Hôm nay, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Thứ ba, 05/06/2018 08:28

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng nay (5-6). Đến 16 giờ ngày 5-6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.

Mưa lớn diễn ra trên diện rộng

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Ở phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 14,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 16 giờ ngày 6-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Trước đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 3-6 và tính đến 13 giờ ngày 4-6 ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 40-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như: Lý Sơn (Quảng Ngãi) 256mm, Quy Nhơn (Bình Định) 85mm An Khê (Gia Lai) 166mm...

Lúc 15 giờ 30 ngày 4-6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông; gió mùa Tây Nam ở phía Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong 1-2 ngày tới ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm 4-6 và sáng sớm 5-6 các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hàng nghìn lao động đang hoạt động trên biển

Chiều 4-6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện có 97 tàu cá của Quảng Nam với hơn 2.590 lao động đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển. Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để biết hướng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tính đến chiều 4-6, Quảng Nam có 24 tàu với 770 lao động hoạt động tại khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa và 54 tàu với 1.737 lao động đang hoạt động ở khu vực Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đang giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện hoạt động trên biển để xử lý kịp thời những tình huống xấu có thể xảy ra.

Tại đảo Cù lao Chàm, thành phố Hội An có 2 tàu vận tải với 17 thuyền viên và 6 tàu cá với 38 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang neo đậu trú gió. Theo Đồn Biên phòng Cửa Đại, khoảng 10 giờ ngày 3-6, công tác di chuyển du khách từ đảo Cù lao Chàm vào đất liền đã hoàn tất, các tàu thuyền từ đất liền ra đảo và ngược lại đã bị cấm hoạt động để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Thành phố Hội An cũng đang nỗ lực triển khai các phương án gia cố, sửa chữa các tuyến kè ven biển ở khu vực biển Cửa Đại bị hư hỏng do sóng lớn.

Tại Quảng Ngãi, nhiều ngày qua làm hàng nghìn héc-ta lúa vụ hè thu 2018 ở Quảng Ngãi bị ngập úng nghiêm trọng, gây hư hại nặng. Ở các huyện đồng bằng Quảng Ngãi, đến thời điểm này nông dân đã gieo sạ trên 20 nghìn ha lúa hè thu 2018. Tuy nhiên, mưa lớn đã nhấn chìm hàng nghìn ha. Trong đó, nhiều cánh đồng ngập sâu từ 0,5 đến 1 m. Việc giống vừa gieo sạ mới chỉ từ 3-7 ngày nhưng bị ngập nặng, trong khi tiêu thoát nước rất chậm dẫn đến nông dân bị thiệt hại là điều khó tránh khỏi. Trước tình hình trên, bà con nông dân tích cực, khơi thông kênh mương thoát nước, tìm các biện pháp tiêu úng, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng trong thời gian sớm nhất, qua đó giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

B.THÙY – THÀNH SỰ