Hơn 200 hộ dân bị "mất" sổ đỏ một cách khó hiểu

Thứ ba, 13/06/2017 13:00

(Cadn.com.vn) - Đã 20 năm qua, 219 hộ dân ở xóm 6 và xóm 7 của xã Diễn Thắng (H. Diễn Châu, Nghệ An) được cấp đất ở, đất canh tác ổn định nhưng vẫn không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nguyên nhân là do trước đây cán bộ xóm thu về sổ đỏ của người dân để đối chiếu nhưng rồi "thất lạc" cho đến tận ngày nay. Người dân địa phương gặp nhiều phiền toái khi làm các thủ tục cần thiết chỉ vì không có loại giấy tờ này.

Ông Trần Đức Thành giải thích nguyên nhân dân bị mất sổ đỏ.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở xóm 6 và xóm 7 đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương để đòi lại sổ đỏ của gia đình nhưng đến nay chính quyền xã Diễn Thắng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Người dân ở đây cho hay, đa số họ bị mất sổ đỏ do trước đây cán bộ xóm thu về để đối chiếu nhưng không trả lại cho dân.

Chị Hồ Thị Hương (trú xóm 6, xã Diễn Thắng) lo ngại: "Gia đình tôi được xã cấp cho 280m2 đất ven QL7 từ năm 1991. Sau khi nhận được quyết định giao đất của xã, gia đình tôi đã xây nhà và ở cho tới nay. Năm 1996, xã thực hiện cấp sổ đỏ nhưng lại không thể hiện mảnh đất này mà chỉ ghi 8 mảnh đất ruộng với diện tích 2.555m2. Khi gia đình đến hỏi thì cán bộ xã bảo do xóm ghi sót và sẽ bổ sung sau. Song từ đó đến nay, nhiều lần gia đình đề nghị xã bổ sung hoặc cấp sổ đỏ cho 280m2 đất ở này thì xã cứ khất lần...". Hay như trường hợp gia đình ông Trần Viết Lam (1966, trú xóm 6) có 6 sào ruộng và hơn 300m2 đất ở do cha ruột đứng tên chủ sở hữu. Năm 1996, xóm thu lại sổ đỏ của gia đình ông Lam nhưng cho tới nay vẫn không thấy trả lại. Hiện cha ông Lam đã qua đời và có viết di chúc để lại số đất này cho ông Lam nhưng không thể làm thừa kế được vì thiếu sổ đỏ...

Cũng hoàn cảnh tương tự, ông Trần Kỳ (trú xóm 6) chia sẻ: "Sổ đỏ của gia đình mang tên của mẹ tôi là bà Hoàng Thị Dung, nhưng sau khi cán bộ xóm đến thu và không trả lại, đến nay dân chúng tôi đòi nhiều lần rồi nhưng vẫn không thấy trả lại. Nhiều lúc cần tiền để làm nhà, đám cưới, cho con ăn học, kinh doanh... cũng không mượn ngân hàng được (do không có sổ đỏ để thế chấp). Không chỉ gia đình nhà tôi mà hàng trăm hộ dân tại hai xóm 6 và 7 cũng lâm vào cảnh tương tự không biết kêu ai".

Trả lời về việc hàng trăm hộ dân trên địa bàn xóm 6 và 7 không có sổ đỏ, ông Trần Đức Thành-Chủ tịch UBND xã Diễn Thắng cho biết: "Sự việc dân bị mất sổ đỏ xảy ra mấy chục năm nay rồi, giờ quy trách nhiệm thì cũng không biết do ai. Thời đó, hai xóm 6 và 7 thu sổ đỏ về để ghi chép đối chứng sửa sai nhưng do xã lúc đó không có tiền trả công, sau đó xã phát hiện sổ bị mất, các giấy tờ liên quan cũng mất theo. Do vậy, từ đó đến nay phát sinh nhiều vấn đề khiến xã trở tay không kịp. Giờ cán bộ thời đó cũng đã già yếu, người mất người còn, quá trình làm hồ sơ cấp lại sổ cho người dân thì có nhiều trường hợp chủ sổ đã bị chết nên cán bộ xã đang gặp khó khăn".

Giấy chứng nhận thửa đất ruộng của ông Trần Viết Ngọc.

Trước phản ánh của người dân hai xóm 6 và 7 của xã Diễn Thắng, cuối tháng 3-2017, UBND H. Diễn Châu đã ban hành quyết định hủy bỏ 219 sổ đỏ trước đây của các hộ dân ở xóm 6 và xóm 7, đồng thời sẽ hoàn thiện hồ sơ cấp lại sổ mới cho người dân trong thời gian tới. Ông Ngô Đình Tưu-  Phó phòng TN&MT H. Diễn Châu, cho hay: "Năm 1996, 219 hộ dân ở xóm 6, 7 xã Diễn Thắng được cấp GCNQSDĐ nhưng khi phát sổ xuống dân thì cán bộ và người dân phát hiện có những sai sót nên chính quyền và cán bộ xóm thu lại để sửa sai. Thế nhưng từ đó đến nay những hộ dân này lại mất sổ đỏ một cách khó hiểu. Năm 2013 khi một số hộ dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì sự việc mới được phát hiện, lúc này huyện mới nắm được. Hiện chính quyền địa phương và UBND H. Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ, thời gian tới sẽ cấp lại sổ cho người dân".

D.Hóa