Huế: Mưa lớn gây sập cầu, Công an sơ tán bệnh nhân trong biển nước, di chuyển dân đến trú tại trụ sở
Mưa lớn liên tục khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Tả Trạch cuồn cuộn, làm sập chân cầu Le No ở xã Khe Tre (TP Huế). Nước lũ vẫn tiếp tục cao, lực lượng Công an TP Huế xuyên đêm di chuyển bệnh nhân đang điều trị bị ngập lụt, sơ tán người dân đến trụ sở Công an để tránh lũ...
Từ lúc 21h ngày 27/10 đến rạng sáng nay (28/10), nước lũ tiếp tục dâng cao gây ngập lụt nặng, tại Bệnh viện Trung ương Huế - nơi có hàng ngàn bệnh nhân ở các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên đang điều trị.
Qua ghi nhận, tại nhiều khoa, phòng điều trị bệnh nặng nước lũ ngập sâu, Công an TP Huế đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ có mặt tại bệnh viện, phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ bác, nhân viên y tế, bảo vệ bệnh viện và người nhà bệnh nhân xuyên đêm đưa gần trăm người bệnh nặng, các trang thiết bị y tế lên tầng cao để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Trong khi đó, tại phía Bắc cầu Tràng Tiền, trên trục đường trung tâm Trần Hưng Đạo, nước lũ ngập hơn 1,5m, lực lượng CSGT Công an TP Huế phối hợp với chính quyền và các lượng chức năng khẩn trương sơ tán gần 40 bệnh nhân và người già tại bệnh viện phục hồi chức năng đường Tô Hiến Thành và các vùng ngập lụt thuộc địa bàn ngập sâu của phương Phú Xuân đến vùng cao.
Trước tình hình nước lũ dâng cao, gió mạnh, cả TP Huế gần như chìm trong biển nước, hàng trăm ngàn ngôi nhà dân từ trung tâm thành phố đến các vùng xa thấp trũng, nước lũ ngập sâu từ 1 đến 2m.
Hàng trăm tuyến đường bị chia cắt bởi nước lũ, mọi di chuyển đi lại của người dân chủ yếu bằng ghe thuyền. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, từ khuya hôm qua (27/10) đến rạng sáng nay (28/10), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế cùng Công an các phường, xã xuyên đêm vượt lũ sơ tán người dân bị ngập nặng đến trụ sở Công an để lánh nạn.
Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, trú phường Thuận Hoá, TP Huế) cho biết: Gia đình tôi sống ở trung tâm thành phố hàng chục năm nay và đã chứng kiến rất nhiều trận lụt nhưng chưa khi nào thấy nước lên nhanh và ngập sâu như trận lụt này. Theo bà Thanh, trận đại hồng thuỷ năm 1999, gia đình bà vẫn còn đánh dấu mức nước vào nhà thì trận lũ năm nay cũng gần xấp xỉ mức nước lũ năm 1999.
Tối 27/10, ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, 6 người mắc kẹt trong rừng vừa trở về nhà an toàn. Theo đó, chiều cùng ngày, lực lượng Công an phường Phong Điền (TP Huế) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức giải cứu thành công 6 người dân bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng.
Theo ông Hồ Đôn, nhóm người này đi phát rừng thì bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến tuyến đường bị ngập sâu, nhiều đoạn nước chảy xiết, cô lập hoàn toàn.
Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Phong Điền đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng dân quân và các đơn vị chức năng tổ chức cứu hộ.
Do nước lũ dâng cao, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, lực lượng cứu hộ phải sử dụng xe tải cẩu để đưa từng người dân vượt qua khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến trưa cùng ngày, cả 6 người đã được đưa về nơi an toàn, sức khỏe ổn định.
Chiều tối 27/10, mưa lớn liên tục khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Tả Trạch cuồn cuộn, làm sập chân cầu Le No ở xã Khe Tre (TP Huế). Cầu Le No là tuyến nối tổ dân phố 3, thôn Phú Mậu, thôn K4 với trung tâm xã Khe Tre. Cầu sập khiến việc đi lại của hàng ngàn hộ dân bị gián đoạn.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm, đồng thời lên phương án khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn và giao thông cho người dân.
Theo CAND
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Công an bên cạnh nhân dân, bám dân ứng phó mưa lũ
12 người dân bị cô lập nhiều ngày khi đi làm rẫy
Quân đội chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Huế và Đà Nẵng
Công an kịp thời hỗ trợ, vượt lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn
Xã Hùng Sơn bị chia cắt do mưa lớn gây sạt lở các tuyến giao thông

















