Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi ở vùng cao miền Trung

Thứ hai, 27/10/2025 06:20

Từ chiều 25 đến ngày 26-10, tại các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn liên tục và kéo dài gây sạt lở, chia cắt nhiều xã vùng cao của TP Đà Nẵng. Tình trạng cũng xảy ra tương tự tại các xã vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi đó, nhằm điều tiết lưu lượng nước về hồ, các thủy điện lớn trên thượng nguồn Đà Nẵng, như Đak Mi 4, Sông Tranh 2… xả lũ với lưu lượng rất lớn.

Đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh miền Trung bị sạt lở nhiều nơi.
Thủy điện Đak Mi 4 xả lũ với lưu lượng lớn.

Nhiều xã bị chia cắt, cô lập

Ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, từ đêm 25 đến ngày 26-10, trên địa bàn xã lượng mưa rất lớn. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt, như: Tuyến đường ĐH 1, đoạn đi thôn 4 xã Trà Leng sạt lở đất đá, giao thông không đi được, ước khối lượng sạt lở khoảng 1.500m3. Trên tuyến đường Đ1K8, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn đường làm cho giao thông bị tắc nghẽn, không đi lại được. Đây là 2 tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng (cũ), tuy nhiên hiện nay không đi được, do đó đã bị cô lập. Nước sông Leng dâng cao và chảy siết, nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2, thôn 4; sạt lở đất bên phía taluy dương tại vị trí đầu cầu Trà Dơn hướng đi vào UBND xã Trà Leng. Đáng chú ý, tại Trường THCS Trà Leng 1, có 35 em học sinh nội trú ở lại. Xã đã chỉ đạo nhà trường quán triệt học sinh thực hiện việc sinh hoạt tại chỗ, không được đi ra ngoài, đồng thời phân công giáo viên trực theo dõi, nắm tình hình.

Lực lượng chức năng xã Trà Leng di dời tài sản cho hộ dân Hồ Văn Lên.

Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu, gồm: thôn 5 có 30 hộ/97 khẩu; thôn 1 có 16 hộ/49 khẩu; thôn 7 có 5 khẩu/17 khẩu. Trong đó nhà của ông Hồ Văn Lên (thôn 1) dù là nhà xây, nhưng bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà gây thiệt hại nặng. Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di dời người và tài sản đến địa điểm an toàn. "Hiện tại Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng ứng trực 24/24, đồng thời chủ động nắm thông tin ở các thôn xa Trung tâm xã để có báo cáo cụ thể. Đồng thời đã cắm biển cảnh báo tại những nơi có nguy cơ sạt lở.

Người dân vùng sạt lở được đón về trụ sở Công an xã Trà Leng và được chăm sóc chu đáo.

Chiều 26-10, mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu khiến gần 200 người dân tại thôn 1, xã Trà Leng phải sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên đường giao thông bị sạt quá nhiều điểm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên Công an xã Trà Leng quyết định đưa gần 200 người già, phụ nữ và trẻ em vào trụ sở Công an xã để tránh trú. Trước việc bà con chạy lũ, sạt lở và mưa to, đêm tối việc nấu ăn gặp khó khăn nên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng cùng nhau vào bếp, nấu mì tôm để đồng bào ăn ấm bụng, ngủ an toàn.

Trong khi đó tại xã Trà Đốc chiều 26-10, chính quyền xã cũng đã chủ động di dời 141 hộ với hơn 600 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tại xã Trà Linh, ông Trịnh Minh Hải – Chủ tịch UBND xã Trà Linh cho biết, mưa lớn kéo dài nên trong ngày 26-10, địa phương tiếp tục di dời, sơ tán các hộ dân tại làng Kon Pin, thôn 2 bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở đất. Theo đó, số hộ ảnh hưởng trực tiếp là 9 hộ với 39 nhân khẩu; số hộ có nguy cơ cao là 8 hộ với 34 nhân khẩu; số hộ có nguy cơ là 12 hộ với 45 nhân khẩu. Trong đó, đã cho tháo dỡ nhà và di dời hoàn toàn tài sản của hộ ông Hồ Văn Khang (làng Kon Pin, thôn 2). Các hộ còn lại đã bố trí ở tạm nhà văn hóa thôn 2 và xen ghép ở các nhà bà con tại làng Kon Pin.

"Trước tình hình mưa lớn kéo dài, địa phương đề nghị UBND thành phố, Ban chỉ huy PTDS thành phố hỗ trợ để có phương án bố trí khẩn cấp cho 29 hộ dân trên địa bàn thôn 2 bị ảnh hưởng được di dời. Bên cạnh đó, ngoài những điểm đã sạt trượt thì còn một số điểm đang có dấu hiệu sạt trượt từ nhiều năm trước, như tuyến đường Tak Pong - TakNgo tuy đã được gia cố nhưng vẫn có nguy cơ cao, dưới tuyến đường này có điểm dân cư đông đúc và 2 trường học là Trường PTDTBT TH Ngọc Linh và Mẫu giáo Trà Linh rất nguy hiểm. Đề nghị hỗ trợ lắp camera và hệ thống báo động theo dõi thường xuyên" - lãnh đạo xã Trà Linh kiến nghị.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, chia cắt nhiều nơi.

