Hợp tác, nâng cao chất lượng sống cho người dân xã Trà Đốc

Thứ năm, 27/11/2025 15:47

Sáng 27-11, Công ty Thủy điện Sông Tranh và UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ ký kết chương trình kết nghĩa, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện nhằm tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Chương trình thực hiện theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy Đà Nẵng về chủ trương kết nghĩa giữa các đơn vị, hướng đến hỗ trợ nhau phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo nội dung trọng tâm được ký kết, hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nông thôn mới, y tế – giáo dục, an sinh xã hội và các hoạt động phát triển sinh kế cho người dân vùng hồ thủy điện. Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên, phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ mô hình giảm nghèo, phát triển hạ tầng và củng cố an ninh khu vực Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2.

Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ 95 triệu đồng để UBND xã Trà Đốc sửa chữa nhà hư hỏng, dột nát cho hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai.
Công ty Thủy điện Sông Tranh và UBND xã Trà Đốc ký kết chương trình kết nghĩa, hợp tác.

Lễ ký kết mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa Công ty Thủy điện Sông Tranh và UBND xã Trà Đốc – cùng hướng tới mục tiêu vì cộng đồng, vì sự phát triển ổn định và thịnh vượng của vùng miền núi phía Tây.

Tại Lễ ký kết, Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ 95 triệu đồng để UBND xã Trà Đốc sửa chữa các căn nhà hư hỏng, dột nát của hộ nghèo và những hộ bị thiệt hại do thiên tai trong mùa mưa bão năm 2025. Đây là nguồn lực thiết thực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần khôi phục sinh kế sau mưa bão, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Công ty Thủy điện Sông Tranh hỗ trợ 95 triệu đồng để UBND xã Trà Đốc sửa chữa nhà hư hỏng, dột nát cho hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai.

Hoạt động này cũng nằm trong chương trình an sinh xã hội năm 2025 của Công ty Thủy điện Sông Tranh, là một trong những điểm nhấn của “Tháng tri ân khách hàng” của ngành điện.

Với tinh thần đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Công ty Thủy điện Sông Tranh khẳng định, sẽ tiếp tục cùng địa phương triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

L.VƯƠNG

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ cuối: Quy trình vận hành xả lũ của thủy điện còn bất cập)

Có thể thấy, những năm gần đây thời tiết ngày càng cực đoan, bão lũ nhiều với cường độ mạnh khiến nhiều nơi thiệt hại nặng. Và vai trò của thủy điện có phải xả lũ gây ngập hạ du hay cắt lũ, giảm lũ cho hạ du lại một lần nữa được nhiều người nói tới.

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ 1: Nước mắt bên dòng Vu Gia)

Chưa năm nào thiên tai lại khốc liệt xảy ra đối với dải đất miền Trung nặng như thế. Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 với mưa lũ, sạt lở núi liên tiếp xảy ra. Tưởng chừng thiên tai đã dừng lại ở đó, thế nhưng những ngày cuối tháng 11, lũ lụt tiếp tục đổ xuống các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa...

7.000 dân xã Trà Đốc vẫn đang bị cô lập do sạt lở

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 từ trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ (xã Trà Bui được nhập vào xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập 1.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu. Hiện nay, việc tiếp cận vào các hộ dân bị cô lập chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy. Tuy nhiên phương tiện tàu thuyền

TP Đà Nẵng đã hoàn thành di dời dân đến nơi an toàn trước 12h00 ngày 6-11

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng đồng chủ trì họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP.

Đường huyết mạch sạt lở nghiêm trọng, 7.000 dân xã Trà Đốc bị cô lập hoàn toàn

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến đường huyết mạch ĐH8 từ trung tâm xã Trà Đốc vào xã Trà Bui cũ (xã Trà Bui được nhập vào xã Trà Đốc) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt, cô lập 1.500 hộ dân với gần 7.000 nhân khẩu trong nhiều ngày qua.