“Cô đồng” lừa đảo

Thứ năm, 06/06/2024 10:21

Lợi dụng sự mê tín dị đoan của người bị hại, Vũ Thị Thu Trang “phán” rằng gia đình người này sắp gặp nhiều tai ương, thậm chí có người bị chết. Khi thấy người bị hại hoang mang lo sợ, Trang liền giở giọng “làm phước” hứa sẽ cúng giải hạn cho gia đình họ được tai qua nạn khỏi. Bằng thủ đoạn đó, Vũ Thị Thu Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người bị hại để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Vũ Thị Thu Trang

“Hô biến” tượng đồng thành tượng vàng “cổ” lừa bán giá cao

Bằng thủ đoạn mua các tượng đồng giá rẻ từ 1,5- 2 triệu đồng, các đối tượng đã chế tác, ngụy tạo thành các tượng vàng, bạc “cổ” để bán giá cao gấp 10 lần, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nhà thờ, giáo họ trên nhiều tỉnh khắp cả nước.

Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu Trang (1987, trú P. Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3-12-2020 đến ngày 16-5-2021, lợi dụng sự nhẹ dạ và có phần cuồng tín của bà Đ.T.H (trú TP Pleiku), Vũ Thị Thu Trang đã đưa ra thông tin gian dối về việc các thành viên trong gia đình bà H. sắp gặp nạn, có người còn bị chết làm cho bà H. hoang mang, lo sợ. Khi bà H. hỏi có cách nào giải không thì Trang tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mình có thể hầu đồng, cúng giải hạn cho gia đình bà H. để họ không gặp nạn nữa. Tin là thật nên bà H. đồng ý nhờ Trang hầu đồng cúng giúp. Trang yêu cầu bà H. và các con của mình nhiều lần chuyển khoản cho Trang tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Trang sử dụng một phần để mua sắm lễ, thuê người cúng, thuê đền cúng... như cam kết để tạo lòng tin cho bà H., số tiền còn lại Trang chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ, mua xe, gửi tiết kiệm, mua điện thoại, mua mỹ phẩm...

Đối tượng Vũ Thị Thu Trang

Đến tháng 3-2022, Trang tiếp tục đưa ra thêm nhiều thông tin khác về việc gia đình bà H. chuẩn bị gặp nạn và muốn giúp nhưng bà H. không còn khả năng về tài chính nên bà mặc kệ không thực hiện yêu cầu của Trang. Tuy nhiên, những hoạn nạn mà Trang nói đã không xảy ra với gia đình bà H. Lúc này bà H. nghi ngờ lời nói của Trang chỉ là gian dối để chiếm đoạt tài sản chứ không có ma quỷ, thần thánh nào hết và đã làm đơn tố giác hành vi của Trang đến cơ quan Công an.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định Vũ Thị Thu Trang có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo, ai là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến bị can Vũ Thị Thu Trang đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A-Trần Phú, P. Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Điều tra viên Phan Huy Giang (số điện thoại 069.4329.148) để được hướng dẫn.

CAGL

Bi hài sập bẫy “app tình yêu”

Trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, mọi thứ đều có thể nằm trong chiếc điện thoại thông minh, ngay cả tình yêu cũng vậy. Mạng xã hội trở thành “ông mai, bà mối” cho nhiều cặp nên duyên, nhưng bên cạnh đó cũng là “cái bẫy” khiến quý ông, quý bà rơi vào “ma trận” của các tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp. Tình yêu chẳng thấy, mà tình đời thì đắng cay...

Cò lừa !

Vốn là một nông dân, suốt ngày quanh quẩn với đồng ruộng nhưng mỗi khi có dịp giao lưu cùng mọi người, Nguyễn Văn Tiến (1975, trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) luôn miệng “nổ” có nhiều mối quan hệ với nhiều cán bộ từ xã đến huyện và có thể giải quyết nhanh các thủ tục chuyển nhượng, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)…

Mất tiền tỷ vì bẫy mạng

Trong khi lướt Facebook, bà H. (trú P. An Phú, TX An Khê, Gia Lai) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Hoàn” giới thiệu đang làm việc tại VTVCap và hướng dẫn bà H. bán hàng trực tuyến cho người nước ngoài trên trang web “Shopped.shop” với lợi nhuận cao.