Hôm nay, siêu bão Haiyan đi vào vùng biển Việt Nam

Thứ bảy, 09/11/2013 12:39

(Cadn.com.vn) - Tại cuộc họp của Chính phủ chiều 8-11, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư dự đoán: “Bão tiếp cận đất liền sớm nhất là ở Quảng Ngãi - Thừa Thiên Huế, dự kiến lúc 4 – 10 giờ sáng 10-11. Sau đó bão có khả năng đi dọc các tỉnh Quảng Trị - Nghệ An từ 7 – 13 giờ ngày 10-11”.

Siêu bão đã rất cận kề

Theo bản tin lúc 16 giờ ngày 8-11 của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư: Tối 8-11, bão Haiyan đi vào phía Đông Nam biển Đông. Dự báo, đến 16 giờ ngày 9-11, bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo đường đi của bão Haiyan.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 16 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi dọc các tỉnh ven biển Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 12 - 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngày 8-11, người dân TP Đà Nẵng đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ để ứng phó
với siêu bão Haiyan.Ảnh: HOÀNG LINH

Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử

Đà Nẵng ngừng một số hoạt động

Ngày 8-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết ký Công văn số 9960, yêu cầu ngừng một số hoạt động của TP Đà Nẵng kể từ ngày hôm nay (9-11). Các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp của TP tạm ngừng sản xuất và cho công nhân nghỉ để tránh bão, bắt đầu từ 13 giờ; tạm dừng họp chợ bắt đầu từ 14 giờ. Toàn bộ học sinh, sinh viên ở các cấp học trên địa bàn TP bắt đầu nghỉ học để tránh bão từ ngày 9-11 và tổ chức học bù vào thời gian thích hợp. Đồng thời, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP tham mưu cho UBND TP thành lập Đội cứu hộ, cứu nạn do Bộ chỉ huy Quân sự TP làm Thường trực.

N.L

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, bão Haiyan có khả năng là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Hầu hết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa sẽ chịu tác động của bão, khu vực trọng tâm có thể ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bão càng mạnh thì mưa càng lớn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên có khả năng mưa to và rất to. Khu vực tập trung mưa lớn vẫn là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và hai tỉnh phía ngoài là Thanh Hóa và Hà Tĩnh với lượng mưa dự kiến lên đến 300 mm đến 500mm. Tuy vậy cũng không loại trừ những khu vực có mưa cục bộ lên đến 500 – 600 mm, ông Hải nhận định.

“Những năm gần đây, khuynh hướng của mùa bão đang mở rộng ra cả thời kỳ không có bão. Mùa bão năm 2013, khả năng còn kéo dài sang tháng 12. Dự báo cuối tháng 11, đầu tháng 12 vẫn còn một đến hai cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và đây chưa phải là cơn bão cuối cùng”, ông Hải khẳng định.              

B.THÙY-TTXVN