Hội Nông dân tham gia tuyên truyền bầu cử

Thứ sáu, 09/04/2021 21:23

Cùng với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã có kế hoạch và tiến hành triển khai công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội viên nông dân dự hội nghị tập huấn công tác bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng  Nguyễn Kim Dũng, công tác tuyên truyền sẽ giúp cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, của cử tri trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả… nhất là TP Đà Nẵng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP, việc Đà Nẵng sẽ không tổ chức HĐND cấp quận, phường kể từ ngày 1-7-2021.

 Trên cơ sở đề cao trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của các cấp Hội, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, Hội Nông dân TP đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập trung vào 3 đợt. Đợt thứ nhất từ ngày 15-2 đến hết tháng 4-2021, trong đó thông tin cụ thể về nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng; các văn bản pháp luật về cuộc bầu cử để cán bộ, hội viên nông dân nắm vững thực hiện đúng các quy định pháp luật. Các cấp Hội chủ động sâu sát nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Từ ngày 20-3 đến 5-4, các cấp Hội phối hợp tổ chức 9 buổi hội nghị tập huấn cho gần 800 cán bộ chuyên trách hội nông dân các quận, huyện và Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, phường trong toàn thành phố về một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Sau lớp tập huấn, các học viên tiếp tục tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền bầu cử ở mỗi địa phương, góp phần giúp nhân dân thực hiện bầu cử dân chủ, đúng pháp luật. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền giải quyết đơn thư khiếu nại của nông dân, nhất là những vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử. Trong đợt này, công tác tuyên truyền cũng hướng tới việc vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy dân chủ trong việc nhận xét, đóng góp ý kiến đối với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Đợt tuyên truyền thứ 2 (từ 28-4 đến 21-5) tiếp tục thông tin về nội dung Luật Bầu cử, tuyên truyền làm nổi bật những thành tựu của TP, H. Hòa Vang và các xã nhiệm kỳ 2016-2021. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, sự tin tưởng, phấn khởi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân đối với các vị đại biểu. Tuyên truyền danh sách ứng cử viên, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để thực hiện cuộc vận động bầu cử của các ứng cử viên, các buổi trao đổi, mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên, danh sách cử tri ở các đơn vị, cơ sở. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng cuộc bầu cử để tạo không khí phấn khởi, hào hứng trong cán bộ, hội viên nông dân.

Đợt thứ 3 từ ngày 22-5 đến 18-6, tập trung tuyên truyền không khí ngày bầu cử - ngày hội của toàn dân; vận động mọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử, đi bỏ phiếu đông đủ, đúng giờ.

Những nội dung tuyên truyền trên còn được cụ thể hóa qua các hoạt động như: mở các lớp tập huấn cho cán bộ hội, mở các hội nghị tuyên truyền đến hội viên nông dân ở cơ sở, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, trên mạng xã hội facebook, zalo nhóm; vận động cán bộ, hội viên nông dân treo cờ tại gia đình từ ngày 15-5 đến hết ngày 25-5...

Ông Nguyễn Kim Dũng khẳng định, sự vào cuộc tích cực của các cấp hội nông dân trong công tác tuyên truyền sẽ góp phần truyền tải tới người dân những thông tin liên quan đến bầu cử một cách hiệu quả. Từ đó, giúp hội viên, nông dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân, mà còn là trách nhiệm của mỗi người khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

ĐĂNG BÌNH