Hơn 350.000 học sinh Quảng Nam bước vào năm học mới

Thứ hai, 05/09/2022 13:44
Cùng với cả nước, sáng nay (5-9), hơn 350 ngàn học sinh các cấp và hơn 20 ngàn giáo viên ở tỉnh Quảng Nam hân hoan bước vào khai giảng năm học mới 2022-2023.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, năm học này toàn tỉnh có 793 trường (giảm 4 trường so với năm học trước); với tổng số học sinhlà 354.123 học sinh, tăng 8.735 học sinh so với cuối năm học 2021-2022. Trước khi bước vào năm học mới, Sở và các phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tổ chức tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, điều động sắp xếp, phân công chuyên môn.... nhìn chung, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo cho công tác dạy học năm học mới”, ông Thái Viết Tường nói.

Các em học sinh tại điểm trường Tắk Pổ - Nam Trà My chào đón năm học mới trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - TP Tam Kỳ hân hoan chào đón năm học mới.

Tại TP Tam Kỳ, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cùng các đại biểu đã đến dự buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới, bà Nguyễn Thị Thanh Hữu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết, năm học 2022 – 2023, trường có gần 1.200 em học sinh, trong đó có 210 em lớp 1 vừa nhập học. Trong năm học mới, với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục", nhà trường quyết tâm xây dựng văn hóa học đường với môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của quý cha mẹ học sinh nhà trường.

Các em học sinh tại điểm trường Tắk Pổ - Nam Trà My chào đón năm học mới trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Tại huyện vùng cao Nam Trà My, năm học 2022 - 2023 có hơn 10.000 học sinh với 31 trường học các cấp, trong đó mầm non, mẫu giáo 10 trường; tiểu học 8 trường, THCS 8 trường và trường có hai cấp học tiểu học và THCS là 3 trường và 1 trường PTDT Nội trú; 1 trường THPT. Tại điểm Tắk Pổ - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập diễn ra lễ khai giảng ấn tượng với hình ảnh đơn sơ, mộc mạc nơi vùng núi cao. Tại đây có 2 bậc học gồm mẫu giáo và tiểu học với 37 em học sinh học trong một dãy phòng tạm để chờ ngày về ngôi trường mới sắp hoàn thành.

Ông Võ Đăng Thuận - Trưởng phòng GD-ĐT Nam Trà My cho biết, bước vào năm học mới, vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, song ngành giáo dục Nam Trà My phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm học đã đề ra…

LÊ HẢI