Huế chuẩn bị dùng rađa xuyên đất khảo sát 4 điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể
Từ thông tin của các nhân chứng và quá trình xác minh thực địa, TP Huế đã đề nghị hỗ trợ máy rađa xuyên đất để khảo sát 4 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Kinh thành Huế, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sáng 17-6, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng Cục Chính sách xã hội hỗ trợ máy rađa xuyên đất và ê-kíp vận hành để khảo sát, đánh giá thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể trên địa bàn.
Theo Ban Chỉ đạo, ngoài địa điểm nghi có khoảng 15 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cửa Chánh Tây (tổ 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân), quá trình xác minh, mở rộng thu thập thông tin từ các nhân chứng còn ghi nhận thêm một số vị trí khác có cơ sở cho thấy khả năng tồn tại mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Cửa Hữu, Cửa Hậu và sân bay Tây Lộc cũ.
Các vị trí nghi có mộ liệt sĩ hiện nằm dưới lòng đường dân sinh đã được thảm nhựa, bên dưới có hệ thống điện ngầm và cấp thoát nước, gây nhiều khó khăn cho công tác khảo sát, tìm kiếm. Vì vậy, việc sử dụng rađa xuyên đất được đánh giá là giải pháp phù hợp nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ phân tích, đánh giá mức độ chính xác của các nguồn tin, làm cơ sở khoanh vùng và tổ chức khai quật tìm kiếm.
Theo Ban Chỉ đạo, qua tìm hiểu thực tế công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống máy rađa xuyên đất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã phát huy hiệu quả trong việc xác định các vị trí khả nghi. Thành phố đề nghị hỗ trợ 1 máy rađa xuyên đất cùng ê-kíp vận hành, dự kiến triển khai khảo sát từ ngày 25-6 đến khi hoàn thành việc kiểm tra 4 vị trí có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
Trước đó, Bộ CHQS TP Huế tiếp nhận thông tin từ ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú phường Phú Xuân). Theo lời kể của nhân chứng, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng cha đi qua khu vực Cửa Chánh Tây thì phát hiện một hố bom nằm sát chân thành.
Ông Lượt cho biết dưới hố bom có khoảng 15 liệt sĩ hy sinh được công binh Việt Nam Cộng hòa thu gom và chôn lấp. Hố bom có độ sâu khoảng 3m.
Từ nguồn tin này, lãnh đạo UBND TP Huế và Bộ CHQS TP Huế đã tiến hành khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và thu thập thêm các dữ liệu liên quan. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, đánh giá thông tin để xây dựng phương án triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, với mục tiêu sớm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.
Võ Thế Nghĩa
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang
Xây trường học cho xã biên giới phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư
Nâng tầm quản trị du lịch và kết nối hợp tác tại Vương Quốc Tây Ban Nha
Đà Nẵng hướng tới ứng dụng mô hình du lịch chất lượng cao và phát triển bền vững tại Monaco và Tây Ban Nha
Phát huy truyền thống các thế hệ, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng vững mạnh







