đoán” là nơi diễn ra Hội nghị đều thấy xuất hiện các phóng viên quốc tế.

Phóng viên Hamid đến từ Fuji TV (Nhật Bản) cho biết, anh đã có mặt tại khu vực cổng Nhà khách Chính phủ trong nhiều ngày để “săn tin”. Hamid cho biết, anh từng đến Việt Nam năm 2017, thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao APEC Việt Nam 2017. Hamid tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị lần này, cũng như đảm bảo an ninh và tiếp đón tốt các phóng viên quốc tế.

Theo Trưởng đại diện Hãng tin Jiji Press của Nhật Bản tại Hà Nội, ông Tomokazu Tomita, hãng này đã tăng cường thêm 5 phóng viên tới Hà Nội đưa tin Hội nghị; trong đó, có hai phóng viên từ Nhật Bản, hai phóng viên từ Seoul và một phóng viên đến từ Washington.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Tổng thống Donald Trump tại Sân bay Nội Bài.  

Nhân dân Thủ đô nâng cao trách nhiệm

Với tinh thần thân thiện và hiếu khách, Hà Nội đã chuẩn bị tiếp đón các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai bằng tấm lòng cởi mở và những điều tốt đẹp nhất.

Trước sự kiện chính trị có tính chất lịch sử của đất nước, các cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đã xác định rõ nhiệm vụ của mình không chỉ là đảm bảo an ninh trật tự mà còn là “sứ giả hòa bình” của một Thủ đô anh hùng nghìn năm văn hiến. Làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung nhiều hoạt động của Hội nghị, Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông quận Hoàn Kiếm Hoàng Xuân Dư cho biết, lực lượng chức năng đã huy động tối đa quân số để tăng cường đảm bảo tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, duy trì trật tự an toàn giao thông đô thị. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành các kế hoạch cho các đội Thanh tra Giao thông triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa vi phạm lòng đường, vỉa hè, đặc biệt xung quanh khu vực tổ chức các sự kiện của Hội nghị, các khách sạn nơi đại biểu ăn ở và các tuyến đường đoàn xe đại biểu đi qua nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Ngày 26-2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết tốt nhất, cũng như tuyên truyền đến người dân nâng cao trách nhiệm, tinh thần mến khách, thân thiện, phát huy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô trong công tác tổ chức phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, mỗi người dân là một sứ giả phát huy văn hóa ứng xử của người Hà Nội, nâng cao hình ảnh con người Việt Nam, con người Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách trong mắt của báo chí và bạn bè quốc tế, nhằm duy trì hình ảnh một Hà Nội - Việt Nam an toàn, thân thiện - Thành phố vì Hòa Bình. Bên cạnh đó nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ các nhà báo, khách quốc tế tham quan, tác nghiệp trên địa bàn thành phố.

THU THỦY – TTXVN