Hội thảo 50 năm văn học Đà Nẵng: Nhìn lại hành trình sáng tác và kiến tạo giá trị mới

Thứ hai, 08/12/2025 09:45

Cuối tuần qua, Hội Nhà Văn TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo "50 năm văn học thành phố Đà Nẵng: Tác giả và tác phẩm" nhằm đánh giá toàn diện diện mạo Văn học Đà Nẵng giai đoạn 1975 - 2025.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Kim Huy - Chủ tịch Hội Nhà Văn TP Đà Nẵng cho biết, từ khi thành lập năm 2001 và sau khi sáp nhập trở lại với Chi hội Văn học Quảng Nam vào tháng 8-2025, Hội hiện có 198 hội viên thuộc nhiều thế hệ sáng tác. Nhiều tác phẩm của hội viên được xuất bản thường xuyên, có sức lan tỏa rộng rãi và đạt nhiều giải thưởng văn học trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng cũng là nơi ghi dấu nhiều tên tuổi lớn của văn học Việt Nam như: Phan Tứ, Hoàng Châu Ký, Thu Bồn (Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật); Lưu Trùng Dương, Thái Bá Lợi, Thanh Quế (Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật); Vĩnh Quyền (Giải thưởng Văn học ASEAN 2021)… cùng nhiều tác giả đạt giải thưởng trung ương và địa phương.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ tập trung phân tích tiến trình phát triển văn học Đà Nẵng 50 năm qua; đề xuất đưa văn học đất Quảng vào chương trình giáo dục phổ thông; thảo luận vai trò báo chí trong đời sống văn học; chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số và kiến tạo giá trị mới cho tác phẩm văn học trong môi trường đại học.

Các đại biểu thống nhất rằng thời gian tới, Văn học Đà Nẵng cần tiếp tục dấn thân vào những vấn đề của thời đại, đối thoại sâu rộng với xu hướng văn học trong nước và thế giới; khai thác mạnh mẽ mạch tự truyện, ký ức đô thị; liên kết văn học với công nghiệp văn hóa và nền tảng số.

Nhiều ý kiến đề xuất thành phố xây dựng kho dữ liệu số về tác phẩm - bản thảo văn học; đầu tư cho các tác phẩm giá trị cao; củng cố hệ thống phê bình - nghiên cứu; xây dựng "bản đồ Văn học Đà Nẵng" phục vụ giáo dục, du lịch, truyền thông; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ quan văn hóa và cộng đồng, qua đó hình thành hệ sinh thái số góp phần bảo tồn và lan tỏa văn học Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Thanh Hoa

“Lê Anh Dũng 11 trường ca“ - Dấu ấn hơn 30 năm sáng tác

Chiều 25-9, Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức giới thiệu tập sách “Lê Anh Dũng 11 trường ca“ do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2025. Đây là tuyển tập gồm 11 trường ca tiêu biểu của Đại tá, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Anh Dũng - nguyên Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đà Nẵng....

Khai mạc Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê năm 2025

Sáng 17-2, tại Công viên biển Hà Khê trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê năm 2025.

Ngày thơ Việt Nam 2025 - Cùng hòa mình vào “Đà Nẵng mùa xuân”

Chiều 11-2, Hội Nhà văn TP Đà Nẵng phối hợp Tạp chí Non Nước tổ chức chương trình chào mừng “Ngày thơ Việt Nam – Nguyên tiêu Ất Tỵ 2025” với chủ đề “Đà Nẵng mùa xuân”. Đây là dịp các văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ ca cùng nhìn lại hành trình sáng tạo, đồng thời hướng tới những chân trời mới của thơ ca trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Đôi điều về diện mạo văn học Đà Nẵng sau 1975

Nối tiếp truyền thống hiếu học và văn học của vùng đất “Ngũ phụng tề phi“ Quảng Nam - Đà Nẵng, 50 năm qua, các thế hệ nhà văn Đà Nẵng, đặc biệt là lớp nhà văn lão thành giàu kinh nghiệm sáng tác từ chiến tranh và các nhà văn trẻ sau Đổi mới 1986 năng động, nhiệt tâm, xông xáo, luôn gần gũi, gắn bó, động viên nhau cùng đi tiếp trên con đường sáng tạo văn chương

Ghi từ Hội thảo “Nhà văn và con đường đưa tác phẩm văn học đến với bạn đọc“

Lần đầu tiên, tôi được tham dự một cuộc Hội thảo khá thú vị trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đó là Hội thảo “Nhà văn và con đường đưa tác phẩm văn học đến với bạn đọc“ do Hội Nhà văn TP Đà Nẵng tổ chức sáng 3-8 vừa qua.