Hội thảo góp ý dự thảo lần 3 Luật BVCS&GDTE sửa đổi

Thứ tư, 08/04/2015 09:54

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 7-4, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em (Hội TT&BVQTE) TP cùng Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển cộng đồng (RTCCD) tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo lần thứ 3 Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em (BVCS&GDTE) sửa đổi.

Quang cảnh Hội thảo.

Luật BVCS&GDTE được Quốc hội nước ta thông qua từ năm 2004, sau 10 năm thi hành đã có những hạn chế so với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của xã hội. Một số quy định của luật chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khách quan. Những nội dung mới chưa được cập nhật, như: Hệ thống bảo vệ trẻ em (BVTE), dịch vụ BVTE, chăm sóc thay thế, tư pháp thân thiện với TE, công tác xã hội TE, đảm bảo quyền tham gia của TE. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật BVCS&GDTE là yêu cầu hết sức cấp thiết nên việc lấy ý kiến sửa đổi bổ sung lần 3 nhằm xây dựng để nội dung của Dự thảo Luật BVCS&GDTE hoàn thiện, phù hợp với thực tế trước khi trình Quốc hội vào tháng 10-2015.

Dự thảo Luật năm 2015 gồm có 9 chương và 108 điều. Trong đó có nhiều điều và nội dung được quy định cụ thể và hợp lý hơn. Dự thảo Luật quy định về việc tăng độ tuổi của trẻ em từ 16 lên 18 tuổi là hợp lý vì quy định này đảm bảo được tình thống nhất với nội dung các văn bản pháp quy khác và phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền TE, các thỏa thuận quốc tế  được Nhà nước ta ký kết hoặc phê chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)...

Góp ý vào dự thảo luật, Luật sư Huỳnh Ngọc Lộc, Phó Chủ tịch Hội TT&BVQTE TPĐN, cho rằng: Dự thảo Luật quy định về chế định LS được tham gia trong việc bảo vệ các quyền TE là quy định rất lý tưởng nhưng chưa thật khả thi. "Theo tôi, nên ghi là người của các đoàn thể, tổ chức xã hội, UBMTTQ các cấp quận, huyện, xã, phường có thể cử người tham gia với vai trò như bào chữa viên nhân dân trước đây, và hiện nay trong thực tế theo quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn đang được chấp nhận", Luật sư Lộc nêu quan điểm.

Hiền Minh