Hùn tiền buôn ma túy xuyên biên giới, thanh niên người Lào lãnh án tử hình

Thứ hai, 18/03/2024 08:38
Hot Sidavan (2000, trú H. Cham Phon, tỉnh Savannakhet, Lào) được Tôn (quốc tịch Lào) rủ hùn tiền mua ma túy đưa sang Quảng Trị bán. Tuy nhiên, chuyến hàng xuyên biên giới của cả hai đã bị lực lượng BĐBP Quảng Trị phát hiện. Đồng bọn tẩu thoát được, còn Hot Sidavan sa lưới với 2 bao chứa tổng cộng 200.000 viên ma túy hồng phiến. Ngày 15-3, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hot Sidavan về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Hot Sidavan bị tuyên án tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và số ma túy tang vật.
Hot Sidavan bị tuyên án tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và số ma túy tang vật.

Theo cáo trạng, ngày 13-4-2023, tại khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo (H. Hướng Hóa, Quảng Trị), BĐBP Quảng Trị phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy lưu thông theo hướng từ Lào qua Việt Nam chở theo 2 bao gai có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, vừa thấy lực lượng BĐBP, đối tượng cầm lái vứt phương tiện, bỏ bộ ngược về phía Lào. Tổ tuần tra đã truy đuổi nhưng đối tượng lợi dụng địa bàn hiểm trở đã trốn thoát. Riêng đối tượng đi cùng là Hot Sidavan bị bắt tại chỗ. Tại hiện trường, thu giữ khoảng 200.000 viên ma túy hồng phiến trong hai bao gai. Hot Sidavan khai kẻ tẩu thoát là Tôn.

Hot Sidavan khai ngoài làm nông còn kiếm thêm thu nhập bằng việc mua xe mô tô từ Thái Lan về Lào bán lại kiếm lời. Quá trình đó, đối tượng quen biết Tôn (trú tỉnh Savannakhet). Ngày 7-4-2023, Tôn nói cho Hot Sidavan biết có một người Việt Nam đặt mua 110 “mắt” ma túy hồng phiến (mỗi mắt 2.000 viên) với giá 1,1 triệu Baht (tiền Thái Lan). Hot Sidavan và Tôn thống nhất cùng “hùn vốn” mua ma túy để thực hiện đơn hàng trên, lợi nhuận chia đôi. Sau đó, Hot Sidavan và Tôn đã đặt mua của một đối tượng tên Anh (ở Viêng Chăn, Lào) 110 “mắt” với giá 750.000 Baht.

Sáng 12-4-2023, Tôn cho biết hôm sau sẽ giao hàng và yêu cầu Hot Sidavan đưa ma túy đến nhà Tôn để cùng nhau đi bán. Chập tối ngày 12-4-2023, Hot Sidavan điều khiển xe máy đến chỗ cất giấu ma túy rồi chở đến gặp Tôn. Đến sáng 13-4-2023, sau khi nhận được địa điểm giao hàng tại thị trấn Lao Bảo, Tôn điều khiển xe máy chở Hot Sidavan cùng số ma túy men theo đường mòn, lối mở để sang Việt Nam. Tuy nhiên, đi chưa được bao xa thì bị lực lượng BĐBP phát hiện. Tôn vứt xe, bỏ mặc đồng bọn Hot Sidavan để thoát thân.

Qua giám định, số viên nén màu hồng có khối lượng hơn 19kg là ma túy Methamphetamine. Với hành vi mua bán trái phép hơn 19kg ma túy loại methamphetamine, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hot Sidavan mức án tử hình. Đối với các đối tượng tên Tôn, Anh, cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp cho VKSND Tối cao (Lào) tiến hành điều tra nhưng không có kết quả nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh.

BẢO HÀ