Hội Nông dân Sơn Trà phấn đấu kết nạp gần 1.500 hội viên mới

Thứ năm, 25/05/2023 12:15
Sáng 24-5, Hội Nông dân Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VI nhằm tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023- 2028.
Hội nông dân Q.Sơn Trà ra mắt BCH nhiệm kỳ mới.
Hội nông dân Q.Sơn Trà ra mắt BCH nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo, nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác thủy hải sản. Toàn quận hiện có 1.206 chiếc tàu, có 917/4.504 hội viên nông dân hoạt động trong lĩnh vực ngư nghiệp. Các hộ khai thác đánh bắt đã tham gia 73 Tổ Đoàn kết sản xuất trên biển với 450 tàu tham gia; trong đó 68 tổ xa bờ với 404 tàu cá tham gia, 3 tổ vùng lộng với 13 tàu cá tham gia và 2 tổ vùng bờ với 26 tàu cá tham gia.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã chủ động phối hợp thực hiện chương trình phối hợp với các ngành: Quân sự, Công an, Biên phòng trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi hành nghề trên biển, khai thác hải sản hợp pháp; đồng thời tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp Công an Q.Sơn Trà tổ chức 68 lớp tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội, xây dựng mô hình tự quản về ANTT, cảm hóa, giáo dục 174 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và quản lý sau cai.v.v

Nhiệm kỳ đến, Hội Nông dân Q.Sơn Trà phấn đấu kết nạp 1.400 – 1.500 hội viên mới, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 30% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 100% hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất từ 1 mô hình tự quản về ANTT trở lên…

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới. Ông Trần Văn Lực tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân Q.Sơn Trà.

Lê Anh Tuấn