Hợp sức chặt đứt “vòi bạch tuộc” ma túy qua nhiều tỉnh, thành miền Trung

Thứ năm, 06/06/2024 10:22

Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy các tỉnh miền Trung nói chung diễn biến ngày càng phức tạp. Đường đi của ma túy đa dạng, đặc biệt trong đó là tình hình qua địa bàn Quảng Trị. Ma túy được các tổ chức, đường dây tội phạm vận chuyển, tập kết ở ngoại biên thuộc 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) rồi tìm cách móc nối với các đối tượng trong nước để vận chuyển qua Quảng Trị. Phương thức, thủ đoạn tinh vi, chủ yếu là ngụy trang, cất giấu trên các phương tiện, các loại hàng hóa ký gửi vận chuyển qua các cửa khẩu hoặc lợi dụng sự sơ hở để vận chuyển qua các đường tiểu ngạch dọc biên giới. Sau khi vận chuyển vào nội địa, một phần nhỏ ma túy được tiêu thụ tại Quảng Trị, phần còn lại vận chuyển đi các tỉnh, thành phố khác, trong đó có Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng để tiêu thụ.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt 1 vụ vận chuyển trái phép ma túy từ Quảng Trị đưa ra Quảng Bình.
Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy của Công an 4 tỉnh, thành phố ký Giao ước phối hợp trong phòng, chống ma túy.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây, băng nhóm, đối tượng phạm tội tệ nạn ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia liên quan đến địa bàn 4 tỉnh, thành từ Quảng Bình đến TP Đà Nẵng, mới đây, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy của Công an 4 tỉnh, thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng đã ký giao ước phối hợp phòng, chống ma túy. Lễ ký giao ước thể hiện sự quyết tâm của Công an 4 địa phương trong phối hợp, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc ma túy từ sớm, từ xa, góp phần đảm bảo ANTT, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn.

Riêng về tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua cũng có nhiều diễn biến phức tạp, nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố chủ yếu từ các tỉnh Bắc miền Trung, trong đó đáng lưu ý đã khám phá nhiều vụ án, thu giữ khối lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay các đối tượng khai nhận nguồn hàng có liên quan đến tỉnh Quảng Trị. Điển hình tháng 2-2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang đối tượng Lê Văn La (1979, trú TP Hội An, Quảng Nam) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 3kg ma túy loại ketamine. Số ma túy này được đưa từ Quảng Trị về Đà Nẵng. Ngày 23-5-2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Quảng Trị về Đà Nẵng do đối tượng Trà Văn Công (1990, trú Đà Nẵng) cầm đầu, thu giữ 9kg ma túy loại ketamine và ma túy đá…

Về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy giữa Công an các địa phương, đầu tháng 9-3-2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, ngày 9-3-2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Hiếu (1986, Đà Nẵng) vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 3,4kg ma túy tổng hợp. Số ma túy trên được vận chuyển từ Lào, qua địa bàn Quảng Trị rồi đưa vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Hay vào đầu năm 2023, tại Thừa Thiên - Huế, các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng Quảng Trị truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 2,3kg được gửi từ xe khách từ Lào về để tiêu thụ tại địa bàn Thừa Thiên - Huế…

Qua kết quả đấu tranh cũng cho thấy, tại địa bàn Thừa Thiên - Huế, số đối tượng trong tỉnh móc nối, câu kết với đối tượng ngoại tỉnh hình thành nên đường dây, ổ nhóm vận chuyển, mua bán ma túy vào địa bàn và đi các nơi khác để tiêu thụ. Nguồn ma túy chủ yếu từ Lào về qua các tuyến biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị. Phương thức, thủ đoạn vận chuyển, mua bán đa dạng, nhiều hình thức như trực tiếp tổ chức thuê người vận chuyển, giao dịch, gửi ma túy trên các phương tiện giao thông. Trong khi đó, ghi nhận tình hình tội phạm về ma túy tại địa bàn Quảng Bình thời gian qua nổi lên hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chủ yếu như: hồng phiến, thuốc lắc, ketamine. Các đối tượng phạm tội về ma túy đã móc nối, hình thành nhiều đường dây, ổ nhóm phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh khác về địa bàn Quảng Bình để tiêu thụ.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt 1 vụ vận chuyển trái phép ma túy từ Quảng Trị đưa ra Quảng Bình.

Để công tác phối hợp phòng, chống ma túy chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời phát hiện nhiều đường dây, đối tượng hoạt động phạm tội liên tỉnh, xuyên quốc gia để bóc gỡ triệt để, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy của Công an 4 tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng quyết tâm hợp sức trong công tác đấu tranh tội phạm ma túy. Theo đó, các đơn vị phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây, băng nhóm, đối tượng phạm tội ma túy hoạt đông liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia có liên quan đến địa bàn 4 đơn vị.

Đảm bảo 100% các vụ án về ma túy đã khởi tố liên quan đến 4 đơn vị khởi tố đều được phối hợp điều tra mở rộng, đấu tranh triệt để, kịp thời. Thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là các phương thức, thủ đoạn, các loại ma túy có hình thức, mẫu mã mới. Khẩn trương trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, tổ chức đấu tranh với các đường dây, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt đông phạm tội. Thiết lập, kết nối, hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên không gian mạng. Thường xuyên rà soát, trao đổi, cung cấp thông tin đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

BẢO HÀ

Bắt đôi nam nữ cướp giật tài sản của cụ bà bán vé số ở Đà Nẵng

Ngày 6-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 “gian thương” trên Tiktok Shop

Phạm Thị Minh Tâm (2002, trú H. Krông Búk, Đắk Lắk) đặt mua số lượng lớn mũ bảo hiểm giả rồi cùng Trịnh Văn Cảnh (2000, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tổ chức bán hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử Tiktok Shop. Bằng thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã bán ra thị trường hàng nghìn mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trong đó chủ yếu là mặt hàng nón bảo hiểm