Mưa lớn không chỉ tập trung ở các xã vùng cao của huyện Nam Trà My cũ mà trải rộng ra địa bàn các xã của huyện Phước Sơn cũ. Đáng nói, trên QL14E, từ rạng sáng 26-10, tại km66+600 đoạn dốc đỏ qua địa bàn xã Phước Hiệp xảy ra sạt lớn từ taluy dương, gây chia cắt toàn bộ 77 hộ dân với gần 300 nhân khẩu của thôn 5 khiến việc lưu thông trên tuyến đường này bị đình trệ. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, đơn vị thi công trên tuyến đường này đã đưa 2 máy múc, xe ủi để khơi thông sạt lở. Song do lượng mưa quá lớn, trên taluy dương vẫn tiếp tục sạt lở, gây mất an toàn, nên đơn vị thi công tạm dừng việc khắc phục.

Cũng trên QL14E, tại km84+700 đoạn giáp ranh giữa xã Phước Hiệp và xã Khâm Đức, hơn 3.000m3 đất đá đổ ập xuống đường, gây chia cắt hoàn toàn hai địa phương này. Ông Vũ Thế Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, địa điểm này thường xuyên bị sạt lở nên cuối tháng 9 vừa qua, xã đã có văn bản gởi Ban quản lý dự án 4 (đơn vị chủ đầu tư tuyến QL14E) sớm có giải pháp khắc phục. Trong khi chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa có giải pháp khả thi thì nay lại xảy ra sạt lở nặng. Do đó hiện nay, địa phương tiếp tục đề nghị Ban quản lý dự án 4 và đơn vị thi công có biện pháp khắc phục, thông tuyến ngay sau khi tình hình thời tiết ổn định, đảm bảo an toàn…

Đường Hồ Chí Minh sạt lở nặng

Mưa lớn kéo dài liên tục trong 2 ngày 25 và 26-10 khiến nhiều tuyến quốc lộ khu vực miền Trung hư hỏng nặng. Trong đó, đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trong sáng 26-10, tại Km1411+400 và Km1411+500 đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 400m3 đất, đá sạt lở từ ta-luy dương tràn xuống mặt đường. Cũng tại xã này, đoạn Km1409+100, khối lượng đất đá sạt lở từ ta-luy dương lên đến khoảng 1.400m3 gây tắc giao thông hoàn toàn. Trưa cùng ngày, cũng tại xã Đăk Plô, khoảng 150m3 đất đá đã bất ngờ đổ ụp từ trên cao chắn ngang đường đoạn Km1412+230. Trong khi đó, tại Km1430+500 thuộc xã Đăk Pék, khoảng 200m3 sạt lở cũng khiến phương tiện không thể lưu thông.

Đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh miền Trung bị sạt lở nhiều nơi.

Cũng trong ngày 26-10, tại Km1403+00 và Km1406+600 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Phước Năng, TP Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở ta-luy dương với khối lượng ước tính 2.400m3. Đất, đá sạt lở tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Dù đã huy động thiết bị và nhân công nhanh chóng có mặt để triển khai các phương án giải phóng nhưng mưa lớn khiến ta-luy tiếp tục sạt lở nên tiến độ hót dọn rất chậm. Đến cuối ngày lực lượng chức năng mới giải phóng tạm thời để thông xe 1 vệt. Đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã triển khai phương tiện, thiết bị và nhân công có mặt tại hiện trường và khẩn trương tiến hành hót dọn đất đá. Cho đến cuối ngày, một số điểm chỉ thông xe được 1 vệt do mưa lớn liên tục, việc tiếp cận hiện trường khó khăn, lại phải đảm bảo an toàn do trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại cho công trình giao thông đường bộ tại tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, đất, đá sạt lở ta-luy dương tràn 1/2 mặt đường và rãnh dọc tại 8 vị trí bên phải tuyến (Km1280+565, Km1283+440, Km1283+519, Km1283+270, Km1292+440, Km1363+820, Km1365+630, Km1366+050), khối lượng ước tính 400m3. Đất, đá tràn lấp thượng, hạ lưu các cống Km1310+050, Km1355+750, Km1362+190 và Km1365+650, khối lượng ước tính 10m3; cây xanh đổ ngã lên mặt đường. Nhiều vị trí mặt đường phát sinh hư hỏng dạng ổ gà xen lẫn rạn nứt với tổng diện tích các vị trí gần 1.000m2.

Khu Quản lý đường bộ III đã thông tin đến Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và các phương tiện truyền thông để thông tin cho các phương tiện biết, chủ động lộ trình di chuyển. Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III cho biết, hiện tại thời tiết vẫn đang có mưa lớn trên diện rộng, đơn vị yêu cầu các văn phòng khu vực và các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tập trung khẩn trương hót dọn đất đá sạt lở ta-luy để thông xe 1 vệt trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, triển khai vét đất tràn lấp rãnh dọc, thông cống thoát nước để đảm bảo thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra đường bộ, đặc biệt tại các vị trí xung yếu để kịp thời xử lý ùn tắc đảm bảo ATGT thông suốt.

Trần Tân - Công Khanh

Các thủy điện xả lũ lưu lượng lớn

Mưa lớn trên các xã vùng cao khiến mực nước đổ về các hồ thủy điện rất lớn. Trước tình trạng trên, 5 chủ hồ chứa thủy điện lớn trên thượng nguồn TP Đà Nẵng đã có thông báo vận hành điều tiết lưu lượng nước qua tràn. Trong đó, sáng 26-10, thủy điện Đak Mi 4 (thuộc địa phận xã Khâm Đức) có đến 3 lần điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn, mức cao nhất lên đến 4.500m3/s; Công ty Thủy điện Sông Tranh cũng có thông báo vận hành điều tiết hồ Sông Tranh 2 lên đến 5.950m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản yêu cầu các công ty thủy điện chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định; thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ. Đồng thời thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cùng các đơn vị, địa phương liên quan để phục vụ cho công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

TRẦN TÂN