Họp khẩn vụ bãi biển "như thiếu nữ không được gội đầu": Vẫn tắc tị giải pháp

Thứ bảy, 30/07/2016 11:02

(Cadn.com.vn) - Chiều 29-7, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) kiểm tra thực tế, họp khẩn để bàn các giải pháp trước mắt khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các bãi biển thuộc địa bàn Q. Thanh Khê mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh trong số báo ra cùng ngày.

Đại diện các cơ quan chức năng kiểm tra một trong các cống xả nước từ khu dân cư chảy thẳng ra biển.

"Rất đau xót"

Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 29-7 có bài viết "Bãi biển dọc đường Nguyễn Tất Thành: Như thiếu nữ không được gội đầu" phản ánh tình trạng nguồn nước tại các bãi tắm thuộc địa bàn Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng bị ô nhiễm do hứng nước thải từ khu dân cư xả thẳng ra mà không qua hệ thống xử lý. Trong khi đó, công tác phối hợp trong quản lý và khai thác giữa chính quyền và các cơ quan chức năng cũng còn chồng chéo, chưa phân cấp nhiệm vụ rạch ròi dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài, khiến bãi biển dù có địa thế rất đẹp nhưng gây cảm giác e ngại đối với người dân và du khách.

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khẳng định: Những thông tin, hình ảnh mà Báo Công an TP Đà Nẵng đăng tải là hoàn toàn chính xác với những gì đang diễn ra tại bãi biển Nguyễn Tất Thành. Đích thân ông Nghĩa cùng đại diện Sở TN&MT, Cty Môi trường đô thị, Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, Phòng TN&MT, lãnh đạo các phường ven biển của Q. Thanh Khê đã trực tiếp kiểm tra các cống xả nước mưa, nước sinh hoạt từ khu dân cư thải thẳng ra biển. Những cống xả này là nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng nước biển ô nhiễm, bùn lơ lửng và rác thải đủ loại mỗi khi trời mưa lớn hoặc xảy ra sự cố điện đột xuất khiến nước tràn bờ bao.

"Chúng tôi thì chỉ quản lý từ bờ kè ra bãi biển, trong đó có các vấn đề về ANTT, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, các hộ kinh doanh. Riêng vấn đề các cống xả thải thì trước đây BQL đã đề xuất làm lưới chắn rác tại miệng cống tuy nhiên không hiệu quả. Thấy hiện trạng như vậy mình rất đau xót, đã đề xuất, kiến nghị nhiều nhưng chưa giải quyết được", ông Nghĩa nói.

Lý giải về nước thải và rác tràn qua bờ chắn của các cống xả rồi chảy thẳng ra biển, bà Nguyễn Thị Mỹ Đức, Phó Giám đốc Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, cho rằng: hiện trạng cống thoát nước tại bãi biển Nguyễn Tất Thành cũng giống như các vị trí khác trên địa bàn thành phố là hệ thống thoát nước chung. Đối với khu vực dọc bãi biển thuộc Q. Thành Khê, trong trường hợp mưa lớn hoặc có sự cố cúp điện đột xuất mà trạm bơm ở sông Phú Lộc không thể bơm được thì nước và rác sẽ tràn ra các cống xả.

"Đối với Cty thì giải pháp khi xảy ra hiện tượng này là vớt rác trước miệng cửa xả và sử dụng chế phẩm khử mùi hôi thôi chứ biện pháp lâu dài thì phụ thuộc vào thành phố. Không riêng gì bãi biển Q. Thanh Khê mà dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, biển Mỹ Khê, nơi nào gần biển cũng thế cả. Giờ có họp nhiều lần cũng thế thôi, năm nào chúng tôi cũng đề xuất hết nhưng đây là chủ trương lớn, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai", bà Đức nói.

Giải pháp hiện tại là... "trực chiến vớt rác"

Một đại diện khác của Cty Thoát nước và xử lý nước thải cho biết, bờ biển từ đường Tôn Thất Đạm đến hết đường Nguyễn Tất Thành có 29 cống xả thẳng ra biển. Vị này cho rằng, nếu trong đêm mưa lớn hoặc cúp điện thì dù chưa xử lý được rác cũng phải xả vì nếu để lâu các khu dân cư sẽ bị ngập. Lượng mưa lớn, nước về nhiều thì máy lược rác tại cửa xả không thể xử lý kịp, buộc phải xả ra biển. Trước giải thích này, ông Trần Đại Nghĩa đành chấp nhận phương án huy động các lực lượng để vớt rác mỗi khi Cty Thoát nước và xử lý nước thải cho mở tràn.

"Mỗi khi có mưa lớn, chúng tôi phải gọi điện cho anh em bên Xí nghiệp môi trường sông biển trực chiến liên tục để vớt rác. Mà đâu chỉ có rác bình thường đâu, đủ loại rác. Một trận mưa lớn có khi dọn mấy ngày mới xong", ông Nghĩa cho hay.

Đề cập đến việc thiếu hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác các bãi biển, Phó trưởng Phòng TN&MT Q. Thanh Khê Trần Trung Nam cho rằng, theo chủ trương, dọc bãi biển tính từ bờ kè trở xuống sẽ bàn giao cho BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch chịu trách nhiệm. Kể cả khu vực rừng phòng hộ thuộc P. Xuân Hà cũng như các vị trí có cây muống biển mọc phủ các bãi cát, lực lượng chức năng của quận sẽ triển khai dọn dẹp môi trường trước khi bàn giao cho BQL phụ trách. Từ bờ kè trở lên sẽ giao các phường ven biển quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, ANTT, hoạt động kinh doanh của các hộ dân.

Ngoài việc phân cấp trong việc quản lý và khai thác thì vấn đề bức xúc nhất là nước và rác thải từ các khu dân cư được xả thẳng ra biển không qua xử lý trước mắt vẫn chưa có đáp án.

Đông A