Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Thứ sáu, 05/06/2026 18:49

Sáng 5/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia trong thời kỳ chiến tranh - Ảnh: VGP/Hải Minh

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tham dự buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trường Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Attapu, Sekong, Champasak (Lào) và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Mùa khô 2025-2026, hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc Lào, Campuchia tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nam Lào và Campuchia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: VGP/Hải Minh

Sau khi quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức quản lý, bảo quản, thờ cúng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Công tác đặc biệt và Ban Chuyên trách các tỉnh bạn tổ chức lễ cầu siêu, lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ về nước bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn tuyệt đối.

Dù chưa có đủ thông tin để xác định danh tính, các anh vẫn được đồng đội, nhân dân và Tổ quốc đón trở về với lòng biết ơn vô hạn, niềm tiếc thương sâu sắc và sự tri ân thành kính nhất.

Đọc lời điếu tại buổi lễ, đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả và lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã vượt núi băng rừng, sát cánh cùng quân và dân Lào, Campuchia chiến đấu chống kẻ thù chung, bảo vệ thành quả cách mạng, giành độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân ba nước Đông Dương.

Biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương nơi đất bạn. Nhiều đồng chí đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, nơi những cánh rừng sâu biên giới xa xôi, khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo khát vọng hòa bình, độc lập và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp.

Sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; vun đắp mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia, mối quan hệ thủy chung, trong sáng được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng và nhân dân ba nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực, trách nhiệm và nghĩa tình, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn, của tình đồng chí, đồng đội và giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam, đồng chí Y Ngọc nhấn mạnh.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Y Ngọc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên.

Nhân dịp này, đồng chí Y Ngọc bày tỏ cảm ơn chân thành đến cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia đã luôn phối hợp, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được kết quả tốt đẹp.

Buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum tại phường Đăk Cấm; dự Lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Trinh thuộc hai phường Đăk Cấm và Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại khu vực đường Trường Trinh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành khai quật, thăm dò dứt điểm để đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ thuộc Trung đoàn 24A/Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 hy sinh trong trận tiến công Tết Mậu Thân 1968 về với đồng đội và quê hương.

Phó Thủ tướng động viên các lực lượng, đơn vị và địa phương cố gắng, nỗ lực, "vượt nắng, thắng mưa", kiên trì tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào, quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, đồng đội bởi đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và cao đẹp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã tặng quà cho đội quy tập, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi và Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Được thực hiện từ 15/3 đến 27/7/2027, Chiến dịch đặt ra mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu.

Chiến dịch còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Tính đến ngày 27/5, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.073 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào là 173 hài cốt, tại Campuchia là 659 hài cốt và trong nước là 242 hài cốt.

Theo Chinhphu.vn

Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) phối hợp bảo vệ an ninh biên giới

Vừa qua, tại Đà Nẵng, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Trung tướng Ly Sorarith - Tư lệnh Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đồng chủ trì Hội nghị Liên tịch lần thứ 26.

Lấy mẫu xác định danh tính 219 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến

Ngày 29-5, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu, số hóa thông tin để xác định danh tính, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 23/5, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, quy tập mùa khô 2025-2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Truy điệu, an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 21-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc (Nghệ An), tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào.

Xã Vu Gia truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Ngày 18-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vu Gia (TP Đà Nẵng), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vu Gia tổ chức lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại thôn Mỹ Đông và thôn Mỹ Tân.

Kỳ cuối: Nhịp cầu hữu nghị không bao giờ ngơi nghỉ trên dãy Trường Sơn

Dọc theo dãy Trường Sơn mờ sương, nơi đường biên giới Việt – Lào uốn lượn qua những cánh rừng đại ngàn và bản làng người Pa Cô, Vân Kiều, có những câu chuyện lặng thầm mà bền bỉ như rễ cây bám đá. Từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến nhịp sống bình yên hôm nay, tình đoàn kết đặc biệt Việt – Lào vẫn hiện hữu trong từng việc làm cụ thể, từng nghĩa cử chân

Một điểm tựa lịch sử

Sau khi đọc “Bản lĩnh người chiến sĩ đặc công Quảng - Đà“ của tác giả Xuân Thục đăng trên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng ngày 12-1, nhân sự kiện ngày 29-3 của 41 năm trước, dưới góc nhìn câu chuyện từ chiều dài lịch sử theo dòng chảy qua nhiều thập kỷ thì đây không đơn thuần là một bài phản ánh về câu chuyện của người chiến sĩ Đặc công.