Thành lập Trường Cao đẳng Huế:

Hướng đi mới nâng sức cạnh tranh hệ thống trường cao đẳng công lập

Thứ ba, 19/03/2024 10:45
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức lễ Công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Huế theo Quyết định số 147 ngày 5-2-2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); đồng thời Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế.
Sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Huế có 1 hiệu trưởng và 8 hiệu phó.
Sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Huế có 1 hiệu trưởng và 8 hiệu phó.

Theo quyết định được công bố, Trường Cao đẳng Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 trường: Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế vào Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế.

Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Huế có trụ sở chính tại số 365 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế. Địa điểm đào tạo tại các địa chỉ: Tổ 12, phường Thủy Phương, TX Hương Thủy; số 51 đường 2/9, phường Phú Bài, TX Hương Thủy; số 75 đường Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền; số 123 đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế; số 16 đường Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, TP Huế (ký túc xá) và số 21 đường Trần Quang Khải, phường Phú Hội, TP Huế (Trung tâm giáo dục thể chất).

Tại buổi lễ thành lập trường Cao đẳng Huế, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc sáp nhập 3 trường thành Trường Cao đẳng Huế nhằm tổ chức lại hệ thống các trường cao đẳng công lập thuộc tỉnh theo định hướng tập trung, thu gọn đầu mối, hình thành trường cao đẳng đa ngành chất lượng cao tiếp cận trình độ ASEAN-4 nhằm đào tạo nhân lực ở một số ngành nghề mũi nhọn của tỉnh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng, cán bộ viên chức nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sớm kiện toàn bộ máy, nhân sự các phòng, khoa để nhanh chóng đi vào hoạt động; sắp xếp, bố trí đội ngũ nhà giáo, người lao động theo đề án vị trí việc làm tối ưu nhất; không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn và xứng tầm...

Cũng tại buổi lễ này, ông Hoàng Bảo Hùng - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên-Huế được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế và bổ nhiệm 8 Phó Hiệu trưởng nhà trường. Trường hợp 8 Phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm trước đây đều là Hiệu trưởng hoặc là Phó Hiệu trưởng của các trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế, trường Cao đẳng Giao thông Huế, Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế.

Lý giải nguyên nhân bổ nhiệm số lượng 8 Phó hiệu trưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị do sắp xếp, hợp nhất thì số lượng cấp phó sẽ được vượt quá số lượng quy định. Tuy nhiên, trong vòng 60 tháng sẽ sắp xếp lại số lượng cấp phó theo đúng quy định.

"Theo quy định, các trường hợp thành lập mới thì số lượng nhân sự cấp phó không được quá 3 người. Trường Cao đẳng Huế là thuộc trường hợp sắp xếp, hợp nhất nên theo quy định có thể vượt quá số lượng cấp phó, tuy nhiên, trong vòng 60 tháng phải kiện toàn đúng theo quy định. Đề án này được Bộ Nội vụ, các bộ, ngành tham gia ý kiến và đồng ý trước khi có quyết định chính thức" - lãnh đạo Sở Nội vụ nói.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc sáp nhập các trường còn bảo đảm tập trung nguồn lực về một đầu mối quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, trên cơ sở huy động nguồn lực sẵn có của các trường cao đẳng hiện nay, mở rộng quy mô đào tạo, tiếp tục đầu tư đồng bộ, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để đào tạo đáp ứng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hầu Tỷ