Hôm nay, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ năm, 01/07/2021 12:02

Hôm nay, 1-7, Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư chính thức được vận hành sau thời gian nỗ lực triển khai không mệt mỏi của lực lượng Công an cả nước. Tại hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án CCCD hôm 30-6, Bộ Công an khẳng định, việc vận hành 2 dự án này có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin công dân giữa các ngành, đơn vị, địa phương.

Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm điểm triển khai 2 dự án tại điểm cầu Đà Nẵng.

Về đích đúng hẹn

Dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Đây cũng là 2 dự án có phạm vi triển khai rộng tại gần 11 ngàn xã, phường, thị trấn trên toàn quốc, đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã quyết tâm, sáng tạo thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Công an cơ sở trên toàn quốc đã tiến hành khai thác, đối chiếu các loại hồ sơ, tàng thư, đồng thời đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp để thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin, đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” khi đưa vào CSDL.

Đại tá Phùng Đức Thắng- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, đến nay toàn quốc đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống CSDL quốc gia về dân cư hơn 102 triệu phiếu. Trên cơ sở dữ liệu dân cư được làm sạch, hơn 98,5 triệu nhân khẩu đã được cấp số định danh, đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, hệ thống CSDL quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các đơn vị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) công. Cụ thể, kết nối với Cục Cảnh sát Giao thông xử lý vi phạm đăng ký xe (đã xác thực hơn 1,1 ngàn yêu cầu); kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đã xác thực hơn 3,9 triệu yêu cầu); kết nối với 47 tỉnh thành sử dụng dịch vụ xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết TTHC...

Với dự án về CCCD, lực lượng Công an toàn quốc đã triển khai quyết liệt chiến dịch 50 triệu thẻ CCCD gắn chip điện tử và đã về đích vượt kế hoạch trước 1-7. Theo đó, từ 1-3-2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận trên 56 triệu hồ sơ cấp thẻ CCCD, đạt tỷ lệ 112% so với mục tiêu đề ra. Trong đó, nhiều địa phương về đích sớm hơn dự kiến, sẵn sàng chi viện máy móc, nhân lực cho các địa phương khác để hoàn thành mục tiêu chung của chiến dịch. Đồng thời, Bộ Công an cũng nghiên cứu, xây dựng việc cấp CCCD cho nhân khẩu tạm trú nên công dân không cần phải quay về nơi thường trú. Cũng theo Đại tá Thắng, để có kết quả ấn tượng đó, lực lượng Công an đã đặt quyết tâm rất cao, tăng cường nhân lực làm 15 giờ/ngày, chia làm 3 ca với nguyên tắc gần làm đêm, xa làm ngày; dễ làm trước, khó làm sau; tập trung trước, phân tán sau. Các tổ công tác đã tập trung làm việc hết công suất không kể ngày đêm, ngày nghỉ với tiêu chí “hết việc chứ không hết giờ”. Chính từ việc thực hiện chiến dịch đã xuất hiện nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá, nhiều tấm gương CBCS tận tụy, trách nhiệm, để lại hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng dân, được dân khen ngợi.

Cũng từ chiến dịch “thần tốc” thực hiện 2 dự án quan trọng này đã để lại nhiều bài học quý giá. Nổi bật như bài học về khai thác, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong xây dựng 2 dự án, bài học chuyển đổi tư duy trong thực hiện các mặt công tác từ thủ công sang ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặc dù 2 dự án độc lập, được Thủ tướng phê duyệt cách nhau 6 tháng nhưng ngay từ đầu Bộ Công an đã xác định tư duy chỉ đạo lồng ghép tối đa 2 dự án để đảm bảo đồng bộ, tránh lãng phí, giảm được mức dự toán so với ban đầu gần 1.300 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng triển khai chiến dịch cấp căn cước công dân.

Sau 1-7 nhiệm vụ vẫn rất lớn

Từ hôm nay (1-7) Luật Cư trú sửa đổi chính thức có hiệu lực, lực lượng Công an toàn quốc sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Luật, chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư; triển khai cung cấp các dịch vụ dân cư và dịch vụ công mức độ 4 trong công tác đăng ký quản lý cư trú và cấp CCCD. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên- Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, sau 1-7 khối lượng công việc không nhiều như 6 tháng đầu năm nhưng nhiệm vụ hoàn thiện, vận hành, khai thác hiệu quả 2 dự án vẫn rất lớn. Để phát huy hiệu quả giá trị 2 dự án trên, lực lượng Công an sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin luôn đúng, đủ, sạch một cách bền vững, cung cấp dữ liệu chính xác cho các ngành, các cấp trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, CSDL quốc gia về dân cư sẽ được kết nối với các đơn vị để thực hiện các dịch vụ công của Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đơn giản hóa các TTHC, góp phần giảm thiểu tiến tới xóa bỏ dần các loại giấy tờ khi người dân sử dụng các giao dịch điện tử, giao dịch qua môi trường mạng và thực hiện các thủ tục hành chính. Song song với đó, lực lượng Công an sẽ nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ khai thác CSDL quốc gia về dân cư và CCCD để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai nghiên cứu, thiết lập Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên cơ sở khai thác thông tin từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL CCCD. Triển khai các ứng dụng của thẻ CCCD có gắn chip điện tử nhằm cải cách hành chính, tạo điều kiện cho nhân dân trong thực hiện giao dịch dân sự. 

Ngoài ra, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử vẫn tiếp tục được thực hiện với thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, đảm bảo 100% công dân đến độ tuổi được cấp căn cước.

HẢI QUỲNH