Hỗn chiến trong quán nhậu

Thứ năm, 05/11/2015 10:30

(Cadn.com.vn) – 16 giờ 15 ngày 21-10, Đào Văn Hiếu (1970, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang ngồi nhậu tại quán Anh Em, số 85-Tản Đà, P. Thạc Gián thì nhìn thấy Nguyễn Minh Kiệm (1987, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Vũ Quang Huy (1999, trú xã An Hòa, H. An Lão, tỉnh Bình Định) đang ngồi uống cà-phê ở quán đối diện. Do giữa Hiếu và Kiệm đã có mâu thuẫn từ trước nên khi chạm mặt nhau, Hiếu chủ động qua quán cà-phê lên tiếng đòi đánh Kiệm và Huy. Tuy nhiên, được mọi người có mặt ngăn cản nên Huy và Kiệm đã kịp tháo chạy về quán Internet Xu Xu ở đường Dương Văn Nga, thuộc địa bàn P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà.

Về đến đây, Kiệm và Huy gặp Văn Viết Việt (1998), Đặng Văn Nhường (1996), Ngô Thanh Dương (1999), Cao Xuân Bình (1999), Lê Cảnh Hậu (1997), Võ Văn Thơi (2000, cùng trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) nên kể lại sự việc bị Hiếu đuổi đánh. Kiệm đề nghị cả nhóm quay lại quán nhậu Anh Em để đánh dằn mặt Hiếu thì được tất cả đồng ý. Hậu chở Việt về nhà người quen lấy ra 2 cây mã tấu, còn Thơi về nhà lấy 1 con dao loại dùng để chặt củi rồi tất cả quay lại chỗ cũ. Khi đã tập hợp đông đủ, Việt đưa cho Kiệm một cây mã tấu, còn mình giữ một cây rồi cùng nhau lên 4 chiếc xe máy chạy đến quán nhậu Anh Em.

Lúc nhóm của Kiệm đến quán nhậu Anh Em là khoảng 17 giờ cùng ngày. Đến nơi, Kiệm phát hiện Hiếu và bạn vẫn đang "chén tạc chén thù" nên máu nóng trong người bốc lên. Kiệm cầm mã tấu xông vào trước, còn Việt cầm mã tấu cùng với Thơi cầm dao theo sau. Vừa chạm mặt Hiếu, Kiệm vung mã tấu chém nhưng Hiếu đã nhanh tay đỡ được và chống trả làm Kiệm đánh rơi mã tấu xuống đất. Thấy vậy, Việt và Thơi chạy ra bên ngoài, còn Kiệm cố chiếm lại cây mã tấu tiếp tục chém Hiếu. Thấy nguy hiểm, Hiếu bỏ chạy xuống phía bếp quán nhậu nhưng bị Kiệm đuổi theo. Trong quá trình này, Kiệm phát hiện có một con dao nhọn để trên bếp nên lấy, sáp đến đâm vào ngực Hiếu. Sau đó, Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Sau khi gây ra vụ hỗn chiến tại quán nhậu, nhóm của Kiệm đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Nguyễn Minh Kiệm.

Nhận thông tin, CAP Thạc Gián phối hợp với Đội CSHS CAQ Thanh Khê tập trung lực lượng vào cuộc điều tra truy xét nhóm thanh niên gây án. Thông qua nhiều đầu mối, lực lượng TS xác định được địa chỉ của Kiệm và các đối tượng liên quan. Nhận thấy khó lòng trốn tránh, ngày 30-10, Nguyễn Minh Kiệm đã đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đại úy Nguyễn Cao Cường - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, ngay sau đó, các đối tượng liên quan trong vụ cố ý gây thương tích đã được cơ quan CA triệu tập để lấy lời khai. Đối tượng cuối cùng là Võ Văn Thơi cũng đã được gia đình đưa đến Đội CSHS đầu thú vào sáng 3-11.

Hiện Nguyễn Minh Kiệm đã bị tạm giữ để điều tra, các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh. Được biết, Nguyễn Minh Kiệm là đối tượng đã có 3 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" khi bị TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt tổng cộng 2 năm 21 tháng tù, 1 tiền án về tội "Phá hủy công trình quan trọng về ANQG" và bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù. Đó là chưa kể vào năm 2004, Kiệm còn bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng liên quan.

Phương Kiếm