Họp báo về tình hình KT-XH Quảng Nam: Nhiều vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm

Thứ tư, 03/10/2018 09:08

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam trả lời câu hỏi của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Chiều 2-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Họp báo thông báo về tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng đầu năm cũng như nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV-2018. Báo cáo tại buổi họp, ông Văn Anh Tuấn-Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 9 tháng qua, KT-XH của tỉnh đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ một số ngành chủ lực có dấu hiệu phục hồi và tăng so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, chăn nuôi phát triển khá, dịch bệnh được kiểm soát. Thương mại, du lịch tăng cao so cùng kỳ. Thu ngân sách vượt tiến độ và cao hơn so với cùng kỳ cả về số thu và tiến độ thu. Khả năng huy động vốn, tín dụng tăng trưởng tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo…

Tại buổi họp báo, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh về việc ông Nguyễn Ngọc Duy - Trưởng phòng Công chứng số 1 (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam) đã chứng thực chuyển nhượng nhiều giấy tờ đất không hợp lệ, có dấu hiệu câu kết với người mua đất gây thiệt hại cho người dân (Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh). Trả lời câu hỏi này, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết: "Liên quan đến việc chứng thực nếu vi phạm sẽ do cơ quan chủ quản là Sở Tư pháp xử lý. Nếu xét thấy vụ việc dẫn đến những hậu quả lớn hơn, có tính vi phạm pháp luật chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Tư pháp điều tra, làm rõ…".

Liên quan đến "số phận" Nhà máy thép Việt - Pháp (Điện Nam Đông, TX Điện Bàn), ông Huỳnh Khánh Toàn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 24-9 vừa qua, Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo cho phép di dời nhà máy thép này lên cụm công nghiệp thôn Hoa (TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang), kế hoạch di dời sẽ thực hiện trong năm 2019 và toàn bộ chi phí di dời do phía doanh nghiệp bỏ ra. Được biết, trong khi chờ đợi UBND tỉnh Quảng Nam quyết định "số phận" của nhà máy thép này, trong thời gian qua mặc dù bị người dân liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm do khói bụi và tiếng ồn, tuy nhiên nhà máy vẫn được phép hoạt động đến tháng 2-2019. Bên cạnh đó, nhiều nội dung "nóng" khác như các dự án xây dựng theo hình thức BT có được địa phương quá ưu ái hay không; các dự án khu dân cư kêu gọi góp vốn trái quy định hoặc bán đất khi hạ tầng chưa hoàn thiện; chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chậm hoàn trả các tuyến đường tránh, đường gom dân sinh gây khó khăn cho việc sinh hoạt, lưu thông; bất cập trong việc đầu tư, xây dựng các nhà máy nước sạch... cũng được các cơ quan báo chí quan tâm đặt câu hỏi. Theo đó, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh đã cơ bản trả lời giải đáp những thắc mắc trên.

Trần Tân